Đến nội dung chính

Chương 9: Người Duy Nhất Vô Tội

admin 2.854 Chữ Cài Đặt

Căn phòng nhỏ chìm vào im lặng, nhưng dòng chữ trên màn hình máy tính vẫn còn đó.

“Ba người các em…”

“Chỉ một người thật sự vô tội.”

Dư An đứng giữa Tạ Cảnh Thâm và Trình Mặc, cậu không biết nên nhìn ai trước.

Một người là người đã ở bên cậu trong những ngày gần đây. Một người là người từng xuất hiện trong ký ức tuổi thơ của cậu. Cả hai đều nói muốn bảo vệ cậu, cả hai đều biết những chuyện mà cậu không biết.

Và cả hai đều có thể đang nói dối.

Dư An nhìn màn hình. Dòng chữ cuối cùng không thay đổi. Nó không có tên, không có lời giải thích. Chỉ có một câu khiến lòng người lạnh xuống.

“Chỉ một người thật sự vô tội.”

Cậu chậm rãi hỏi:

“Trong ba chúng ta…”

Không ai trả lời.

Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Anh?”

Tạ Cảnh Thâm không đáp ngay.

Sau vài giây, anh nói:
“Tôi không biết.”

Dư An lại nhìn Trình Mặc.

“Anh?”

Trình Mặc cũng im lặng.

Cuối cùng anh nói:

“Tôi cũng không biết.”

Dư An bật cười khẽ.

Nụ cười không có chút vui vẻ nào.

“Hay thật.”

Cậu lùi lại một bước.

“Người biết tất cả thì nói không biết.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức nói:

“Dư An.”

“Đừng.”

Dư An giơ tay.

“Để tôi yên một chút.”

Tạ Cảnh Thâm dừng lại, Trình Mặc cũng không bước tới.

Dư An quay người, ậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã sáng hơn, một buổi sáng bình thường như thường. Nhưng cuộc đời cậu từ đêm qua đến giờ đã hoàn toàn không còn bình thường nữa.

Cậu từng nghĩ mình chỉ vô tình bị cuốn vào một chuyện nguy hiểm, sau đó cậu nghĩ mình bị theo dõi. Rồi cậu biết có người đã cố tình khiến mình mất đi ký ức. Bây giờ cậu mới hiểu, có lẽ từ mười năm trước, cuộc đời cậu đã bị người khác sắp đặt.
Dư An khẽ hỏi:

“Trình Mặc.”

“Ừ.”

“Video đó có phải do anh giữ không?”

“Không.”

“Vậy tại sao nó lại nằm ở đây?”

“Không biết.”

“Anh không biết?”

“Ừ.”

Dư An quay lại.

“Anh từng nói anh biết rất nhiều chuyện.”

“Đúng.”

“Nhưng cứ đến lúc quan trọng nhất thì anh lại không biết.”

Trình Mặc không phản bác.

Dư An tiếp tục:

“Anh biết tôi ở đây.”

“Ừ.”

“Biết tôi từng gặp Thẩm Hạo.”

“Ừ.”

“Biết tôi bị ép quên.”

“Ừ.”

“Biết vụ tai nạn được lên kế hoạch.”

“Ừ.”

“Vậy anh biết ai làm không?”

Trình Mặc nhìn cậu.

“Không.”

Dư An siết tay.

“Anh đang nói thật?”

“Đúng.”

“Anh chưa từng biết?”

“Không phải.”

Trình Mặc dừng một chút.

“Tôi từng nghi ngờ.”

“Ai?”

“Rất nhiều người.”

“Bao gồm Tạ Cảnh Thâm?”

Trình Mặc im lặng.

Dư An nhìn anh.

“Anh từng nghi ngờ anh ấy?”
“Đúng.”

Tạ Cảnh Thâm không phản ứng.

Dư An quay sang.

“Anh biết chuyện này?”

“Không.”

“Vậy bây giờ anh nghĩ sao?”

Tạ Cảnh Thâm bình tĩnh đáp:

“Tôi không trách cậu ấy.”

Dư An hơi ngạc nhiên.

“Tại sao?”

“Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghi ngờ.”

Trình Mặc nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu là người đứng sau.”

“Vậy tại sao nghi ngờ?”

