Trong ánh lửa bập bùng, Hạ Vãn Tinh đang cẩn thận múc từng muôi mứt đặc sánh cho vào một chiếc bát sứ sạch.
Mứt dương đào dẻo quẹo, trong veo như ngọc, bốc khói nghi ngút.
Thấy Đào Quyên đứng thập thò ở cửa, Hạ Vãn Tinh lấy một chiếc thìa nhỏ, múc một ít mứt thổi cho bớt nóng rồi đưa về phía cô ấy.
“Nếm thử xem chó nhà cô có chê không.” Hạ Vãn Tinh cười trêu.
Đào Quyên đỏ mặt, nhưng mùi thơm quá hấp dẫn khiến cô ấy không thể chối từ.
Đào Quyên há miệng nhận lấy thìa mứt.
Mứt vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt ngào của đường cát hòa quyện hoàn hảo với vị chua thanh mát của dương đào lập tức tan ra.
Lớp thịt quả mềm mại, nhai kỹ còn thấy những hạt nhỏ lạo xạo rất vui miệng.
Hoàn toàn không còn cái vị chua xót ruột khó nuốt của quả rừng hoang dã.
“Ngon quá!” Đào Quyên mở to mắt, kinh ngạc nhìn bát mứt: “Quả dương đào mà làm ra được món này sao? Giống y như kẹo dẻo trên Cung Tiêu Xã bán vậy!”
Hạ Vãn Tinh tắt bếp, thu dọn đồ đạc: “Cô thích ăn thì bát này phần cô. Coi như trả công mượn bếp.”
Đào Quyên nhìn bát mứt đầy đặn, lại nhìn Hạ Vãn Tinh, sự thù địch trong lòng hoàn toàn tan biến.
Ở nông thôn, đồ ngọt là thứ cực kỳ quý giá, không ai dễ dàng đem cho người khác nhiều như vậy.
“Hạ Vãn Tinh, cô giỏi thật đấy.” Đào Quyên gãi đầu, giọng nói chân thành: “Hôm qua tôi nói cô vô dụng, cô đừng để bụng nhé. Tôi ít học, ăn nói hàm hồ. Từ nay cô cần mượn bếp hay thiếu củi lửa gì, cứ đến nhà tôi.”
“Tôi không để bụng đâu.” Hạ Vãn Tinh đáp: “Sau này có khi tôi còn cần cô giúp nhiều việc hơn đấy.”
Cô biết Đào Quyên là người cực kỳ am hiểu địa hình núi, lại có uy tín với đám phụ nữ trong thôn.
Nếu muốn thu hoạch trái cây rừng quy mô lớn để làm xưởng mứt, Đào Quyên chính là người quản lý đội thu hoạch hoàn hảo nhất.
Hạ Vãn Tinh cẩn thận cho phần mứt còn lại vào một chiếc hũ thủy tinh có nắp đậy kín.
Cô xách hũ mứt chào Đào Quyên rồi bước ra khỏi cổng.
Điểm đến tiếp theo của cô không phải là khu nhà tập thể, mà là nơi ở của Tưởng Thiệu Hành.
Người đàn ông cộc cằn kia cần phải nếm thử thành quả đầu tiên này.
Hạ Vãn Tinh ôm hũ thủy tinh đựng mứt dương đào trong lòng, cẩn thận bước ra khỏi nhà Đào Quyên.
Bóng tối đã phủ kín con đường đất gập ghềnh của Đại đội Thanh Thạch.
Gió thu thổi qua mang theo hơi lạnh mơn trớn trên da thịt, nhưng tâm trạng cô lúc này lại vô cùng ấm áp.
Bước đầu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế đã hoàn thành, món mứt này chính là chìa khóa để cô thuyết phục Thạch Đại Sơn và những người khác tin vào dự án xưởng chế biến trái cây.