“Nếu chúng ta không có tiền, thân thể đệ đệ con sẽ không chịu nổi, cuối cùng thậm chí sẽ chết. A Uyển, con nhẫn tâm sao?” Hứa Hoa khóc nức nở, mắt đỏ hoe.
Thấy dường như nữ nhi vẫn không lay chuyển, bà nghiến răng nói: “Nếu… nếu con không muốn quay về cũng được. Nửa năm trước Lưu viên ngoại ở thành Đông đã nói với ta. Hắn nguyện ý bỏ ra năm mươi lượng bạc đón con về làm thiếp… Hai chọn một, con chọn đi.”
Trinh Uyển không đành lòng, nhưng nàng không muốn quay về. Nơi đó căn bản không hề biết đến sự tồn tại của nàng. Nàng lấy lý do gì, thân phận gì mà quay về? Nàng càng không muốn làm thiếp cho Lưu viên ngoại.
Nhưng mẫu thân nói vậy, nàng lại thấy bất đắc dĩ. Chỉ khi nào thật sự cùng đường Hứa Hoa mới nói ra những lời tuyệt tình này.
Tuy biết bà không thật sự làm vậy, nhưng khi những lời này thốt ra từ miệng bà, lòng Trinh Uyển vẫn không khỏi khó chịu.
“Con biết người cũng không muốn con làm thiếp, cần gì phải nói những lời này khiến con đau lòng.”
Hứa Hoa chột dạ, không dám nhìn nữ nhi. Có lẽ vì mang dòng máu Hầu gia nên khí chất bẩm sinh của nàng luôn khiến người ta có chút áp lực. Dù chỉ mặc áo vải thô mộc mạc cũng không che giấu được vẻ quý khí trên người nàng.
“Người cho con suy nghĩ.” Trinh Uyển biết bà vất vả. Cuộc sống hiện tại cũng không phải điều bà mong muốn. Chính gã nam nhân kia đã làm nhục bà, khiến bà u uất mà thân thể suy nhược. Sau đó khi mang thai Trinh Xuyên bà suýt sảy thai, lại vì uống thuốc quá nhiều mà khiến cho đứa nhỏ sinh ra ốm yếu, khiến cả nhà lâm vào cảnh khốn khó.
“Thật sao?” Hứa Hoa mừng rỡ, nắm tay con gái mà nước mắt lưng tròng: “A Uyển, là mẫu thân có lỗi với con.”
Trinh Uyển lau nước mắt cho bà, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, người là mẫu thân của con. Sao con nỡ để người buồn. Chỉ là quay về Hầu phủ không phải chuyện nhỏ, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu không sẽ không như mong muốn, chưa vào được cửa đã bị đuổi ra ngoài.”
“Phải phải phải, vẫn là A Uyển chu đáo… Con chờ ta một chút.” Hứa Hoa nhớ ra điều gì đó. Bà chạy về phòng, lấy từ trong chiếc rương cũ ra một cái hầu bao đã cũ đưa cho Trinh Uyển: “Cái này là của Mẫn Văn Chương để lại sau khi hắn chiếm đoạt ta. Ta nghĩ chắc là vật tùy thân quan trọng của hắn. Tay nghề tinh xảo thế này, lại nghe nói tay nghề thêu thùa của Trưởng công chúa nổi tiếng số một số hai ở Đại Hưng chúng ta. Ta vẫn giữ bên mình, phòng khi gặp chuyện chẳng lành có thể giữ được mạng. Không ngờ giờ lại dùng đến. Con cầm lấy, người Hầu phủ nhất định sẽ nhận ra.”
Trinh Uyển cầm lấy hầu bao, đành phải đáp: “Con biết rồi.”
“A Uyển, cảm ơn con.”
Bà hiểu Trinh Uyển. Ngày thường nàng không thích tranh cãi, tính tình ôn hòa, nhẫn nhịn. Mềm mỏng thì được chứ cứng rắn thì không xong.