Căn biệt thự hai tầng của gia đình Cố Trầm mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào.
Không gian bên trong mở rộng, đón trọn ánh sáng tự nhiên qua những ô kính cường lực lớn, nội thất chủ yếu làm bằng gỗ sồi ấm áp kết hợp với gam màu kem trang nhã.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, mái tóc búi gọn gàng sau đầu đã xởi lởi chạy ra đón. Đây là mẹ Cố.
“Lâm Lâm về rồi đấy à! Ôi chao, đây chắc là Nhược An đúng không con?” Mẹ Cố nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tô Nhược An, ánh mắt ngập tràn sự yêu mến chân thành.
“Lâm Lâm nó cứ nhắc về con suốt thôi. Con gái nhà ai mà xinh xắn, ngoan ngoãn dịu dàng thế này chứ! Về đây cứ tự nhiên như nhà mình nhé con, đừng ngại gì cả.”
Sự đầm ấm, hiếu khách của mẹ Cố lập tức xóa tan hoàn toàn cảm giác ngập ngừng, e ngại ban đầu trong lòng Tô Nhược An.
Cô mỉm cười dịu dàng, đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi: “Con chào dì ạ, kỳ nghỉ này chúng con về đây làm phiền dì và anh Cố Trầm nhiều ạ.”
“Phiền hà gì chứ, nhà có thêm người càng vui, càng xôm tụ!”
Mẹ Cố cười xua tay, rồi quay sang nhìn con trai đang lẳng lặng đặt hai chiếc vali xuống góc nhà: “A Trầm, mang đồ của Nhược An lên phòng cho khách trên tầng hai nhé. Phòng đó hướng ra đồi cây ăn quả, thoáng mát lại yên tĩnh nhất đấy.”
“Vâng.” Cố Trầm gật đầu, một tay dễ dàng nhấc chiếc vali to đùng của Tô Nhược An lên cầu thang như thể xách một vật nhẹ hẫng.
Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.
Trên bàn ăn gỗ lớn là những món ăn dân dã nhưng được chế biến cực kỳ tinh tế: cá suối hấp gừng thơm nức, gà chạy bộ nướng mật mọng nước, rau củ tươi luộc chấm nước cá kho đậm đà… Tất cả nguyên liệu tươi ngon này đều được thu hoạch ngay trong trang trại Cố Thị.
Tô Nhược An ngồi ở vị trí đối diện Cố Trầm. Trong suốt bữa ăn, anh không nói quá nhiều lời gọt giũa, nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự chu đáo lặng thầm của một người đàn ông trưởng thành.
Thấy Tô Nhược An gắp thức ăn hơi rụt rè, anh tự nhiên dùng đôi đũa sạch gắp cho cô mấy miếng thịt gà, rồi lặng lẽ đẩy đĩa rau củ tươi về phía gần tầm tay cô.
“Nhược An này, nghe Lâm Lâm nói con thích ăn dâu tây lắm đúng không?” Mẹ Cố vừa xới cơm vừa vui vẻ trò chuyện.
Tô Nhược An gật đầu, đôi mắt tròn xoe lập tức sáng bừng lên: “Dạ vâng ạ, lúc trên xe anh Cố Trầm có cho con ăn thử một ít. Dâu ngọt và thơm lắm dì ạ, con thích lắm.”
Mẹ Cố cười lớn, liếc nhìn con trai đầy tự hào: “Thế thì đúng mối rồi! Thằng A Trầm nhà dì riêng cái khoản chăm nhà kính dâu tây thì mát tay nhất vùng. Nó tự tay chọn từng hạt giống, tự nghiên cứu hệ thống tưới tiêu đấy. Chiều kêu nó dẫn con đi tham quan tha hồ mà xem nhé!”
Cố Trầm đặt bát cơm xuống, ánh mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt hơi ửng hồng vì ngượng của Tô Nhược An, anh trầm giọng cất lời dặn dò: “Nắng chiều xuống một chút, khoảng bốn giờ anh đưa hai đứa ra nhà kính. Dâu đợt này đang chín rộ, em thích hái bao nhiêu cũng được.”
…
Đúng bốn giờ chiều, khi cái nắng gay gắt của buổi trưa đã dịu lại thành những vạt nắng vàng như mật mộng trải dài trên thảm cỏ, Cố Trầm dẫn Tô Nhược An và Cố Lâm Lâm ra khu nhà kính nằm ở phía đông trang trại.
Cánh cửa nhà kính hiện đại bật mở, một luồng không khí mát rượi kèm theo hương thơm ngọt ngào, đậm đà đặc trưng của dâu tây chín tức thì ùa vào sống mũi.
Tô Nhược An không khỏi trầm ồ lên một tiếng ngỡ ngàng. Trước mắt cô là những giàn dâu tây được trồng theo phương pháp thủy canh treo cao tầng vô cùng ngăn nắp. Những quả dâu đỏ mọng, to tròn đung đưa dưới những vạt lá xanh mướt, đẹp lung linh như một khung cảnh trong truyện cổ tích.
Tô Nhược An lập tức lấy chiếc máy ảnh nhỏ luôn mang theo bên mình ra, đưa lên mắt ngắm nghía rồi bấm máy liên tục. Cô say sưa bắt trọn từng góc sáng rực rỡ, từng giọt nước còn đọng lại trên chiếc lá xanh.
Cố Trầm đứng tựa lưng vào khung cửa kính, hai tay đút túi quần jean, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ. Dưới ánh nắng chiều xuyên qua mái kính trong suốt, làn da cô trắng nõn như phát sáng, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ khi chụp được một bức ảnh đẹp khiến trái tim anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
“Nhược An, lại đây.” Cố Trầm cất giọng trầm thấp.
Tô Nhược An quay lại, tò mò bước tới gần anh. Cố Trầm đưa bàn tay to lớn lên ngắt một quả dâu tây to nhất, đỏ mọng nhất trên giàn cao, vị trí vượt quá chiều cao của cô.
Anh đưa quả dâu đến trước mặt cô: “Trái này chín cây ngọt nhất đợt này. Em ăn thử xem.”
Tô Nhược An ngơ ngác nhìn quả dâu to tròn trên bàn tay rắn rỏi, màu lúa mạch khỏe khoắn của anh. Cô rụt rè giơ tay định nhận lấy, nhưng Cố Trầm lại không thả tay ra ngay, mà lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm đầy dung túng.
Khoảnh khắc ngón tay mảnh khảnh, mềm mại của Tô Nhược An vô tình lướt qua làn da ấm áp của Cố Trầm, một dòng điện nhẹ dường như chạy qua tim cả hai người. Hương dâu tây ngọt ngào quấn quýt trong không khí, báo hiệu một mùa hè không hề bình lặng bắt đầu.