Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.131 Chữ Cài Đặt

Nam chính quả thật… Có rất nhiều.

“Vậy cuối cùng nàng chọn ai?” Đỗ Thanh Tiêu thừa nhận, nàng có chút tò mò.

[Không quan trọng.]

Đỗ Thanh Tiêu khựng lại.

[Cốt truyện đã tan vỡ từ lâu, dù là vì ngươi thức tỉnh hay là… Tóm lại, kịch bản của thế giới này đã sụp đổ, hiện thực đang được tái thiết.]

Tan vỡ, tái thiết?

Từ mấy chữ ấy, Đỗ Thanh Tiêu dường như nhận ra điều gì, nàng trầm giọng hỏi: “Trẫm đã chết rồi.”

[Người thức tỉnh thoát khỏi cốt truyện sẽ có tư cách được trọng sinh.]

“Trẫm từ chối.” Đỗ Thanh Tiêu lạnh nhạt đáp.

[Hả?]

Giọng nói kia rõ ràng không ngờ mình sẽ bị từ chối.

Ai có thể từ chối cơ hội được sống lại thêm một lần chứ? Đặc biệt người trước mắt còn từng là hoàng đế, chẳng phải người ta vẫn nói hoàng đế là người quý mạng nhất sao?
“Trọng sinh một lần nữa quá mệt.” Đỗ Thanh Tiêu khẽ xua tay.

[Chẳng lẽ ngươi không muốn xem sau khi ngươi chết Đại Giang sẽ trở thành thế nào sao? Là tiếp tục hưng thịnh hay dần suy tàn rồi diệt vong.]

Đỗ Thanh Tiêu không đáp.

Giọng nói kia lại tiếp tục.

[Kết cục của La Quân Triều, ngươi cũng không muốn biết sao?]

Đỗ Thanh Tiêu im lặng.

Quả thật…

Nàng có hơi tò mò.

Thanh âm kia nói đến trọng sinh, không phải là để cuộc đời của Đỗ Thanh Tiêu được bắt đầu lại từ đầu.

Nàng trọng sinh vào năm thứ năm niên hiệu Minh Dũng.

Cũng tức là hai năm sau khi nữ đế Đại Giang, Đỗ Thanh Tiêu, băng hà.

Nàng từ trên trời rơi xuống, mang theo thân thể của Đỗ Thanh Tiêu lúc hai mươi tuổi mà trọng sinh.

Nhưng điều bất hạnh là, nơi nàng trọng sinh lại ở địch quốc.

Chính là Phong Vực, nước luôn như hổ rình mồi, nhăm nhe Đại Giang.
Điều bất hạnh hơn nữa là, lúc nàng từ trên trời rơi xuống, vừa hay đáp xuống cách Chiến thần Phong Vực, Ô Lan, chưa đầy ba mét.

Sau ba giây mắt lớn trừng mắt nhỏ với Ô Lan, nàng bị bắt.

Lý do bị bắt, có lẽ là vì gương mặt của nàng quá giống, không, phải nói là giống hệt vị nữ đế quá cố của Đại Giang.

…

“Tên.”

Đối phương nói bằng ngôn ngữ chuẩn của Phong Vực.

Đỗ Thanh Tiêu nghe hiểu. Từ sau khi đăng cơ, chưa từng có giây phút nào nàng ngừng học tập, ngôn ngữ của các nước láng giềng cũng nằm trong số đó.

“Cố Lan Khê.” Nàng đáp bằng giọng Phong Vực chuẩn xác, không chút gượng gạo.

“Số tuổi.”

“Hai mươi.”

Ngục tốt ghi lại đầy đủ, nhưng vẫn không nhịn được nhìn thêm vị “tù nhân” trước mặt vài lần.

Người trước mặt có một gương mặt đẹp đến kinh diễm, ngũ quan thanh tú mà đoan chính, dung mạo rực rỡ, môi đỏ như son. Dẫu không phấn son tô điểm vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng nàng là phạm nhân do chính tay tướng quân áp giải đến.

Nghĩ đến đây, ngục tốt lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

“Quê quán ở đâu?”

“Không nhớ.” Đỗ Thanh Tiêu lắc đầu, đưa tay sờ trán: “Lúc ngã từ trên cây xuống, đầu đập vào đá. Có lẽ vì thế mà mất trí nhớ. Ta cũng muốn nhờ quan gia giúp điều tra xem nhà ta ở đâu. Vì sao lại giam ta ở nơi này…”

Ngục tốt đập mạnh xuống bàn một cái.

