“Em gái!” Mạnh Thư Nghiên nhìn em mình với vẻ giận dữ, hận rèn sắt không thành thép: “Anh biết tuy em không thích Hoắc Vân Hành, nhưng hôn sự giữa hai người đã định từ lâu, sao có thể nhường cho người ngoài? Em có biết mẹ đã phải tranh thủ cho chúng ta bao nhiêu thứ không? Em lùi một bước, người khác sẽ tiến tới mười bước đấy!”
Giọng Hứa Thư Ngữ lạnh nhạt: “Sắp vào lớp rồi, anh về đi.”
Thấy cô ấy đã quay vào lớp, Mạnh Thư Nghiên chỉ đành nuốt hết mọi lời vào bụng, rồi quay người rời đi.
“A Nghiên, lại đi tìm em gái cậu à?” Một nam sinh cùng lớp khoác vai anh ta: “Lần thi tháng này em gái cậu lại lọt top năm toàn khối, đúng là khiến cậu được phen nở mày nở mặt!”
Mạnh Thư Nghiên đang phiền lòng, anh ta gạt mạnh tay nam sinh kia ra.
“Ồ, sao thế?” Nam sinh kia không những không giận mà còn tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ai chọc vào Mạnh đại thiếu gia của chúng ta thế? Gan lớn thật, dám đắc tội cả hai nhà Hứa – Mạnh?”
Thấy Mạnh Thư Nghiên sa sầm mặt không đáp, nam sinh liền đổi đề tài: “Nghe nói lớp 17 có học sinh chuyển trường tới, lại còn khá xinh đẹp, trưa nay có muốn đi xem mặt không?”
Cuối cùng Mạnh Thư Nghiên mở miệng: “Được thôi.”
“Nhưng đã vào lớp 17 thì chắc chắn là loại “bình hoa di động” chỉ được cái mã rồi.” Nam sinh chậc lưỡi: “Người tài mạo song toàn như em gái cậu hiếm có khó tìm lắm.”
Ánh mắt Mạnh Thư Nghiên lập tức tối sầm lại: “Cậu có ý gì? Hạng người nào cũng đem ra so với em gái tôi được sao?”
“Tớ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng để bụng.” Thấy anh ta nổi giận, nam sinh giật mình, vội vàng chữa cháy: “Đương nhiên là không ai so được với cô ấy rồi.”
“Biết vậy là tốt.” Mạnh Thư Nghiên lạnh lùng nói: “Còn để tôi nghe thấy những lời tương tự nữa, đừng trách tôi trở mặt với cậu đấy.”
Trong một diễn biến khác, tại văn phòng hiệu trưởng.
Sắp xếp xong học tịch cho Sư Trường Anh, hòn đá đè nặng trong lòng Minh Thừa Lễ cuối cùng cũng được trút bỏ.
“Thừa Lễ này, vẫn chưa chúc mừng ông.” Hiệu trưởng Ninh cười nói: “Chúc mừng ông cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Ông trở về nhà họ Hứa, ít nhất đời sống không còn phải lo nghĩ gì nữa.”
Minh Thừa Lễ thở dài: “Chúc mừng cái gì chứ, ông tưởng hào môn tốt lắm sao? Chẳng qua chỉ là đổi sang một nơi nước sôi lửa bỏng khác thôi.”
“Cũng đúng.” Hiệu trưởng Ninh ngập ngừng: “Thừa Lễ, thật ra với bản lĩnh của ông, nếu chịu từ bỏ khảo cổ thì đã sớm công thành danh toại từ lâu rồi. Năm đó ông xuất sắc như vậy, biết bao nhiêu người lấy ông làm tấm gương.”
Minh Thừa Lễ im lặng chốc lát, giọng khàn khàn: “Tôi đều biết cả, lão Ninh à, nhưng lịch sử… tôi không nỡ rời bỏ.”
Tay Hiệu trưởng Ninh run lên, ông lặp lại: “Không nỡ?”
“Rõ ràng triều Huyền cách hiện đại chưa đầy bốn trăm năm, vậy mà điển tịch đã bị hủy hoại tới chín mươi phần trăm, ngay cả tên thật của Thái Sơ nữ đế cũng bị xóa sạch!” Minh Thừa Lễ càng nói càng kích động: “Triều Yên từ hơn hai nghìn năm trước, vương triều đại nhất thống đầu tiên của Cửu Châu, vậy mà còn giữ lại được tám mươi lăm phần trăm văn hiến! Trong khi triều Yên chỉ duy trì được hai mươi mốt năm, còn triều Huyền thì sao? Ba trăm năm đấy!”
Hiệu trưởng Ninh chấn động, ông cũng cảm nhận được một nỗi bất lực trào dâng: “Đúng vậy…”
“Bọn chúng đốt sách, bọn chúng giết người, bọn chúng muốn xóa sổ Đại Huyền.” Minh Thừa Lễ nói đến đây, giọng nghẹn lại, trong mắt ánh lên lệ quang: “Mà bọn chúng… suýt chút nữa đã thành công.”
Hiệu trưởng Ninh im lặng.
“Người ta cứ nói Thái Sơ nữ đế là hôn quân, là bạo quân, rằng bá quan triều đình đều chỉ là lũ thần tử nấp dưới váy bà ấy.” Minh Thừa Lễ lẩm bẩm: “Nhưng tôi luôn cảm thấy bà ấy không phải người như vậy.”
Hiệu trưởng Ninh nhíu mày nhắc nhở: “Những việc Thái Sơ nữ đế làm, không chỉ được ghi lại trong sử thư do triều Giáng biên soạn, mà trong Hậu Huyền thư cũng có thể tìm thấy luận cứ. Quyển sách này do Khánh Vân nữ đế, vị hoàng đế cuối cùng của triều Huyền, đích thân chủ trì biên soạn, hoàn toàn không liên quan đến Hồng tộc.”