“Vì cậu là người duy nhất có thể tiếp cận tất cả những người liên quan.”

Tạ Cảnh Thâm cười nhạt.

“Vậy cậu vẫn nghĩ tôi có khả năng?”

“Không.”

“Trình Mặc.”

“Hiện tại tôi tin cậu.”

“Vì sao?”

Trình Mặc nhìn anh.

“Vì nếu cậu thật sự là người đứng sau, Dư An đã không còn ở đây.”

Tạ Cảnh Thâm không nói.

Dư An nhìn hai người, cậu không biết tại sao. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Có lẽ, ít nhất hai người này chưa hoàn toàn đối đầu nhau.

Cậu nhìn lại máy tính.

“Màn hình này có thể truy được người gửi không?”

Trình Mặc lắc đầu.

“Khó là có thể hay không thể?”

“Có thể.”

Dư An lập tức hỏi:

“Vậy làm đi.”

Trình Mặc ngồi xuống, anh mở một số cửa sổ hệ thống. Tạ Cảnh Thâm đứng phía sau, Dư An cũng bước lại. Trình Mặc nhanh chóng kiểm tra dữ liệu.

Một phút.

Hai phút.

Rồi mười phút.

Không có kết quả.

Cuối cùng, anh nói:

“Không có địa chỉ.”

“Không có?”

“Ừ.”

“Không có dấu vết?”

“Có.”

Trình Mặc chỉ vào màn hình.

“Nhưng dấu vết này là giả.”

Dư An nhíu mày.

“Giả?”

“Người gửi cố tình để lại dấu vết.”

“Để làm gì?”

“Để chúng ta tưởng rằng có thể tìm thấy hắn.”

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Vậy mục đích của hắn không phải giấu.”

“Đúng.”

“Muốn chúng ta tìm?”

“Đúng.”

Dư An nhìn màn hình.

“Vậy tại sao?”

Trình Mặc đáp:

“Muốn chúng ta bước vào một cái bẫy.”

Cậu im lặng.

Một lúc sau, Dư An hỏi:

“Vậy chúng ta có nên tìm không?”

Tạ Cảnh Thâm lập tức đáp:

“Không.”

Trình Mặc cũng nói:

“Không.”

Hai người đồng thanh.

Dư An nhìn họ.

“Hiếm khi hai người thống nhất.”

Tạ Cảnh Thâm không để ý câu trêu chọc.

Anh nói:

“Chúng ta cần rời khỏi đây.”

“Vì Thẩm Hạo?”

“Vì hắn sẽ không dừng lại.”

Trình Mặc đứng dậy.

“Không chỉ hắn.”

Dư An nhìn anh.

“Ý anh là còn người khác?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu?”

“Không biết.”

Dư An thở dài.

“Chuyện này càng lúc càng phức tạp.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu.

“Đúng.”

Dư An chợt nhớ ra.

“Khoan.”

“Ừ?”

“Thẩm Hạo đâu?”

Cả ba người lập tức nhìn nhau.

Triệu Kỳ, anh ta vẫn chưa quay lại. Tạ Cảnh Thâm lập tức lấy điện thoại. Nhưng lại không có tín hiệu. Anh gọi, lại không kết nối.

Sắc mặt anh thay đổi hẳn.

“Không ổn.”

Dư An hỏi:

“Triệu Kỳ?”

“Ừ.”

Trình Mặc đi đến cửa, anh nhìn ra ngoài. Không có ai, không có tiếng động, cũng không có dấu hiệu truy đuổi. Như này quá yên tĩnh rồi.

Trình Mặc nói:

“Đây chính là vấn đề.”

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Ý gì?”

“Họ không muốn bắt chúng ta.”

“Vậy?”

“Họ muốn chúng ta tự rời khỏi đây.”

Dư An nhìn anh.

“Tại sao?”

“Vì ở bên ngoài…”

Trình Mặc dừng lại.

“… Có người đang chờ.”

Tạ Cảnh Thâm không do dự.

“Đi đường khác.”

“Đường nào?”

Trình Mặc nhìn căn phòng.

“Phía sau.”

Anh kéo một tấm ván gỗ, một cánh cửa khác xuất hiện.

Dư An trợn mắt.

“Lại có cửa?”

