Minh Thừa Lễ tò mò: “Tôn chỉ gì?”
Sư Trường Anh đáp: “Bất kể ở đâu, ta đều phải đứng thứ nhất.”
Nàng ra trận là để biến đám man di xâm nhiễu Cửu Châu xung quanh thành thi thể, tất thảy chỉ có thể bị nàng giẫm dưới chân.
Minh Thừa Lễ nghiêm túc: “A Anh, bố tin con, con nhất định làm được!”
Hiệu trưởng Ninh không muốn đả kích lòng tin của hai cha con, ông bảo trợ lý đi làm thủ tục nhập học, chuẩn bị đồng phục và những vật dụng cần thiết cho Sư Trường Anh.
Sau khi thay đồng phục, Sư Trường Anh nhíu mày: “Xấu.”
“Xấu chỗ nào? Con gái bố trời sinh xinh đẹp, khoác bao tải lên người cũng đẹp.” Minh Thừa Lễ lại rất vui vẻ: “Đi, bố đưa con đi xem lớp mới. Nhớ là phải hòa thuận với bạn học đấy nhé.”
Sau khi giao Sư Trường Anh cho cô Bối, chủ nhiệm lớp 12-17, Minh Thừa Lễ không đi ngay mà đứng lại quan sát ở cửa lớp.
Ông thầm cầu nguyện, hy vọng Sư Trường Anh có thể thu lại cái tính khí ấy.
Con gái ông chỗ nào cũng tốt, chỉ là trời sinh mang trái tim hoàng đế, mấy ngày nay lại càng không biết thu liễm.
“Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn học mới.” Cô Bối hớn hở nói: “Mọi người vỗ tay hoan nghênh, quan tâm bạn nhiều nhé!”
Sau lưng cô, Sư Trường Anh đút hai tay vào túi quần, bước vào với phong thái chẳng coi ai ra gì.
“…”
Lớp học ồn ào lập tức im phăng phắc.
Cô gái hơi nghiêng đầu, ánh nắng nhuộm mày mắt nàng thành màu vàng nhạt, vẻ đẹp rực rỡ, dung sắc bức người.
Khiến người ta ngay cả thở cũng không dám, chỉ sợ thổi tan vẻ đẹp trước mắt.
Cô Bối ho một tiếng, kéo hồn vía các bạn học đang bay tận chín tầng mây trở về: “Sư đồng học, em giới thiệu bản thân đi.”
Sư Trường Anh vẫn nhớ lời Minh Thừa Lễ dặn, nàng nói: “Sư Trường Anh.”
Minh Thừa Lễ hài lòng gật đầu.
Con gái ông vẫn biết lễ phép.
Có bạn học “oa” một tiếng: “Là chữ Sư trong sư phụ sao? Quốc tính triều Huyền đó!”
“Không sai, chính là chữ này.” Cô Bối lại cười tủm tỉm hỏi: “Thế còn Trường Anh?”
Sư Trường Anh dừng lại một giây mới đáp: “Trường anh tại thủ phược thương long.”
Minh Thừa Lễ càng hài lòng hơn.
Con gái ông đúng là có học thức.
Ông trời có mắt, ván này ổn rồi!
“Hôm nay dây dài nằm trong tay, khi nào trói được rồng xanh, tên hay quá!” Cô Bối khen ngợi: “Trường Anh, em chọn một chỗ ngồi đi.”
Sư Trường Anh không động đậy, ánh mắt quét qua cả lớp rồi hỏi: “Ai là người đứng nhất khối?”
Cô Bối ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Thiếu Uyên.
Ánh mắt các bạn học cũng đồng loạt tập trung về góc cạnh cửa sổ.
Người thanh niên nghiêng người dựa vào ghế, áo khoác đồng phục buông hờ, để lộ áo thun trắng bên trong, vóc dáng vai rộng eo hẹp hoàn mỹ thấp thoáng hiện ra.
Anh đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vô cùng nhàn nhã, chẳng hề quan tâm đến động tĩnh trong lớp, càng không bận tâm đến việc mình đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Gió nhẹ lướt qua, mang theo một vệt nắng rơi trên hàng mày ưu việt của anh, bỗng chốc sinh ra vài phần sắc bén như một thanh kiếm được tôi luyện trong lửa đỏ.
Lớp học im lặng chừng ba giây, rồi tiếng xì xào vang lên.
“Bạn mới vậy mà đuổi theo thiếu gia tới tận đây?”
“Hầy, cũng không lạ, người theo đuổi thiếu gia không ít đâu, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đuổi kịp.”
“Thiếu gia tuy gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời, chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với ai, độ khó cấp địa ngục đấy!”
Sư Trường Anh dễ dàng khóa chặt mục tiêu, đi thẳng xuống bục giảng.
Các bạn học hưng phấn nhìn nàng từng bước tiến về phía Thiếu Uyên. Giây tiếp theo, họ thấy nàng vươn tay vỗ mạnh lên bàn.
“Nào, đánh với ta một trận.” Sư Trường Anh nói: “Thua thì biết điều một chút, chủ động thoái vị đi.”
Vị trí đứng nhất khối này, nàng nhất định phải giành lấy.