Trong phòng liên tục truyền đến tiếng khóc thút thít, tiếp theo là vài tiếng thở dài bất lực. Dường như đã quen với tình cảnh này, Trinh Uyển quấn khăn trắng đứng trong bếp, lặng lẽ rửa bát đũa.
Mãi đến khi cửa phòng bật mở, Trinh Nguyên mặt mày mỏi mệt bước ra. Từ cửa sổ nhìn thoáng qua nữ nhi đang rửa bát trong bếp, ông nói: “Uyển Nhi, ta đi nhà Mạc tú tài ở ngoại thành hai ngày. Con ở nhà chăm sóc mẫu thân và đệ đệ cho tốt.”
Không đợi Trinh Uyển đáp lại, nói xong ông liền rời đi.
Thê tử vốn xuất thân khá giả, chỉ là sau này gặp biến cố nên mới theo ông chịu khổ. Trinh Nguyên cũng muốn cho ba mẹ con một cuộc sống tốt hơn. Chỉ là năng lực ông có hạn nên lực bất tòng tâm.
Trinh Uyển chỉ khẽ vâng một tiếng. Thân hình gầy yếu trông càng thêm mỏng manh. Sau đó lại thấy mẫu thân Hứa Hoa từ trong phòng bước ra.
Bà liếc nhìn nàng, sắc mặt vốn đã không tốt lại càng thêm khó coi. Bà từ từ đi ra ngoài.
“Mẫu thân.” Đúng lúc mẫu thân mở cửa, Trinh Uyển gọi bà lại. Nàng cầm một hộp cơm đã được gói ghém cẩn thận: “Người đừng quên mang theo cơm.”
Hứa Hoa im lặng nhận lấy hộp cơm được bọc vải trắng. Trinh Uyển vội vàng nói tiếp: “Mẫu thân, lát nữa con phải đưa hầu bao cho Tằng tiểu thư đã đặt trước ở cuối ngõ thành tây, e là không kịp về nấu cơm. Người có thể ăn cơm ở nhà Giang gia gia, hoặc đợi con về.”
Giang gia gia là đại phu ở trên phố. Trong nhà có mở một tiệm thuốc.
Nghe vậy, Hứa Hoa quay đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà chỉ nhàn nhạt nói một câu sẽ ở lại nhà Giang đại phu ăn cơm rồi rời đi.
Trinh Uyển đứng ở chỗ cửa, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Nàng chết lặng tiếp tục dọn dẹp.
Lại là ánh mắt tràn đầy oán trách này.
Đường đến thành tây rất xa. Nàng đi vòng ra sau gõ cửa nhỏ. Một lát sau, một vị ma ma từ trong đi ra, thấy Trinh Uyển ăn mặc mộc mạc liền mỉm cười: “Trinh cô nương.”
Trinh Uyển lấy từ trong tay áo ra một túi vải tự may, tuy chỉ là vải thô, nhưng đường kim mũi chỉ rất tinh xảo. Chiếc hầu bao xinh xắn được nàng lấy ra khỏi túi vải, cung kính đặt vào tay ma ma: “Từ ma ma, đây là hầu bao đã đặt trước. Mong Tằng tiểu thư hài lòng.”
Ma ma chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cất đi: “Tay nghề của Trinh cô nương mà, đương nhiên là hài lòng rồi.”
Bà đưa nốt số tiền còn lại, còn thêm mấy đồng. Trinh Uyển cười vui vẻ, hành lễ với ma ma: “Đa tạ ma ma, đa tạ Tằng tiểu thư. Sau này nếu còn cần đến Uyển Nhi thì cứ việc phân phó ạ. Giá cả cũng có thể bớt chút.”
“Trinh cô nương khách sáo rồi. Tay nghề của ngươi tốt, giá cả lại phải chăng nhất gần đây.”