Đến nội dung chính

Chương 10.2: Hoàng Đại Tiên, phần thưởng hậu hĩnh

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

Cậu còn chưa dứt lời, sắc mặt Tiểu Hắc chợt biến đổi. Hắn kéo phắt cậu lùi ra phía sau lưng mình rồi vung đao lên đỡ một nhát tấn công.

“Keng!”

Tiếng kim loại va chạm khô khốc vang lên. Đường Diệp nhanh tay rút [Dao Găm Răng Thỏ] ra, nhìn về phía trước mà da đầu tê rần.

Bên ngoài đường hầm mộ tối om là vô số những đốm sáng xanh ma quái đang lập lòe. Dẫn đầu đám đó là một con chồn hôi to hệt như chó ngao Tây Tạng!

Phía sau nó là cả một đàn con cháu lít nhít đếm không xuể. Những đốm sáng lập lòe kia chính là hàng trăm đôi mắt của chúng đang hau háu nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Hóa ra ngôi mộ này đã sớm bị lũ chồn hôi chiếm cứ làm tổ!

Đường Diệp hận không thể túm lấy cổ tên chủ mộ mà tát cho mấy phát: “Rảnh rỗi sinh nông nổi, bày đặt đi tìm tiên! Giờ thì hay rồi, Hoàng Đại Tiên đến tận mộ ông mà quẩy tung nóc đây này!”
Cậu khẽ hỏi: “Đánh lại bọn nó không?”

Tiểu Hắc ngập ngừng đáp: “Tôi… chỉ xuất được một chiêu.”

Thế thì rõ là không xong rồi. Một chiêu thì có thể giải quyết được gì với cái bầy lúc nhúc này đây?

Đường Diệp kéo Tiểu Hắc từ từ lùi về phòng đá. Lũ chồn hôi dường như đang kiêng dè điều gì đó, chúng chỉ dám lảng vảng bên ngoài cửa chứ không dám xông vào.

“Phó bản không bao giờ tạo ra một con đường cùng. Chắc chắn phải có cách giải quyết.”

Nhưng cách giải quyết là gì đây?

Đường Diệp giơ cao giá nến nhìn ngang ngó dọc, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó mà trước đó đã vô tình bỏ qua. Ánh nến sau một hồi tiêu hao càng lúc càng mờ ảo, có vẻ đã sắp tàn.

Đường Diệp không cam tâm bỏ cuộc. Đã tốn biết bao công sức mới đến được đây rồi, nhất định phải phá đảo lấy được phần thưởng thì cậu mới cam tâm!
Bỗng nhiên cậu liếc mắt phát hiện trên vách đá của đường hầm mộ dường như có khắc hình vẽ.

Chuyện này cũng là điều bình thường thôi. Nhiều chủ mộ thường thích khắc họa lên cửa mộ và vách đá những hình ảnh liên quan đến cuộc đời, hoặc tín ngưỡng của họ.

Đường Diệp soi kỹ vài bức, liền nhận ra những gì được khắc chính là quá trình chủ mộ tìm kiếm tiên nhân, cũng như các truyền thuyết dân gian như chồn vàng bái nguyệt, thỏ ngọc hái tiên thảo, rắn xanh cầu phong…

“Khoan đã! Chồn vàng bái nguyệt sao?”

Đường Diệp lấy cuốn truyện ký trong ngực áo ra, cậu vội lật đến trang này xem kỹ.

Mặc dù mộ chủ là một kẻ học rộng hiểu nhiều, nhưng trong truyện ký lại luyên thuyên chẳng khác gì mấy bà tám ở đầu ngõ.

Câu chuyện kể rằng trên đường tầm tiên, ông ta có gặp một lão tiều phu. Lão bảo rằng chồn vàng có thể tu luyện thành hình người. Muốn vậy thì phải đợi đến đêm trăng tròn, đội sọ người lên đỉnh đầu rồi bái lạy mặt trăng để hấp thu tinh hoa. Cứ như vậy suốt một trăm năm thì may ra mới có chút thành tựu…
Đường Diệp gập sách lại. Cậu đứng ở cửa thạch thất nói vọng ra: “Có phải các ngươi vô tình xông vào đây, thấy hình khắc chồn vàng bái nguyệt trên tường, muốn học theo nhưng lại không biết cách? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đang thiếu một món đạo cụ quan trọng nhất. Ta có thể cho các ngươi mượn, nhưng các ngươi phải thả chúng ta đi, hiểu không?”

