“Ây da, tôi nói này vợ thằng Ba, thím Hồ và chị dâu cô cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Nhà họ Ngô toàn là những người sức dài vai rộng, đợi con gái lớn nhà cô gả qua đó, chắc chắn sẽ được hưởng phúc lớn.” Nhắc đến món tiền tạ ơn mà nhà họ Ngô đã hứa hẹn, thím Hỉ vội vàng chêm vào.
Nhà họ Ngô chưa lập gia đình thì chỉ còn sót lại cậu con trai út, hai mươi mấy tuổi đầu thì chớ, điều cốt lõi nó lại là một thằng ngốc.
Cố Tiểu Ngọc không ngờ bọn họ lại dẫm đạp Tiểu Nguyệt đến mức này.
Bà đỏ hoe đôi mắt nhìn Hồ Thúy Anh và La Quế Phương: “Mẹ, chị dâu cả, hai người khinh rẻ chà đạp Tiểu Nguyệt như vậy, không sợ tối đến Tam Dũng về báo mộng sao?”
“Nhà họ Ngô tốt như vậy, sao bác gái không gả Kỷ Vân qua đó đi, chị ấy còn lớn hơn cháu hai tháng cơ mà?” Kỷ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhà họ Ngô ra sao, họ lạ gì cơ chứ.
“Kỷ Nguyệt, mày ăn nói kiểu gì đấy?” Hồ Thúy Anh căng khuôn mặt, bực bội mắng.
“Bà nội, người lớn tuổi hơn còn chưa bàn chuyện cưới xin, nhà họ Ngô tốt đẹp thế, bà cứ gả chị Kỷ Vân qua đó đi.” Kỷ Nguyệt thừa biết, bọn họ định bán mình để bù đắp vào tiền cưới vợ cho Kỷ Cương.
Hết lần này tới lần khác bị từ chối, Hồ Thúy Anh cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức, liền đen mặt quát: “Náo loạn đến lật trời rồi phải không? Chuyện chồng con của con gái nhà ai mà chẳng do bề trên trong nhà quyết định?”
“Bà nội, bà có thiên vị thì cũng phải xem lại chứ, đằng nào cháu cũng không gả đâu.” Kỷ Nguyệt đời nào lại chịu cưới một tên ngốc.
Hồ Thúy Anh mất hết mặt mũi, bà ta trừng mắt lườm Cố Tiểu Ngọc bên cạnh: “Đây là đứa con gái ngoan mà thím dạy dỗ đấy, ăn nói với bề trên như thế à.”
“Mẹ, hôn sự này chúng con sẽ không đồng ý.” Liên quan đến con cái, Cố Tiểu Ngọc nhất quyết không nhượng bộ.
“Cô không đồng ý cũng phải đồng ý.” Nghĩ đến số tiền sính lễ mà nhà họ Ngô đưa ra, thái độ của Hồ Thúy Anh càng thêm cứng rắn.
“Đánh chết cháu cũng không đồng ý.” Kỷ Nguyệt nói xong liền cắm đầu chạy vọt ra khỏi sân.
Trong đầu lướt qua bao nhiêu hình ảnh, cả người cô hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ biết cắm mặt cắm cổ chạy thẳng về phía trước.
Kỷ Miên có dự cảm chẳng lành, vội vàng cùng Cố Tiểu Ngọc và Kỷ Minh đuổi theo, nhưng cuối cùng chỉ kịp nhìn thấy cảnh Kỷ Nguyệt gieo mình nhảy xuống sông.
Bên tai nhanh chóng truyền đến tiếng khóc la của Cố Tiểu Ngọc.
Cũng chính lúc này, Kỷ Miên ý thức được một chuyện: Dường như cô xuyên sách thật rồi.