Đổi lại Tần Nguyện chỉ thẳng tay vào mặt thím Tư Mao: “Nghe cho kỹ đây! Bây giờ tôi nói cho tất cả những người có mặt ở đây biết, chính bà thím Tư Mao này đã đẩy tôi xuống hố băng! Bà ta thấy tôi chưa chết, lập tức mò đến nhà trách cứ tôi, bà ta đây là chột dạ sau khi giết người không thành!”
“Mày… Mày đang nói hươu nói vượn gì thế?”
Thím Tư Mao bị lời của Tần Nguyện dọa cho biến sắc mặt.
Bà ta ỷ lớn tiếng, lại hay tọc mạch bao đồng. Nhưng nếu gán cho bà ta tội đẩy người xuống hố băng thì trong nháy mắt bà ta hiểu ra, loại chuyện này đến mang ra đùa cũng không được.
Thím Tư Mao bắt đầu luống cuống, ăn nói lắp bắp: “Mày… Mày đừng có nói bậy bạ! Chuyện… Chuyện này đéo liên quan gì đến tao! Tao… Tao nghe thấy Hạ Tuấn Sinh hô hoán cứu mạng, hô có người ngã xuống nước, tao mới chạy từ nhà ra, cái đó, mọi người ở đây cũng thế cả mà, đúng không?”
Thím Tư Mao quay ngang quay dọc, một mặt ra sức tìm kiếm sự đồng tình, mặt khác sợ hãi nhỡ đâu người ta tin lời Tần Nguyện thật thì chết dở, bà ta phải mau chóng thanh minh: “Đúng không, đúng không hả? Mọi người đều chạy ra lúc đó mà, phải không? Xong rồi chúng ta chạy ra bờ sông xem, chỉ thấy con Tần Nguyện người ngợm ướt sũng nằm đó, còn Tuấn Sinh thì biến đâu mất tiêu! Trên mặt băng chỉ còn chỏng chơ bộ áo bông quần bông của nó. Đêm đông rét buốt thế này, xung quanh làm gì có ai, nếu không phải Tuấn Sinh cởi áo bông quần bông xuống nước cứu con Tần Nguyện, rồi bản thân chìm nghỉm, thì còn là tình huống nào vào đây nữa? Hả? Tao nói xằng bậy chỗ nào? Giờ mày đang nghi ngờ điều gì? Có phải mày đang nghi ngờ bấy nhiêu người ở đây… Tất cả mọi người có mặt ở đây, hùa nhau lừa mày không, hả?”
Phải, Tần Nguyện đang nghi ngờ điều gì?
Kiếp trước, Tần Nguyện chưa bao giờ mảy may nghi ngờ sự việc này có uẩn khúc gì.
Bởi vì, từ đầu đến cuối, tất cả người trong làng đều nói rằng Hạ Tuấn Sinh cứu cô.
Tất cả mọi người đều nói nghe thấy Hạ Tuấn Sinh kêu cứu, hô hoán có người ngã xuống nước, tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ áo bông quần bông quen thuộc của Tuấn Sinh bỏ lại trên mặt băng.
Xung quanh không có người lạ, cũng chẳng có vật lạ.
Vào những ngày tháng chạp lạnh giá, quanh hố băng vô cùng trơn trượt, rất khó để kéo người lên, cách duy nhất là cởi quần áo bông ra rồi nhảy xuống đẩy người lên.
Mà sau khi đẩy được người lên rồi, kẻ không mặc áo bông quần bông kia nếu cũng tự bò lên được thì không thể không mặc quần áo vào.