Có được vòng bảo vệ lãnh địa, Mộc Huỳnh đã nắm chắc phần thắng tiêu diệt hai con thây ma kia.
Vòng bảo vệ lãnh địa dựng xong không có nghĩa là vạn sự bình an. Mỗi ngày nó đều tiêu hao mười điểm năng lượng để duy trì. Mộc Huỳnh chỉ nạp đủ năng lượng cho hai ngày, ba trăm điểm ban đầu giờ chỉ còn lại tám mươi điểm.
Rất nhiều thứ có thể chuyển hóa thành năng lượng, ví dụ như cây cối trong phạm vi lãnh địa có thể biến thành gỗ hoặc năng lượng, cỏ dại và bụi rậm cũng vậy.
Nhưng Mộc Huỳnh không dùng đến chúng, bởi cây cối lớn được ngần ấy chẳng dễ dàng gì, cứ để trong lãnh địa lúc nào cần thì dùng, còn cỏ dại thì tỷ lệ chuyển hóa cực thấp, gần như chẳng có giá trị sử dụng.
Trái lại, tiền đồng thu được từ việc giết thây ma trước đó mang tới tỷ lệ chuyển hóa khá ổn định, một đồng chuyển hóa được một điểm năng lượng.
Nếu mỗi con thây ma đều rơi ra ba đồng tiền, thì đây đúng là một nguồn thu nhập không tồi.
Mộc Huỳnh cởi áo khoác, xé tay áo thành những dải vải dài. Cô tìm một khúc gỗ vừa vặn rồi dùng vải buộc chặt con dao phay vào đó.
Cô cầm phiên bản dao phay nối dài, cẩn thận quay lại gần khu lều trại. Lúc này, hai con thây ma vẫn đang lảng vảng cách đó không xa.
Cô tiến lại gần hơn để thu hút sự chú ý của chúng, sau đó liền di chuyển về phía vòng bảo vệ lãnh địa.
Quả nhiên, khi cô bước vào ranh giới lãnh địa, lũ thây ma lập tức bị chặn lại bên ngoài. Chúng không ngừng cào xé lên lớp bảo vệ tàng hình.
Mộc Huỳnh giơ con dao phay cán dài lên, ra sức chém mạnh, thuận lợi kết liễu hai con thây ma.
[Bạn đã giết thây ma x1, nhận được kinh nghiệm giết chóc x1, tiền đồng x3.]
[Bạn đã giết thây ma x1, nhận được kinh nghiệm giết chóc x1, tiền đồng x3.]
Quả nhiên mỗi con thây ma đều rơi ra ba đồng. Mộc Huỳnh nhặt tiền lên rồi nhét gọn vào túi.
Sau khi nhặt xong chiến lợi phẩm, xác thây ma nhanh chóng hóa thành hai ụ đất vàng, vô cùng an toàn lại không ô nhiễm môi trường.
Kế đó, cô lại mò mẫm quanh khu lều ven hồ. Niềm vui khi được thu thập đồ vật bỏ lại quả thật vô tận.
Nói theo ngôn ngữ trò chơi, cô vừa thu hoạch được lều trại x1, thảm chống ẩm x1, túi ngủ x1, balo cỡ đại x1, vài bộ quần áo nam, bộ bàn ghế gấp x1, mì gói x10, lẩu tự sôi x1, nước khoáng 1.5L x3, nồi x1, dao phay nhỏ x1, một số bát đũa dùng một lần, vài loại gia vị, đồ câu cá và thùng nhựa x1…
Có lẽ người này định cắm trại và câu cá ở đây vài ngày, nhưng giờ tất cả đều thuộc về cô. Mộc Huỳnh hò reo trong lòng: “Cảm ơn người bạn cần thủ đã chuẩn bị chu đáo này, nhờ anh mà tôi thoát khỏi cảnh nghèo rớt mồng tơi, mấy ngày tới chẳng phải lo chết đói nữa!”
Cô vui vẻ thu gom đồ đạc lại, hì hục khuân vác toàn bộ vào trong lãnh địa.
Làm xong mọi việc, Mộc Huỳnh ngồi xuống chiếc ghế đẩu gấp, mở danh sách phép thuật trong sổ tay người chơi ra xem xét tỉ mỉ.
Phép thuật được chia từ vòng không đến vòng chín. Phép thuật vòng không còn được gọi là trò vặt, hiệu quả thường khá nhẹ nhàng, không có sát thương, học cực kỳ đơn giản và mức tiêu hao năng lượng cũng không lớn.
