Đến nội dung chính

Chương 20: Vạch mặt (2)

admin 510 Chữ Cài Đặt

Trước khi sang tìm Tưởng Thiệu Hành, Hạ Vãn Tinh tạt ngang qua khu nhà tập thể thanh niên trí thức để lấy bản phác thảo thiết kế máy móc mà cô đã vẽ vội trên giấy nháp.

Cô bước vào gian phòng nữ, lấy tờ giấy nhét vào túi áo, sau đó cầm theo một chiếc thìa nhôm sạch đi ra khu vực bếp chung để rửa tay.

Hương thơm ngọt ngào của hũ mứt dù đã được đậy nắp vẫn thoang thoảng bay ra, lẩn khuất trong không khí.

Lâm Vi đang ngồi nhặt rau ở hiên nhà, mũi sụt sịt vài cái.

Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén lập tức dán chặt vào hũ thủy tinh trong tay Hạ Vãn Tinh.

Cả ngày hôm nay phải ra đồng cắt rạ, ăn toàn bánh ngô cứng ngắc, giờ ngửi thấy mùi đường cát thơm lừng, bụng Lâm Vi sôi lên ùng ục.

Nhìn thấy Hạ Vãn Tinh đi hướng về phía bếp, Lâm Vi đảo mắt, vội vàng đứng dậy chạy sang dãy nhà nam gõ cửa phòng Thẩm Minh Hạo.
“Minh Hạo, Hạ Vãn Tinh mang cái gì thơm lắm về bếp kìa. Chắc là đồ ngon người nhà gửi từ Thủ đô xuống. Anh mau ra đó xem thử đi, cô ấy lúc nào chẳng nghe lời anh. Hai người nói chuyện một lát, biết đâu cô ấy lại chia cho chúng ta một ít.” Lâm Vi thì thầm, cố tình đẩy Thẩm Minh Hạo ra ngoài.

Thẩm Minh Hạo đang nằm đọc sách, nghe đến đồ ngon liền sáng mắt lên.

Từ ngày xuống nông thôn, dạ dày anh ta chưa được bữa nào no đủ, toàn phải ăn độn khoai sắn.

Thẩm Minh Hạo chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn, vuốt lại mái tóc, bày ra vẻ mặt dịu dàng, ân cần thường ngày rồi cùng Lâm Vi bước về phía nhà bếp.

Hạ Vãn Tinh vừa rửa xong chiếc thìa nhôm, quay người lại đã thấy Thẩm Minh Hạo và Lâm Vi đứng chắn ngay trước cửa bếp.

“Vãn Tinh, em đi đâu cả tối nay vậy? Anh không thấy em ở nhà ăn, còn tưởng em mệt nên bỏ bữa.” Thẩm Minh Hạo cất giọng trầm ấm, ánh mắt dán chặt vào hũ thủy tinh màu vàng ươm trên bàn bếp: “Em đang làm món gì thế? Thơm quá. Ở nơi xa xôi thế này, chúng ta đều là thanh niên trí thức từ Thủ đô xuống, có gì khó khăn em cứ nói với anh, đừng tự mình gánh vác.”
Lâm Vi đứng bên cạnh hùa theo, cười giả lả: “Đúng đấy Vãn Tinh. Đồ ngon thế này cậu làm một mình sao hết. Hay là để tôi và Minh Hạo nếm thử xem tay nghề của cậu thế nào nhé? Chút nữa tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp bát đũa.”

Nhìn hai khuôn mặt đang cố tỏ ra thân thiết trước mắt, Hạ Vãn Tinh cảm thấy buồn nôn.

Kiếp trước, chính vẻ ngoài thư sinh, nói lời đường mật này của Thẩm Minh Hạo đã lừa gạt cô.