Đến nội dung chính

Chương 9.2: Phó bản kho báu dưới gốc hòe

admin 1.158 Chữ Cài Đặt

Hắn hoàn toàn không bị thương. Hoặc có lẽ vì trên người hắn vốn dĩ đã chằng chịt các vết sẹo cũ, nên giờ có thêm vài vết bầm dập mới thì cũng chẳng ai có thể nhận ra được. Dù sao thì trước mắt cũng không có vết thương nào trí mạng.

Đường Diệp thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu quan sát kỹ xung quanh.

Bọn họ rơi vào một căn mật thất bằng đá được bài trí y hệt như một cái thư phòng cổ.

Bốn phía xung quanh đều là bức tường đá lạnh lẽo. Trên cao có treo mấy ngọn nến đang cháy leo lét hắt bóng dài ma quái. Mật thất này không có cửa sổ mà cũng chẳng có lấy lối ra.

Dọc theo tường là một dãy giá sách dài, trước giá sách có đặt một chiếc bàn viết với đầy đủ các vật dụng bút nghiên, giấy mực, bên cạnh đó là một chiếc ghế đá. Ngoài ra thì không còn có gì khác.
Đường Diệp thử mở túi đồ và bảng thuộc tính lên, mọi thứ vẫn hiển thị hoạt động bình thường. Tuy nhiên các chức năng giao tiếp khác như hộp thư tin nhắn riêng hay kênh thế giới thì đều báo đỏ lòm: [Trong phó bản, không thể sử dụng hệ thống liên lạc].

“Thôi rồi, kiểu này đành phải tự lực cánh sinh vậy.”

Đường Diệp đi một vòng quanh mật thất thám thính tình hình: “Đây chắc là phó bản thuộc dạng giải đố tìm đường thoát thân rồi. Không biết manh mối nằm ở đâu nhỉ? Không lẽ chúng ta phải đọc hết cả đống sách khổng lồ này sao? Khoan đã, tên Tiểu Hắc kia đang làm cái trò quỷ gì thế?”

Từ góc bên kia liền vang lên tiếng “cọt kẹt” vô cùng chói tai. Tiểu Hắc đang hì hục dùng cái sức trâu của mình để đẩy cái tủ sách to gần bằng bức tường sang một bên. Hắn ngó nghiêng vào khoảng tường phía sau tủ rồi lắc đầu vẻ thất vọng báo cáo: “Không có cửa.”
“Đương nhiên là không có cái cửa nào ở đó rồi…” Đường Diệp vỗ trán ngán ngẩm. Tên này đầu óc thì có phần chậm tiêu nhưng sức lực thì đúng là vô địch thiên hạ.

“Cậu giở mấy quyển sách kia ra xem giúp tôi đi. Tìm xem bên trong có kẹp mẩu giấy nào, hay có chữ viết nào khác màu, thậm chí là kiểu chữ cũng khác biệt… Tóm lại cứ thấy chỗ nào có điều bất thường thì gọi tôi, nghe rõ chưa?”

Tiểu Hắc gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn cắm cúi giở sách như một cậu học sinh đang chăm học.

Còn Đường Diệp thì cẩn thận đi tới xem xét cái bàn viết. Trên mặt bàn đang trải sẵn một tờ giấy trắng tinh, bút lông đã chấm mực đặt ngay bên cạnh, thêm một chén trà nữa. Khung cảnh cứ như có người đang định viết gì đó thì bị gọi đi gấp gáp.

Đường Diệp xem xét kỹ càng một lượt nhưng chẳng thu được manh mối gì, cậu đành chuyển sang xem tới cái ghế đá.
Chiếc ghế tuy nặng trịch nhưng Đường Diệp chẳng cần tốn chút sức nào đã dễ dàng kéo được ngăn kéo bí mật giấu bên dưới ra. Ở bên trong là một xấp giấy Tuyên Thành mới cứng.