Sau khi luyện tập thuần thục, phép thuật vòng không có thể duy trì ổn định ở mức chỉ tiêu hao một điểm năng lượng.
Bắt đầu từ phép thuật vòng một, cấp độ chức nghiệp phải đạt số lẻ thì mới có thể học được phép thuật vòng cao hơn. Nói cách khác, phải đợi đến khi thăng lên cấp ba, cô mới có thể học phép thuật vòng hai.
Mộc Huỳnh liếc nhìn cấp độ của bản thân: [Tu sĩ tự nhiên LV1 (3/100)], cô cảm thấy ngày thăng cấp vẫn còn xa vời vợi.
Vừa mới tiếp xúc với phép thuật, dẫu môi trường bên ngoài vô cùng bất ổn, nhưng cũng không thể nôn nóng. Mộc Huỳnh quyết định bắt đầu từ phép thuật vòng không.
Trong số các phép thuật vòng không, thứ duy nhất có chút tác dụng trong chiến đấu là Thuật Chớp Sáng, có khả năng gây mù tạm thời. Thế nhưng thây ma lại không có thị giác, nên tạm thời phép thuật này chẳng dùng được vào việc gì.
Những phép thuật sinh hoạt thực dụng khác như Thuật Tạo Nước, Thuật Làm Sạch hay Thuật Chiếu Sáng lại có thể giải quyết được vài vấn đề sinh hoạt trong giai đoạn hiện tại.
Vật tư của cô hiện tại coi như khá dư dả, lại ở ngay gần nguồn nước, nên Thuật Tạo Nước chưa cần vội. Thuật Làm Sạch thì càng khỏi bàn, mạng sống còn chẳng thể bảo đảm, sạch hay bẩn cũng đâu còn quan trọng.
Thuật Chiếu Sáng dùng để thắp sáng quả là không tồi. Mộc Huỳnh chẳng tìm thấy bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào quanh lều. Theo lẽ thường, đi cắm trại câu cá dã ngoại, hơn nữa lại không chỉ qua một đêm, thì hẳn phải mang theo đồ thắp sáng hay sạc dự phòng, nhưng cô thậm chí không tìm thấy điện thoại di động hay bật lửa.
Mộc Huỳnh nghi ngờ rằng khi trò chơi giáng lâm, rất nhiều thiết bị điện tử đã bốc hơi hoàn toàn.
Cuối cùng, Mộc Huỳnh quyết định học trò vặt của Tu sĩ tự nhiên trước.
Đây là phép thuật có hiệu ứng phức tạp và đa dạng nhất trong số các phép thuật vòng không. Nó có thể tạo ra một đốm lửa nhỏ để đốt cháy đồ vật, dự báo thời tiết trong vòng hai mươi bốn giờ, hoặc ngay lập tức khiến hoa nở, hạt giống nảy mầm, chồi non bung lá, hay tạo ra lá rơi, gió nhẹ, mùi hương cùng những hiệu ứng cảm quan tức thời nhỏ bé vô hại khác.
Điểm khiến Mộc Huỳnh coi trọng nhất chính là khả năng nhóm lửa. Có đống lửa thì vừa nấu nướng được, vừa có thể thắp sáng, dù không tiện lợi bằng Thuật Chiếu Sáng, nhưng cũng tạm chấp nhận để dùng.
Chọn phép thuật xong, Mộc Huỳnh bèn đọc lướt qua lý thuyết thi triển.
Thì ra cách thi triển của mỗi chức nghiệp đều có điểm khác biệt, trong đó khó nhất là chức nghiệp thuần thi triển như Pháp sư, còn những chức nghiệp thần thuật như Mục sư và Tu sĩ tự nhiên lại dễ dàng nhất.
Chẳng hạn như Pháp sư, khi thi triển cần phải ghi nhớ cấu trúc phép thuật, mạch năng lượng phức tạp cùng vô số kỹ năng khác nhau.
Ngược lại, Tu sĩ tự nhiên và Mục sư chỉ cần làm quen với những lời biểu đạt phép thuật tương ứng, sau đó cầu nguyện sự giúp đỡ từ “Vị Thần” mà họ tôn thờ là có thể thi triển thành công.
Độ khó chỉ nằm ở cách biểu đạt lời cầu nguyện phép thuật và ý muốn của “Vị Thần”.