Trình Mặc nói:

“Thịnh An có rất nhiều lối thoát.”

“Anh xây?”

“Không.”

“Vậy ai xây?”

“Cha em.”

Dư An im lặng, cậu bắt đầu cảm thấy cha mình không hề đơn giản như những gì cậu từng biết. Một người làm ăn bình thường không thể xây một hệ thống đường hầm bí mật. Không thể để lại hồ sơ, không thể dự đoán rằng con trai mình sẽ mất trí nhớ.

“Nhưng, nếu ông thật sự biết trước mọi chuyện thì vì sao ông vẫn chết?”

Dư An hỏi:

“Trình Mặc.”

“Ừ?”

“Cha tôi có biết ông ấy sẽ chết không?”

Trình Mặc nhìn cậu.

“Biết.”

Dư An sững người.

“Ông ấy biết?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao không chạy?”

“Vì ông ấy không thể.”

“Tại sao?”

“Vì lúc đó em đang ở trong tay họ.”

Dư An cảm thấy tim mình thắt lại.

“Ông ấy ở lại vì tôi?”

“Ừ.”

Cậu cúi đầu. Trong ký ức của cậu, cha luôn là một người rất xa. Một người mà cậu chỉ nhớ qua những hình ảnh vụn vặt.

Một bàn tay.

Một giọng nói.

Một cái ôm.

Nhưng giờ cậu mới biết, có lẽ người đàn ông đó đã chết để bảo vệ cậu.

Dư An hỏi:

“Ông ấy có để lại lời gì cho tôi không?”

Trình Mặc im lặng.

“Trình Mặc.”

“Có.”

“Lời gì?”

“Ông ấy bảo…”

Trình Mặc nhìn cậu.

“… Đừng bao giờ tự trách mình.”

Dư An cúi đầu, mắt cậu hơi cay nhưng cậu không khóc.

Cậu chỉ nói:

“Ông ấy biết tôi sẽ hỏi?”

“Ông ấy hiểu em.”

Dư An khẽ cười.

“Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả.”

Trình Mặc không nói.

Tạ Cảnh Thâm đứng bên cạnh, anh nhìn Dư An.

Rồi rất nhẹ nhàng nói:

“Không nhớ cũng không sao.”

Dư An ngẩng đầu.

“Anh nói gì?”

“Không cần ép mình.”

“Nhưng…”

“Chuyện của mười năm trước không phải lỗi của cậu.”

Dư An nhìn anh.

Một lúc sau, cậu gật đầu.

“Ừ.”

Ba người đi vào lối thoát phía sau, lần này không ai nói gì. Con đường hẹp và tối.

Dư An đi phía trước, Tạ Cảnh Thâm đi sau và Trình Mặc ở cuối.

Sau khoảng mười phút, họ ra khỏi đường hầm. Phía trước là một bãi đất trống không có xe, cũng không có người.

Tạ Cảnh Thâm nhìn xung quanh.

“Xe đâu?”

Trình Mặc nói:

“Đi bộ.”

“Đến đâu?”

“Đường lớn.”

Ba người vừa bước được vài chục mét thì một chiếc xe đen đột nhiên xuất hiện.

Tạ Cảnh Thâm lập tức kéo Dư An lại.

Xe dừng.

Cửa mở.

Một người bước xuống.

Dư An lập tức nhận ra.

“Triệu Kỳ!”

Triệu Kỳ nhìn thấy họ, lập tức chạy tới.

“Anh Tạ!”

Tạ Cảnh Thâm nhìn anh.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Xin lỗi.”

Triệu Kỳ thở dốc.

“Đường hầm bị người phát hiện.”

“Thẩm Hạo?”

“Không.”

“Vậy ai?”

Triệu Kỳ lắc đầu.

“Không biết.”

“Người của chúng ta?”

“Không.”

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Vậy sao cậu thoát?”

“Người đó thả tôi.”

“Thả?”

“Đúng.”

Trình Mặc hỏi:

“Hắn nói gì?”

Triệu Kỳ nhìn anh.

“Hắn nói…”

Anh ngập ngừng.

“Nói đi.”

“Hắn bảo tôi chuyển một câu cho Lâm tiên sinh.”

Dư An lập tức hỏi:

“Câu gì?”