“Đừng ngắt lời! Khi chúng ta còn chịu nói chuyện tử tế với ngươi thì ngoan ngoãn khai thật!”

Thân thể Đỗ Thanh Tiêu run lên, rõ ràng là bị dọa.

Ngục tốt cau mày, hỏi thêm mấy câu nữa. Sau khi ghi lại câu trả lời, hắn cầm tờ khẩu cung đã viết xong rồi bước ra ngoài.

…

Chẳng bao lâu sau, ngục giam lại chìm vào yên tĩnh.

Trong phòng giam, Đỗ Thanh Tiêu ôm chân, tựa vào giường đá.

Nàng để chân trần, ôm đầu gối, ngơ ngẩn nhìn ô cửa sắt nhỏ xíu. Trong mắt người ngoài, dáng vẻ ấy giống như đang lo lắng mịt mờ cho cảnh ngộ và tương lai của chính mình.

Nhưng không phải.

Đỗ Thanh Tiêu chỉ khẽ vuốt cánh tay, thầm cảm khái rằng thanh âm kia quả thật không lừa nàng. Nàng thực sự đã trọng sinh, mang theo thân thể của chính mình khi hai mươi tuổi.

Hai mươi tuổi, nàng đang làm gì?

Khi ấy, nàng là Tam Hoàng tử phi, cũng là phụ tá của Tam Hoàng tử. Cuộc sống gấm vóc đủ đầy, được nuôi dưỡng vô cùng chu đáo.

Nếu điều kiện cho phép, Đỗ Thanh Tiêu thật sự muốn bảo đám ngục tốt mang cho nàng một chiếc gương đồng.

Năm hai mươi tuổi, nàng từng được người đời ca ngợi là đóa mẫu đơn rực rỡ nhất kinh thành.

Đỗ Thanh Tiêu khẽ thở dài.

Hiện tại là năm thứ năm niên hiệu Minh Dũng. Nói cách khác, nàng đã chết được hai năm.

Đại Giang vẫn còn đó, vậy hiện giờ La Quân Triều hẳn đang thay nàng giám quốc.

Hai năm trôi qua mà vẫn chưa hạ được đám man di Phong Vực. La tướng à, ngươi chậm mất rồi.

Có điều, chắc hẳn ngươi không thể ngờ được, trẫm lại trọng sinh. Mà người đầu tiên trẫm gặp sau khi trọng sinh, lại chính là Ô Lan, vị địch tướng vừa gặp ngươi một lần đã chẳng thể quên được.

Ô Lan là một trong những nam chính.

Trong cốt truyện, Ô Lan là đại tướng của Phong Vực, còn La Quân Triều là Thừa tướng Đại Giang. Vốn dĩ giữa hai người chẳng có chút liên hệ nào.

Nhưng đúng vào ngày nàng đăng cơ, Phong Vực cử Ô Lan đến dâng lễ chúc mừng.

Trong một lần tình cờ, Ô Lan vừa gặp La Quân Triều đã đem lòng yêu mến.

Chỉ là cho đến nay, giữa hai người vẫn chưa hề có tiến triển gì.

Ô Lan là một vị trung thần. Trước tình yêu, quốc gia của hắn vẫn luôn quan trọng hơn.

Còn về La Quân Triều…

Đỗ Thanh Tiêu từng hỏi nàng: “La tướng, ngươi không thích kiểu người như tướng quân Ô Lan sao?”

“Ô Lan tướng quân phẩm hạnh cao quý, lại là một vị lương tướng trung thành. Nhưng chuyện thích một người, thần chỉ trung thành với trái tim của mình.”

May mà La Quân Triều không để mắt đến hắn.

Ô Lan là trung thần, nhưng là trung thần của Phong Vực. Đồng thời cũng là chướng ngại lớn trên con đường Đại Giang thống nhất thiên hạ.

…

Cùng lúc ấy, Ô Lan nhận được bẩm báo từ ngục tốt.

“Đã điều tra được lai lịch của nàng chưa?”

Phó tướng đi theo sau Ô Lan đáp: “Tướng quân, không tra được.”

Không tra được, đó mới là điều quan trọng nhất.