Thẩm Thư Nghi cũng mỉm cười: “Vậy đệ muội sẽ ở trong phủ cung hầu tẩu tử giá lâm.”
Hai người khuỵu gối hành lễ ngang hàng, Thẩm Thư Nghi bắt đầu cất bước rời đi.
Chợt thấy Tống Thu Vân vò vò chiếc khăn tay, nhỏ giọng lí nhí: “Hằng tẩu tẩu, tẩu vừa mới gặp muội muội sao? Chẳng hay muội muội hiện giờ ra sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Muội thật sự rất lo lắng cho muội ấy, nhưng Trưởng tẩu lại nhất quyết không cho muội vào trong.”
Thẩm Thư Nghi vừa nghe thấy cách xưng hô này, kẽ răng bỗng chốc ê ẩm. Ngước mắt lê thì đã thấy khuôn mặt dẫu đang cố giữ bình tĩnh của Triệu thị cũng không nén nổi lửa giận đang bùng lên.
Thẩm Thư Nghi vô cùng điềm nhiên cất lời: “Thấu Vân rất tốt, chỉ là muội ấy đang cần một không gian thanh tịnh để tĩnh dưỡng.”
“Tẩu tử không cần tiễn đâu, đệ muội về đây.”
Khung cảnh tiếp theo e là không thích hợp để nàng xen vào nữa rồi. Tống Thu Vân này tính ra cũng có chút thủ đoạn đấy, chỉ là não bộ có hơi rỗng tuếch mà thôi.
…
Tống Hằng Việt day day trán, hỏi Phong Lôi: “Quận chúa đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Phong Lôi thấy chủ tử rốt cuộc cũng bận rộn xong xuôi, vừa thoăn thoắt bê đồ ăn từ trong thực tráp ra bày biện, vừa cung kính đáp lời: “Nghe nói có Vương phi túc trực bên cạnh, Quận chúa đã đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
Nhìn những món ăn được bày ra trước mắt, đôi mày chàng cau chặt lại: “Sao lại là mấy món này nữa?”
Phong Lôi cười gượng: “Đây là đồ ăn do đại trù phòng trong phủ đưa tới, món ăn đương nhiên chẳng có gì khác biệt mấy ạ.”
Phong Lôi lén lút liếc mắt nhìn, thầm nghĩ mâm cơm này trông cũng sắc hương vị vẹn toàn đó chứ. Suy cho cùng đây là ngự thiện dâng lên cho Thế tử thì làm sao có chuyện làm qua loa chiếu lệ được. Hơn nữa thực đơn cũng được thay đổi mỗi ngày cơ mà.
Nhìn sắc mặt chàng sầm xuống, Phong Lôi ngẫm nghĩ một chốc rồi rụt rè mở miệng: “Hay là nô tài sai người hồi phủ, bẩm Thế tử phi bảo người bên tiểu trù phòng làm chút đồ ăn mang qua đây nhé?”
Chàng trầm ngâm vài nhịp thở: “Thôi bỏ đi.”
Chàng coi như đã nhìn thấu rồi, Thẩm Thư Nghi kể từ sau lần ngất xỉu dạo trước, thái độ đối với chàng cứ thế thay đổi xoành xoạch. Bữa trưa mỗi ngày đưa tới, từ những món do chính tiểu trù phòng của nàng chăm chút nay đã nghiễm nhiên bị thay thế bằng đồ của đại trù phòng.
Sự ân cần hỏi han mỗi ngày thuở trước, nay đã biến thành sự câm lặng hờ hững. Thậm chí có đôi khi, chàng còn bắt gặp sự chán ghét, thiếu kiên nhẫn ẩn hiện nơi đáy mắt nàng.
Chàng bỗng cảm thấy những món ăn bày ra trước mắt càng lúc càng trở nên khó nuốt, cõi lòng cũng ngày một u ám, mịt mờ.
Trở về Khánh vương phủ, Thẩm Thư Nghi đi thẳng đến Lưu Quang viện của Tống Linh Tê.
Vừa bước qua cửa đã chạm mặt Hổ Phách – đại nha hoàn bên cạnh Khánh Vương phi, cùng Trân Châu – tỳ nữ thiếp thân của Tống Linh Tê: “Tham kiến Thế tử phi.”
“Ừm, Mẫu phi và Linh Tê đã dậy chưa?”
Hổ Phách gật đầu: “Bẩm, đã dậy rồi ạ.”
Thẩm Thư Nghi nương bước đi vào trong phòng. Khánh Vương phi đang ngồi túc trực bên mép giường cạnh Tống Linh Tê.
Tống Linh Tê đang nửa nằm nửa tựa trên giường, hai hốc mắt sưng đỏ.
“Con dâu thỉnh an Mẫu phi.”
Khánh Vương phi vẫy vẫy tay gọi nàng: “Thư Nghi, mau qua đây ngồi đi.”
Thẩm Thư Nghi hết sức tự nhiên bước tới ngồi xuống giường, vươn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Tống Linh Tê.
“Linh Tê, ngoan đừng khóc nữa, khóc nữa là bớt xinh đấy.”
Tống Linh Tê nín khóc mỉm cười, khẽ gật đầu: “Hôm qua may nhờ có tẩu tẩu, bằng không muội e là…” Nàng ấy vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại sự việc kinh hoàng lúc đó.
Khánh Vương phi cũng kéo lấy tay Thẩm Thư Nghi: “Thư Nghi, ngày hôm qua quả thực đã vất vả cho con rồi.”
Nếu như không có Thư Nghi nhạy bén, lại nhớ rõ được dung mạo của mấy kẻ tặc nhân kia, hơn nữa còn bôn ba dọc đường lùng sục thì Linh Tê không biết có còn cơ may tìm về được hay không. Bà chỉ có duy nhất một mụn con gái nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa này mà thôi.
Thẩm Thư Nghi ôm Tống Linh Tê vào lòng, ôn tồn lên tiếng khuyên nhủ Khánh Vương phi: “Mẫu phi nói gì vậy, đây là việc con dâu nên làm mà, Linh Tê dẫu sao cũng là viên minh châu cành vàng lá ngọc của Khánh vương phủ chúng ta.”