Triệu Kỳ nhìn cậu.

“Đừng tin Tạ Cảnh Thâm.”

Dư An cứng người, Tạ Cảnh Thâm không nói gì. Trình Mặc cũng im lặng, một câu nói giống hệt tin nhắn đầu tiên.

Dư An nhìn Tạ Cảnh Thâm, anh không né tránh.

Anh chỉ nói:

“Không cần tin tôi.”

Dư An ngẩn ra.

“Anh?”

“Tôi không thể chứng minh mình vô tội.”

“Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Tin chính mình.”

Dư An im lặng, câu nói ấy khiến cậu càng khó chịu. Bởi cậu đang cố tin chính mình, nhưng ngay cả ký ức của cậu cũng có thể là giả.

Dư An quay sang Trình Mặc.

“Anh cũng không thể chứng minh mình vô tội.”

“Đúng.”

“Vậy hai người định để tôi tự chọn?”

“Không.”

Trình Mặc lắc đầu.

“Chúng ta sẽ tìm bằng chứng.”

“Ở đâu?”

“Nhà cũ của em.”

Dư An khựng lại.

“Nhà tôi?”

“Ừ.”

“Nhưng căn nhà đó đã bị bán.”

“Không.”

Trình Mặc nhìn cậu.

“Vẫn còn.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức hiểu.

“Cha Dư An không bán.”

“Đúng.”

“Vậy ai đang ở đó?”

“Không ai.”

Dư An hỏi:

“Anh chắc?”

“Chắc.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn Triệu Kỳ.

“Đến đó.”

Triệu Kỳ gật đầu.

Xe nhanh chóng rời khỏi bãi đất, Dư An ngồi phía sau còn Tạ Cảnh Thâm ngồi bên cạnh.

Trình Mặc ngồi phía trước. Không một ai nói gì.

Khoảng nửa giờ sau, xe dừng trước một căn nhà cũ.

Dư An bước xuống, cậu nhìn căn nhà. Một cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện. Đây là nơi cậu từng sống vào mười năm trước.

Trước khi mọi thứ xảy ra, cửa gỗ cũ vẫn còn, bức tường phủ đầy dây leo, chiếc xích đu bên sân đã hỏng.

Dư An chậm rãi đi vào, cánh cửa không khóa. Bên trong phủ đầy bụi, nhưng mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn.

Một chiếc ghế.

Một cái bàn.

Một giá sách.

Một bức ảnh gia đình.

Dư An đứng trước bức ảnh, cậu nhìn rất lâu. Trong ảnh là cha, mẹ và cậu, một gia đình bình thường. Ít nhất thì nó đang thể hiện trông như vậy.

Tạ Cảnh Thâm đứng phía sau.

“Nhớ gì không?”

“Không.”

“Đừng ép.”

“Ừ.”

Trình Mặc đi thẳng đến phòng làm việc.

Dư An theo sau.

“Anh biết tìm gì?”

“Cha em từng giấu tài liệu ở đây.”

“Ở đâu?”

“Không biết.”

Dư An nhìn căn phòng. Bỗng nhiên cậu thấy một quyển sách trên giá.

Cậu bước đến.

Lấy xuống.

Bên trong không có gì.

Cậu lật từng trang, một tờ giấy rơi xuống.

Dư An nhặt lên. Đó là một bức vẽ của trẻ con. Một căn nhà với ba người.

Và một người đứng ở ngoài cửa.

Dư An nhìn người đó.

Không có mặt.

Chỉ có một dấu X lớn.

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Cậu vẽ?”

“Chắc.”

“Nhớ không?”

“Không.”

Trình Mặc cầm tờ giấy, anh nhìn rất lâu.

“Đây không phải tranh.”

Dư An hỏi:

“Vậy là gì?”

“Thông điệp.”

“Thông điệp?”

“Cha em dùng cách này để ghi nhớ.”

“Ông ấy vẽ?”

“Ừ.”

Trình Mặc chỉ vào người không có mặt.

“Người này.”

“Ai?”

“Người em không được phép nhớ.”

Dư An nhìn dấu X.

“Vậy tôi từng biết người đó?”

“Đúng.”

“Rất thân?”

“Không.”

“Vậy tại sao phải quên?”

Trình Mặc không trả lời.

