Nói không chừng bọn chúng sẽ lập tức mang người rút khỏi đây.
Thẩm Thư Nghi cắn chặt môi dưới: “Biểu ca, chỉ dựa vào hai người chúng ta thì tuyệt đối không thể địch lại bọn chúng. Bây giờ vẫn phải ra ngoài cầu viện binh thôi.”
“Huynh cứ tiếp tục bám trụ ở đây, nếu bọn chúng định mang người bỏ trốn, huynh hãy bám theo và dọc đường lưu lại ám hiệu nhé.”
Thẩm Thư Nghi tháo hai chiếc hà bao nhồi đầy hoa cỏ khô mang theo bên người đưa cho hắn: “Hoa cỏ khô bên trong chắc là đủ dùng, đành vất vả cho biểu ca rồi.”
Nói xong nàng xoay người, rón rén bước ra khỏi ngõ hẻm. Vừa đến đoạn không người, nàng lập tức vắt chân lên cổ chạy thục mạng.
“Thế tử phi… Thế tử phi…” Thẩm Thư Nghi loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của Vân Điện văng vẳng bên tai. Không, không phải là ảo giác.
“Tham kiến Thế tử phi.” Vân Điện đương nhiên nhìn thấu dáng vẻ chật vật nhếch nhác lúc này của chủ tử nhà mình. Nàng đang khoác trên người chiếc ngoại bào của nam nhân lạ mặt nào đó, vạt áo dài thượt lê quết cả dưới đất.
Trong nháy mắt, vô vàn suy đoán đáng sợ xẹt qua đầu Vân Điện khiến hắn lạnh toát sống lưng. Thế tử phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngay cả Thế tử phi cũng gặp mệnh hệ nào, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Trông thấy Vân Điện dẫn theo dăm ba thuộc hạ, Thẩm Thư Nghi gấp gáp lên tiếng: “Ngươi tới đúng lúc lắm, ta đã tìm ra sào huyệt của bọn mồi tử rồi, ngặt nỗi nhân thủ hiện tại không đủ.”
“Cử ngay một người quay về bẩm báo Thế tử, lập tức điều người tới bao vây chỗ này.”
Nàng rành mạch chỉ rõ vị trí cho tên thị vệ nọ: “Vân Điện, ngươi dẫn số người còn lại theo sát ta.”
Thẩm Thư Nghi quay ngoắt người, lao nhanh về phía tiểu viện kia. Đám Vân Điện cũng lật đật bám sát, ai nấy đều cố gắng khống chế bước chân thật nhẹ nhàng, êm ái tiến về chỗ nấp ban nãy.
“Biểu ca?” Không có một âm thanh nào đáp lại.
Cõi lòng Thẩm Thư Nghi thắt lại: “Vân Điện, ngươi mau bí mật lẻn vào xem thử bên trong rốt cuộc còn người hay không?”
Nàng đi cầu viện mất chưa tới nửa nén nhang thì gặp được Vân Điện, nhưng khoảng thời gian ấy e là cũng đã đủ để bọn chúng di dời người đi rồi.
Vân Điện tung người nhảy vọt vào trong viện, chẳng mấy chốc đã trở ra: “Thế tử phi, bên trong trống không, nhưng bàn ghế thì đổ ngổn ngang, có lẽ bọn chúng đã rút lui trong tình trạng vô cùng vội vã.”
Thẩm Thư Nghi siết chặt nắm đấm, cố dằn lòng mình xuống: “Mau vào kiểm tra xem bên trong có hầm ngầm hay manh mối gì khác không.”
Về phần nàng, nàng lập tức tản ra đi quanh quất xung quanh khu nhà, tìm xem Hứa biểu ca có để lại ám hiệu gì không. Và ngay tại khu vực cửa sau tiểu viện, Thẩm Thư Nghi quả nhiên nhìn thấy những cánh hoa hồng khô vương vãi.
“Men theo dấu vết của những cánh hoa khô này mà truy đuổi.” Vân Điện vội vàng gật đầu, lập tức bám theo dấu vết.
Những ám hiệu Hứa Lẫm Nhiên để lại lúc đầu tương đối lộ liễu, Vân Điện cứ thế nương theo mà lao vút đi. Thẩm Thư Nghi sức yếu chân mềm, hiển nhiên không có đủ thể lực để theo kịp.
Tên thị vệ vào trong lục soát lúc này cũng đã bước ra: “Bẩm Thế tử phi, bên trong quả thực có một căn hầm, bên dưới vẫn còn lưu lại dấu vết có người vừa bị nhốt.”
Thẩm Thư Nghi gật đầu: “Tạm thời chúng ta cứ đứng yên ở đây, đợi Thế tử dẫn người tới.” Nếu bây giờ nàng mà rời đi, e là lát nữa chàng lại không tìm thấy chỗ.
Lời của Thẩm Thư Nghi vừa dứt, đã thấy Tống Hằng Việt dẫn một toán nhân mã rầm rập kéo tới bủa vây. Đám người này ai nấy đều là cao thủ, tung người hạ xuống đất mà chẳng mảy may phát ra tiếng động nào.
“Người đâu rồi?” Ánh mắt sắc bén của Tống Hằng Việt nháy mắt đã quét qua bộ trang phục nam nhân trên người Thẩm Thư Nghi, và chàng dĩ nhiên cũng hiểu rõ nguyên do nàng phải cải trang như vậy. Cố đè nén sự khó chịu dâng lên trong lòng, chàng mở miệng hỏi.
“Ta và biểu ca tìm được đến tận đây. Theo lời huynh ấy thăm dò thì đám người này đích thị là bọn bắt cóc. Lúc ấy biểu ca chưa nghe thấy động tĩnh gì của Linh Tê, nhưng ban nãy ta sai thị vệ vào trong lục soát, quả thực bên dưới có một căn hầm ngầm, còn lưu lại dấu vết có người vừa ở.”