So với Vị Thần mà Mục sư tôn thờ, “Vị Thần” Thiên nhiên của Tu sĩ tự nhiên lại công bằng hơn nhiều. Nó không mang ý thức được nhân cách hóa, việc cầu xin sự giúp đỡ cũng chẳng mấy khó khăn. Quá trình này giống với việc giao tiếp cùng sức mạnh tự nhiên hơn, sau đó thông qua lời biểu đạt phép thuật để nhờ nó hỗ trợ thi triển.
Độ hòa hợp tự nhiên càng cao, việc giao tiếp càng dễ dàng, thuộc tính nhận thức càng cao, lời biểu đạt càng rõ ràng, chuẩn xác.
Mộc Huỳnh cầm một cành cây khô nhỏ trên tay, làm theo phương pháp trong sổ tay, dùng nhận thức của bản thân để chạm vào và điều động sức mạnh tự nhiên, sau đó biểu đạt phép thuật.
Ngay lần đầu tiên, cành cây khô đã bốc lên làn khói mỏng, chỉ suýt chút nữa là bốc cháy.
Theo như sổ tay viết, nguyên nhân là do sức mạnh tự nhiên được điều động chưa đủ, hoặc cường độ biểu đạt không đủ mạnh.
Đến lần thứ hai, cô đã thành công đốt cháy cành cây khô. Chỉ tiếc là do dùng lực quá mạnh nên lượng năng lượng tiêu hao bị vượt mức.
Cô hết lần này tới lần khác điều chỉnh. Cảm giác giao tiếp với tự nhiên vô cùng thoải mái, mượt mà, giống như đang được một bậc trưởng bối hiền từ che chở, khiến cô đắm say.
Đáng tiếc lượng năng lượng của cô không nhiều, chỉ vỏn vẹn sáu mươi điểm. Muốn hồi phục năng lượng thì cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, nên chỉ đành tiết kiệm chút một.
Sau khi thành công duy trì mức tiêu hao năng lượng ổn định ở một điểm, Mộc Huỳnh bắt đầu luyện tập trò vặt vòng không thứ hai: Thuật Chiếu Sáng.
Tiến độ lần này nhanh hơn hẳn. Ngay lần thử đầu, trên đầu ngón tay cô đã ngưng tụ được một nguồn sáng cỡ viên bi ve. Tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn chiếu sáng của Thuật Chiếu Sáng, nhưng lượng năng lượng bị rút đi không vượt quá mức cho phép là bao.
Dưới tình trạng thi triển liên tục, năng lượng chẳng mấy chốc đã cạn kiệt. Mộc Huỳnh có muốn liều mạng luyện tập cũng đành chịu, chỉ có thể dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chờ hồi phục xong lại tiếp tục luyện.
Mất non nửa ngày, cô mới chật vật kiểm soát tốt mức tiêu hao năng lượng mỗi lần thi triển. Mặc dù hiệu quả phép thuật vẫn dưới mức tiêu chuẩn, nhưng tạm thời cũng đủ xài.
Mộc Huỳnh tiếc nuối nhìn hiệu ứng mạnh mẽ của phép thuật vòng một, cô thở dài một hơi: “Độ khó của cái trò chơi tận thế này chưa gì đã cao quá mức rồi đấy!”
Cô gặp may khi tình cờ xuất hiện trên một ngọn núi thưa thớt bóng người. Nhờ thế, sau khi đánh gục những con thây ma xung quanh, cô mới có thể tìm một chỗ an toàn để từ từ học các kỹ năng chức nghiệp.
Thế nhưng những người giống cô chỉ là thiểu số, phần lớn nhân loại vẫn đang kẹt lại trong các khu đô thị đông đúc. Thử tưởng tượng cái cảnh tượng ấy mà xem, số lượng thây ma ngang ngửa với số lượng con người, đã vậy hễ bị cào xước là lại bị lây nhiễm thành thây ma tiếp.
Ngay cả khi đã giành được tư cách người chơi, những loại năng lực này vẫn cần thời gian để cọ xát, học hỏi từ từ. Muốn dựa vào đó để trốn thoát khỏi bầy thây ma thì độ khó chẳng hề nhỏ chút nào.
May mắn thay, chỉ cần tìm được một chỗ nương náu trong khoảng thời gian đầu, việc giết thây ma cũng không khó lắm, ít ra vẫn chưa đến mức tuyệt vọng.