Tạ Cảnh Thâm nhìn phía sau bức tranh.

“Ở đây có chữ.”

Dư An quay lại.

Sau bức tranh là một dòng chữ viết tay.

“Nếu con đọc được…”

Dư An sững người, đó là nét chữ của cha.

Cậu đọc tiếp.

“Đừng tìm người đã giết cha.”

“Đừng tìm người đã khiến con quên.”

“Đừng tìm người mà con nghĩ là kẻ thù.”

Dòng cuối cùng khiến Dư An lạnh người.

“Con hãy tìm người đã cố cứu con.”

Dư An nhìn Trình Mặc, rồi nhìn Tạ Cảnh Thâm. Cả hai người đều im lặng.

Bên dưới lời nhắn còn có một câu.

“Con sẽ nhận ra người đó.”

Dư An hỏi:

“Nhận ra bằng gì?”

Trình Mặc nhìn cậu.

“Không biết.”

Dư An lật mặt sau.

Không có gì.

Cậu lật lại, bỗng nhiên một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Trên đó chỉ có bốn chữ.

“Người ở bên con.”

Dư An nhìn chằm chằm.

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Ý gì?”

“Không biết.”

Trình Mặc nói:

“Có thể là tôi.”

Dư An nhìn anh.

“Cũng có thể là anh.”

Tạ Cảnh Thâm nói.

Dư An im lặng.

Bỗng nhiên có một tiếng động vang lên.

“Cạch.”

Một tiếng động vang lên từ tầng trên. Cả ba lập tức ngẩng đầu.

Dư An khẽ hỏi:

“Có người?”

Tạ Cảnh Thâm ra hiệu im lặng, anh đi lên trước. Trình Mặc đi phía sau còn Dư An đi cuối.

Cầu thang cũ phát ra tiếng kẽo kẹt, tầng hai hoàn toàn tối.

Tạ Cảnh Thâm bật đèn.

Không có ai.

Nhưng cánh cửa phòng ngủ cuối hành lang đang mở.

Dư An nhìn cánh cửa, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Cậu bước tới, Tạ Cảnh Thâm lập tức giữ vai cậu.

“Đừng.”

“Nhưng…”

“Để tôi.”

Anh mở cửa, nhưng bên trong lại không có người. Chỉ có một chiếc hộp đặt giữa giường.

Trình Mặc nhìn nó.

“Đừng chạm.”

Tạ Cảnh Thâm dừng lại.

Dư An nhìn chiếc hộp, nó rất giống chiếc hộp trong video.

Dư An nói:

“Tôi từng thấy nó.”

Trình Mặc hỏi:

“Ở đâu?”

“Trong ký ức.”

Cậu bước lên.

“Đây là chiếc hộp Thẩm Hạo đưa tôi.”

Trình Mặc lập tức ngăn:

“Không được mở.”

Dư An nhìn anh.

“Tại sao?”

“Vì có thể có thiết bị.”

“Hoặc?”

“Hoặc thứ khác.”

Dư An nhìn chiếc hộp.

Một lát sau cậu nói:

“Nhưng nếu không mở, chúng ta sẽ không biết.”

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Để tôi.”

Anh dùng một vật nhỏ mở khóa. Chiếc hộp bật ra, không có thiết bị, không có chất gì nguy hiểm. Chỉ có một cuộn băng ghi âm cũ và một tờ giấy.

Dư An cầm tờ giấy, trên đó chỉ ghi có một câu.

“Đừng tin người đã nói rằng mình muốn bảo vệ con.”

Dư An ngẩng đầu.

Tạ Cảnh Thâm nhìn cậu, Trình Mặc cũng vậy.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Dư An nhìn hai người. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật sự không biết phải tin ai. Nhưng rồi cậu nhìn xuống cuộn băng, có một dòng chữ viết tay trên đó.

“Cho Dư An.”

Cậu khẽ hỏi:

“Đây là giọng của cha tôi?”

Trình Mặc gật đầu.

“Có thể.”

Dư An đặt cuộn băng vào máy cũ trên bàn, một tiếng rè rè vang lên. Sau vài giây, giọng nói quen thuộc xuất hiện.

“Là cha.”

Dư An đứng bất động. Chỉ với hai chữ nhưng nước mắt cậu lập tức trào ra.

