Lúc rời đi, Tạ Lẫm tiện tay xoa đầu Chu Uyển Doanh, cưng chiều nói: “Trượt tuyết chậm một chút, đừng có lại ngã gãy xương nữa đấy.”
Chu Uyển Doanh vỗ nhẹ vào tay anh ta: “Anh đừng có trù ẻo em.”
Tạ Lẫm bật cười, đi theo sau Lục Cảnh Sách ra ngoài.
Sau khi hai người đàn ông rời đi, không gian riêng tư chỉ còn lại hai cô gái.
Mặc dù Chu Uyển Doanh được Lục Cảnh Sách tìm đến để làm bạn chơi cùng Thẩm Nhạn Sanh, nhưng cô ấy cảm thấy mình và Thẩm Nhạn Sanh như đã quen biết từ lâu, rất thích cô, buổi chiều hai người đi trượt tuyết, buổi tối lại tìm một quán rượu nhỏ yên tĩnh để uống rượu.
Chu Uyển Doanh uống nhiều thêm vài ly thì bắt đầu đỏ mặt, gò má trắng trẻo ửng hồng, cô ấy chống cằm, trông không còn vui vẻ như ban ngày, trong nụ cười dường như còn mang theo một chút buồn bã: “Thực ra tôi biết Tạ Lẫm sẽ không kết hôn với tôi, nhưng tôi thật sự rất thích anh ấy, thích đến mức dù biết rõ anh ấy sẽ không cưới mình, tôi vẫn không nỡ rời xa anh ấy.”
Trong ánh mắt cô ấy nhìn Thẩm Nhạn Sanh dường như lấp lánh ánh lệ: “Sanh Sanh, còn cô thì sao? Tại sao cô lại đi theo Lục Cảnh Sách? Cô có yêu anh ấy không?”
Thẩm Nhạn Sanh nghe vậy thì mỉm cười, cô lấy khăn giấy giúp Chu Uyển Doanh lau nước mắt, an ủi cô ấy: “Uyển Uyển, cô uống say rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Còn về việc cô có yêu Lục Cảnh Sách hay không ư?
Cô cảm thấy trên đời này chắc chắn không còn mối quan hệ nào đơn giản hơn giữa cô và Lục Cảnh Sách nữa.
Anh sẽ không yêu cô.
Cô cũng sẽ không yêu anh.
…
Thẩm Nhạn Sanh và Chu Uyển Doanh uống rượu xong, lúc trở về khách sạn thì đã gần rạng sáng.
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cảnh Sách đã trở về, anh đang ngồi trên ghế sô pha xem một tập tài liệu.
Vừa rồi cô cũng uống chút rượu, bước đi có hơi lảo đảo, cô chống tay lên tường tháo giày ra, kết quả hoa mắt chóng mặt tìm hồi lâu không thấy dép lê đâu, dứt khoát lười tìm nữa, cứ thế đi chân trần đến bên sô pha, ngả người nằm xuống, trực tiếp lấy Lục Cảnh Sách làm nệm thịt.
Lục Cảnh Sách vừa nhìn dáng vẻ này của cô liền biết cô đã uống say, anh kéo người cô lên đùi mình, đưa tay véo má cô: “Ai cho phép em uống rượu?”
Thẩm Nhạn Sanh nhắm nghiền hai mắt, ý thức đã có chút mơ hồ, lầm bầm nói: “Tôi thích uống thì uống, anh quản được tôi chắc.”
Lục Cảnh Sách nhếch môi cười, bóp nhẹ má cô: “Đang nói chuyện với ai đấy?”
Thẩm Nhạn Sanh nhíu mày kêu chóng mặt, Lục Cảnh Sách bế bổng cô lên, đứng dậy đặt cô xuống giường, sau đó gọi điện thoại bảo tiếp tân mang thuốc giải rượu lên.
Tuy nhiên còn chưa đợi được thuốc giải rượu, Thẩm Nhạn Sanh đã tự tỉnh lại, cô bò dậy khỏi giường, mơ mơ màng màng làm ầm lên đòi đi tắm.
Lục Cảnh Sách thấy cô say không nhẹ, không yên tâm để cô một mình vào phòng tắm, bèn không cho cô tắm.
Nhưng Thẩm Nhạn Sanh cảm thấy cả người toàn mùi rượu, toàn thân trên dưới đều rất khó chịu, cô khăng khăng đòi tắm, nhưng Lục Cảnh Sách lại kéo cô lại không cho cô đi, nói: “Đi đứng còn lảo đảo, em không sợ ngã trong đó sao.”
Thẩm Nhạn Sanh ý thức không tỉnh táo, nói chuyện không qua suy nghĩ, cô nhíu mày nhìn Lục Cảnh Sách: “Vậy anh nhìn tôi tắm đi.”
Lời cô vừa dứt, căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.
Lục Cảnh Sách chằm chằm nhìn Thẩm Nhạn Sanh vài giây, sau đó nguy hiểm nheo mắt lại, cất giọng: “Em nói lại lần nữa xem.”
Thẩm Nhạn Sanh và Lục Cảnh Sách nhìn nhau chừng nửa phút, ý thức hỗn loạn của cô cuối cùng mới dần dần khôi phục lại.