Con chồn vàng đầu đàn to như chó ngao nhìn hắn. Trong mắt nó lộ vẻ suy tư đầy nhân tính rồi nó gật đầu cái rụp.

“Phù, vậy mà đồng ý thật! Đoán trúng phóc!” Đường Diệp thở phào rồi vẫy tay: “Tiểu Hắc, mau mang cái đầu lâu kia lại đây cho chúng nó!”

Tiểu Hắc đáp một tiếng, đi đến trước bộ xương. Hắn nhẹ nhàng “rắc” một tiếng gỡ cái đầu lâu xuống như đang hái quả.

Đường Diệp không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy thôi đã thấy gai cả người.

Chồn vàng nhận lấy đầu lâu, phát ra một tiếng kêu “khịt khịt” sung sướng, rồi dẫn đàn con cháu tản đi nhường đường.

“Cuối cùng cũng đi rồi! Chúng ta cũng mau chuồn thôi!”

Đường Diệp kéo Tiểu Hắc chạy thục mạng dọc theo đường hầm mộ tối tăm. Ánh nến của chiếc [Chân nến rỉ sét] lập lòe vài cái rồi tắt ngúm, hóa thành mảnh vụn rồi biến mất.

May mà bọn họ đã thấy được ánh sáng hắt ra từ cửa động phía trước.

Đến gần cửa ra, Đường Diệp phát hiện có một vật gì đó đang nằm chỏng chơ dưới đất. Cậu nhặt lên xem thì hóa ra đó là [Giỏ thêu của Trương Xảo Nương].

“Quái lạ, suýt thì quên mất mục đích ban đầu mình đến đây là để tìm cái giỏ này!”

Hai người cùng bước ra khỏi cửa động, bên ngoài trời đã sáng rõ. Ánh nắng ban mai chói chang khiến cả hai đều phải nheo mắt lại.

[Chúc mừng bạn đã vượt qua Phó bản Ẩn: Hoàng Tiên Bái Nguyệt.]

[Đánh giá cấp độ: Ưu.]

[Nhận được phần thưởng: Kinh nghiệm x50, Tinh tệ x15, Sách Kỹ Năng: Hàn Quang Nhất Điểm, Công thức: Thái Linh Tiêu, Vòng Cổ Sắt Đen.]

[Nhận được phần thưởng Đặc biệt: Đá Mê Hoặc.]

Đường Diệp vừa đứng vững đã nghe hệ thống thông báo một tràng dài. Ba lô cậu đầy ứ hự, phần thưởng cứ thế ào ào đổ vào lòng. Đúng là trúng mánh lớn!

Đường Diệp mừng rơn ôm lấy đống đồ, liếc mắt đã thấy được cuốn sách kỹ năng lấp lánh.

[Kỹ năng: Hàn Quang Nhất Điểm (Trắng).

Giới thiệu: Kỹ năng tấn công tầm xa. Tiêu hao 5 Khí lực/lần. Tỷ lệ trúng mục tiêu 100%, Sát thương 120%, Tỷ lệ chí mạng 10% (x2 sát thương). Yêu cầu bắt buộc: Sử dụng vũ khí ném.]

Còn phải hỏi à? Đường Diệp lập tức chọn “Học”.

Ô kỹ năng trống trơn cuối cùng cũng có cái để lấp vào! Cậu làm biết bao nhiêu nhiệm vụ, diệt biết bao nhiêu quái mà đây mới là kỹ năng chiến đấu đầu tiên nhận được. Tỷ lệ rớt sách kỹ năng trong game này thấp đến đáng sợ… Đường Diệp còn nghi ngờ đây chính là kỹ năng đầu tiên xuất hiện ở cả cái server này ấy chứ.

Lại còn là kỹ năng tầm xa, quá hợp cạ với phong cách “đánh du kích” của cậu.

Cậu lại xem tiếp tờ công thức chế tạo đồ:

[Công thức Thái Linh Tiêu (Trắng).Nguyên liệu: Quặng sắt x1, Lông đuôi gà rừng x1.

Cấp độ rèn: 1.]