Ba mẹ ruột của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn khi cô mười lăm tuổi. Khoảng thời gian ấy, cô đau buồn rất lâu, may mà cậu mợ luôn yêu thương, chăm sóc nên cô mới dần bước ra khỏi nỗi mất mát. Bây giờ bảo cô gọi hai người xa lạ là ba mẹ, quả thực vẫn chưa thể quen ngay được.
Đáng tiếc, chẳng ai biết được những suy nghĩ ấy của cô.
Triệu Thục Nghi hơi bất ngờ khi thấy con gái cắt tóc ngắn, nhưng từ trước đến nay đứa con này vốn ghét bị người khác quản thúc, bà đành nén tò mò, không hỏi thêm.
Bà bước tới, đưa cho Kỷ Ức một chiếc túi xách màu hồng.
“Tiểu Ức, đây là quà mẹ mang về cho con.”
Kỷ Ức chần chừ giây lát rồi khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Đúng lúc cô còn đang lúng túng thì giọng nói sang sảng của ba Kỷ, Kỷ Quốc Thịnh, vang lên.
“Ba đã đặt bàn ở nhà hàng Will rồi, Tâm Phi nói con bé thích món Âu ở đó nhất.”
Kỷ Tâm Phi ôm cánh tay ông làm nũng.
“Ba là tuyệt nhất!”
“Ơ, chị Tiểu Ức cũng ở đây à.”
Kỷ Tâm Phi mỉm cười bước tới, chỉ vào chiếc túi hồng trên tay cô.
“Đây là quà em với mẹ lựa riêng cho chị đấy, chị mở xem có thích không.”
Giọng điệu cô gái mang theo chút dè dặt, cứ như sợ Kỷ Ức bất ngờ nổi nóng, chỉ mong món quà này có thể khiến cô nguôi ngoai hơn một chút.
Triệu Thục Nghi vòng tay ôm vai Kỷ Tâm Phi, dịu dàng an ủi:
“Chị gái con chắc chắn sẽ thích mà, đừng lo.”
Kỷ Ức: “…”
Đến lúc này, cô bỗng hiểu được tâm trạng của nữ phụ.
Nữ phụ lưu lạc, chịu khổ ở bên ngoài suốt bao năm, khó khăn lắm mới được trở về nhà, vậy mà lại phát hiện ba mẹ ruột của mình hết mực yêu thương cô con gái nuôi. Đổi lại là ai, trong lòng cũng khó tránh khỏi mất cân bằng.
Kỷ Ức không có quá nhiều tình cảm dành cho họ, nhưng cảnh tượng một nhà ba người hòa thuận, đầm ấm trước mắt vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cô kiếm đại một cái cớ rồi trốn thẳng về phòng, cũng chẳng đi ăn ở nhà hàng Tây kia.
…
Sau khi hoàn toàn chấp nhận sự thật mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, tháng Chín cũng vừa tới, Kỷ Ức sắp sửa trở thành học sinh lớp Mười Một của trường THPT số Một thành phố Nham.
Cô lôi chồng sách giáo khoa lớp Mười trong tủ sách ra xem, mới phát hiện gần như toàn bộ sách của cả năm vẫn còn mới tinh, chẳng khác nào chưa từng được lật qua.
Thật không hiểu nổi nữ phụ suốt năm lớp Mười rốt cuộc đã làm cái gì. Đã cái gì cũng muốn tranh hơn thua với Kỷ Tâm Phi, vậy sao không chịu đè bẹp cô ấy bằng thành tích học tập?
Giờ nhìn đống sách này, Kỷ Ức chỉ thấy đau đầu.
Kiếp trước cô phải vật lộn biết bao mới vượt qua kỳ thi đại học. Ai ngờ chỉ sơ ý rơi xuống nước một cái, mở mắt ra đã phải quay lại sống tiếp quãng đời trung học đáng sợ thêm lần nữa.
Kỷ Ức xuống lầu lấy nước uống thì chợt nghe thấy hai giọng nói đang cãi nhau.
Kỷ Quốc Thịnh: “Chủ nhiệm Long vừa gọi điện nói rồi, thành tích của Kỷ Ức đứng gần cuối khối, không thể cố sắp xếp con bé vào lớp chọn nữa.”
Triệu Thục Nghi lập tức đáp: “Nhưng Tiểu Ức hiếu thắng như vậy, chắc chắn con bé sẽ không chịu vào lớp Tám đâu. Chúng ta đã nợ con bé quá nhiều rồi, hay là anh bỏ thêm ít tiền, nhờ nhà trường giúp một chút, để Tiểu Ức tiếp tục học lớp Một đi.”