Đến nội dung chính

Chương 6: Cứu người – 3

admin 519 Chữ Cài Đặt

Từ khóe mắt kéo dài xuống gò má của Lục Thanh Thanh có một vết sẹo to cỡ chiếc đũa, dài bằng ngón tay út. Vết sẹo đó có liên quan đến cha Lục.

Dung mạo của người con gái quan trọng biết nhường nào, cha Lục luôn tự trách mình đã hủy hoại cả đời con. Vì thế có đồ ăn ngon ông đều để cho nàng trước, cứ thế khiến nguyên chủ sinh hư, càng ngày càng quá quắt. Không vừa ý chuyện gì là làm mình làm mẩy ầm ĩ.

Bây giờ không phải là ông muốn dung túng cho Lục Thanh Thanh, mà chỉ muốn dỗ ngọt để con gái đừng gây chuyện trong lúc nước sôi lửa bỏng này mà thôi.

“Con không ăn đâu, cha để dành cho tẩu tẩu đi. Cha à, trước kia là con không đúng, sau này… con không làm loạn nữa đâu.” Lục Thanh Thanh chẳng buồn diễn kịch đóng giả nguyên chủ hay từ từ thay đổi tính cách gì đó, có điều về y thuật thì chắc phải tìm một lý do sao cho hợp lý mới được.
“Hứ, chó thì sao bỏ được thói ăn phân…” Lục Vân đứng cạnh lầm bầm chửi rủa.

Lục Thanh Thanh chẳng mảy may tức giận, chỉ gật đầu rồi lách qua hai người bước vào phòng của mình.

Phòng của Lục Thanh Thanh cũng là căn phòng rộng rãi, sáng sủa nhất nhà. Cha Lục vốn là thợ mộc, cuộc sống của nhà họ Lục thật ra cũng khấm khá hơn những gia đình bình thường khác. Nếu không có chuyện Lục Thanh Thanh gây họa dẫn đến phải đền tiền đền của, không khéo bọn họ đã sớm dọn lên trấn trên sống từ đời nào rồi.

Lục Thanh Thanh vừa nằm xuống một lát, bên ngoài lại vọng vào tiếng tranh cãi.

“Cha, cha còn lo cho nó làm gì! Gà chỉ còn đúng một con này, phải để dành cho tẩu tẩu tẩm bổ chứ!”

“Con ngậm miệng lại!”

“Cha, cha đừng để bộ mặt ngoan ngoãn vừa rồi của nó lừa, chó làm sao quên đường cũ…”
“Thằng hai, con đừng nói nữa, cha sẽ dẫn Thanh Thanh đi, sẽ không làm liên lụy đến hai anh em con nữa.”

Bên ngoài bặt đi không còn tiếng nói nào, một lát sau cha Lục gõ cửa bước vào.

“Thanh Thanh?”

Lục Thanh Thanh nằm quay lưng lại trên giường. Cha Lục thở dài sườn sượt, đặt bát thịt gà xuống bàn rồi lại lui ra. Ngoài cửa, lại vang lên tiếng Lục Vân lúng búng: “Cha, con chỉ lỡ miệng nói lúc nóng giận thôi, không phải là muốn mặc kệ muội ấy thật…”

Lục Thanh Thanh thật sự quá mệt mỏi. Nàng nằm nghỉ một lát rồi mới ngồi dậy ăn sạch bát thịt gà. Khó ăn kinh khủng. Nó mang vị ngai ngái, đắng nghét của loại muối hạt kém chất lượng. Thịt cũng bở và khô không khốc. Dẫu vậy, nàng không lãng phí mà húp sạch đến cả giọt nước dùng cuối cùng. Cuối cùng thì chiếc đùi gà đó vẫn chui vào bụng nàng.