Đến nội dung chính

Chương 1

admin 526 Chữ Cài Đặt

Con người có năm giác quan: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.

Khi một người trải qua cơn hôn mê vì đuối nước, giác quan nào sẽ phục hồi đầu tiên?

Giờ thì Tần Nguyện đã biết, đó là thính giác.

Lúc này, Tần Nguyện vừa mới lơ mơ có ý thức. Cô chỉ cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cố nặn sức cũng khó mà mở ra nổi. Những ngón tay dường như chẳng còn là của mình, muốn cong lại một chút cũng không biết đầu óc phải vận động dây thần kinh nào.

Nhưng cô lại nghe thấy âm thanh.

Có người đang gào khóc, tiếng khóc gào khản cả cổ.

“… Tần Nguyện, con khốn kia! Tại sao người chết không phải là mày? Mày đền con trai cho tao! Đứa con trai đáng thương của tao, tao chỉ có mỗi mụn con này, sau này tao biết sống sao đây á á á…”

“Minh Song Phượng, mày đền con cho tao! Con khốn nạn đẻ ra đứa con gái không ra gì. Mẹ con mày hại chết con tao, tao quyết không để yên cho nhà họ Tần chúng mày đâu!”
“Tần Nguyện, mày đừng có giả chết, bước ra đây cho tao! Con tao mất rồi, mày phải đến nhà tao làm trâu làm ngựa hầu hạ tao cả đời! Tần Nguyện, mày cút ra đây!”

“Không, một mình con Tần Nguyện không đủ! Minh Song Phượng, cả con gái lẫn con trai mày đều phải làm trâu làm ngựa cho tao cả đời! Vì giống nòi nhà mày thấp hèn, một đứa không đủ đền mạng, phải hai đứa mới đủ! Á á á, ra đây!”

“Con trai đáng thương của mẹ ơi, đang yên đang lành sao con lại đi cứu người? Con Tần Nguyện là cái thá gì, nó có đáng để con cứu đâu! Con ơi, mẹ không muốn con chết, con đang ở đâu, con về đi!”

Tiếng khóc gào rống lên ngày một to, mang theo sự thảm thiết và oán hận nồng đậm khiến bất cứ ai nghe thấy cũng cảm thấy nghẹn ứ nơi lồng ngực.

Vài người bắt đầu hùa theo tiếng khóc ấy mà chửi bới ầm ĩ.
“Đúng đấy, nhà họ Tần là dân ngụ cư. Tần Nguyện chỉ là một đứa con gái chẳng ra gì, có đáng để thanh niên khôi ngô nhất họ chúng ta phải cứu không?”

“Không đáng chút nào! Tuấn Sinh giờ sống không thấy người chết không thấy xác, bỏ lại mẹ già với em gái, họ sống tiếp sao nổi.”

“Ôi dào, Tuấn Sinh chắc chắn là đi rồi. Cậu ấy là anh hùng xả thân cứu người, là liệt sĩ đấy!”

“Anh hùng anh hiếc gì, người thì chết rồi, cái danh anh hùng có để làm gì đâu! Tôi nói này, Minh Song Phượng sao mà vô phép vô tắc thế. Mẹ Tuấn Sinh khóc nãy giờ ở đây, sao bà ta không ra xin lỗi nhà họ Hạ đi?”

“Chuẩn! Tần Nguyện có thể đang ốm, nhưng Minh Song Phượng phải ra mặt chứ. Hay là lôi bà ta ra đi? Bắt quỳ xuống tạ tội với mẹ Tuấn Sinh!”