Đường Diệp định bụng sẽ lấy nhét hết vào ba lô mang về bán, ai ngờ hệ thống lại báo [Vật phẩm không thể thu thập], cậu đành tiếc hùi hụi bỏ qua. Vừa định đặt lại chỗ cũ, cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Mấy tờ giấy trong ngăn kéo này hình như có chất liệu hơi khác so với tờ giấy đang được đặt trên bàn?

Chưa kịp nghĩ thông ra nguyên do thì một quyển sách đã được chìa ra ngay trước mũi cậu. Quay đầu lại, cậu thấy Tiểu Hắc đang chỉ vào trang sách, nói bằng giọng ngắn gọn: “Chữ khác nhau.”

Đường Diệp lật vội vài trang kiểm tra, cậu phát hiện đây là cuốn tự truyện của chủ nhân ngôi mộ.

Hóa ra ông ta vốn là một kẻ cuồng tu tiên. Dù ông có xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, từ nhỏ đã thông làu kinh sử nhưng ông ta vẫn luôn tin sái cổ rằng tiên nhân là có thật ở trên đời. Đến khi lớn lên, ông ta bỏ mặc sản nghiệp gia đình để bôn ba khắp các danh sơn đại xuyên tìm kiếm tiên duyên.

Quyển sách cũng ghi lại hành trình tìm tiên của ông ta cùng với đủ loại truyền thuyết dân gian như chồn vàng bái nguyệt, thỏ ngọc hái tiên thảo, rắn xanh cầu phong… Phía sau còn chép lại cả những cách vẽ bùa chú mà ông ta đã học lỏm được, nhưng chẳng biết là thật giả thế nào.

Vào những năm tháng cuối đời, chủ mộ nghe đồn ở núi Bắc Hoang có tiên nhân xuất hiện nên liền tìm đến. Tiên thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bản thân tuổi cao sức yếu, ông ta bèn bỏ tiền thuê người xây mật thất này rồi an hưởng tuổi già, cho đến khi qua đời tại đây.

“Lại là núi Bắc Hoang…” Đường Diệp thầm nghĩ ngọn núi này chắc chắn là địa điểm quan trọng, cậu lại lật sang trang khác. “Hửm?”

Trang này có ghi lại một loại “tiên pháp” mà chủ nhà đã học được. Đầu tiên là dùng một loại thuốc nước trong suốt để viết chữ lên giấy, đợi sau khi khô lại thì bôi một loại thuốc nước khác lên, chữ đỏ sẽ lập tức hiện ra. Ông ta gọi cái trò này là “Tiên nhân hiển linh”.

Đường Diệp đặt cuốn sách xuống, nhìn lại tờ giấy trên bàn. Quả nhiên tờ giấy này hơi nhàu nát, không hề phẳng phiu như tờ giấy mới nằm trong ngăn kéo.

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi vươn tay mở nắp chén trà ra ngửi thử. Quả nhiên thứ nước ở bên trong không phải là trà, mà là một loại dung dịch có mùi hăng hắc kỳ lạ.

Cậu liền bật cười vẫy tay với Tiểu Hắc: “Lại đây xem tôi làm ảo thuật cho cậu xem này!”

Tiểu Hắc ngơ ngác lại gần. Đường Diệp liền “xoẹt” một tiếng hất đổ chén nước lên mặt giấy.

Lập tức một hàng chữ có màu đỏ như máu hiện lên: [Đèn dầu cũng vô dụng].

Đường Diệp cười ha hả đắc ý: “Thấy thần kỳ không?”

Tiểu Hắc vẫn im lặng nhìn cậu với ánh mắt y như nhìn kẻ ngốc.

“…”

Một lúc sau, Đường Diệp lại cắm gằm mặt xuống giả vờ nghiên cứu như không có chuyện gì xảy ra: “Khụ… Để tôi xem thử cái dòng chữ này có ý nghĩa gì. Đèn dầu cũng vô dụng… Đèn dầu… vô dụng…”