Đã mười năm, đây là lần đầu tiên cậu lại nghe thấy giọng cha mình. Giọng nói trong ký ức đã mờ đi rất nhiều. Nhưng giọng nói thật vẫn còn nguyên, nó trầm ấm một cách lạ thường. Nhưng xen vào đó cũng có hơi chút mệt mỏi.

Bản ghi tiếp tục.

“Nếu con nghe được đoạn này…”

Người đàn ông trong băng dừng lại một lúc.

“… Có nghĩa là cha đã không còn.”

Dư An siết chặt tay.

Tạ Cảnh Thâm cúi đầu, Trình Mặc nhắm mắt.

Giọng nói tiếp tục:

“Cha không biết con sẽ nhớ được bao nhiêu.”

“Nhưng cha muốn con biết một chuyện.”

“Người khiến con mất ký ức…”

“Không phải kẻ thù của con.”

Dư An ngẩng đầu.

Bản ghi tiếp tục.

“Người đó đã cứu con.”

“Và người đó…”

Giọng nói trong băng đột nhiên nhỏ đi.

“… Đã phải trả giá rất lớn.”

Dư An nhìn Trình Mặc, rồi nhìn Tạ Cảnh Thâm.

Bản ghi dừng lại vài giây, sau đó cha cậu nói câu cuối cùng.

“An An.”

“Nếu một ngày con đứng trước hai người mà con không biết nên tin ai…”

“Đừng chọn người nói rằng họ yêu thương con.”

“Đừng chọn người nói rằng họ muốn bảo vệ con.”

“Hãy chọn người…”

“Đã từng cứu con nhưng chưa bao giờ kể công.”

“Tách.”

Cuộn băng dừng, căn phòng lại trở nên im lặng.

Dư An đứng trước máy ghi âm, nước mắt vẫn còn trên mặt. Cậu không lau, bởi cậu đang cố nhớ.

Một bàn tay.

Một đêm mưa.

Một người đã kéo cậu ra khỏi căn phòng.

Một người đã ôm cậu khi cậu khóc.

Một người đã nói rằng: “Đừng sợ.”

Dư An nhắm mắt, ký ức bắt đầu hiện lên. Nhưng lần này không phải hình ảnh của Trình Mặc, cũng không phải Tạ Cảnh Thâm mà là một bóng người khác.

Một người mặc áo khoác tối màu đang bế cậu chạy qua hành lang bệnh viện. Dư An nhìn thấy bàn tay người đó. Trên cổ tay, có một vết sẹo hình chữ thập.

Cậu mở mắt.

“Không…”

Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:

“Nhớ gì?”

Dư An nhìn hai người, giọng cậu run lên.

“Người cứu tôi…”

Trình Mặc tiến lại.

“Ai?”

Dư An nhìn xuống cuộn băng.

“Không phải anh.”

Trình Mặc im lặng, Dư An quay sang Tạ Cảnh Thâm.

“Cũng không phải anh.”

Tạ Cảnh Thâm không nói.

Dư An chậm rãi nói:

“Là một người khác.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Tạ Cảnh Thâm vang lên, anh bắt máy. Chỉ nghe vài giây, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh Tạ?”

Triệu Kỳ hỏi.

Tạ Cảnh Thâm không trả lời.

Anh nhìn Dư An.

Sau đó nói:

“Đừng ra ngoài.”

Dư An hỏi:

“Có chuyện gì?”

Tạ Cảnh Thâm siết chặt điện thoại.

“Thẩm Hạo vừa chết.”

Căn phòng chết lặng, Trình Mặc lập tức ngẩng đầu.

“Ai làm?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn anh.

“Không biết.”

“Ở đâu?”

“Ngay trước cửa căn nhà này.”

Dư An sững người, cậu quay đầu nhìn cửa sổ. Ngoài sân, có một bóng người đang đứng dưới mưa.

Không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy cổ tay. Một vết sẹo hình chữ thập.

Dư An chết lặng.

Bóng người từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cửa sổ. Sau đó đưa một ngón tay lên môi.

Dư An nghe thấy giọng nói rất khẽ trong đầu, một giọng nói mà cậu đã từng nghe mười năm trước.

“An An.”

“Đừng nhớ nữa.”