“…”
Vẻ mặt Hứa lão gia tử lập tức đờ đẫn đi.
Ba giây sau, ông giận quá hóa cười: “Ông học ngữ văn kiểu gì thế? Có biết nói chuyện không hả? Cái gì mà vì mời nó ăn cơm nên đánh nhau ngay trên phố?”
“Dạ, là thật đó ạ, lão gia tử.” Quản gia Hứa cũng thấy khó tin: “Khi Hoắc thiếu và hai vị thiếu gia nhà họ Mạnh tụ họp, họ vừa khéo đi ngang qua Toái Kim Quật. Chắc, chắc là họ tưởng Trường Anh tiểu thư đến cơm cũng không đủ ăn, nên…”
Ánh mắt Hứa lão gia tử sắc bén: “Vân Hành không phải người có lòng nhiệt tình gì. Đứa trẻ này trước giờ vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, ngay cả Thư Ngữ cũng phải nhường nó, rốt cuộc là chuyện thế nào!”
“Lão gia tử, Hoắc thiếu nghĩ gì thì ai mà rõ được?” Quản gia Hứa khó xử: “Hơn, hơn nữa Hoắc thiếu còn thua nữa.”
“Thua ư?” Hứa lão gia tử đột ngột cao giọng: “Chẳng phải hai tiểu bối nhà họ Mạnh luôn theo đuôi nó sao? Thế mà cũng động thủ với nó à?”
“Còn, còn có một người qua đường nữa. Hoắc thiếu không thắng nổi anh ta nên tức giận bỏ đi.” Quản gia Hứa cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Nhưng vì không nuốt trôi cơn tức, cậu ta lại sai người đặt một bàn tiệc ở Mãn Đình Phương mang tới phòng bệnh của Trường Anh tiểu thư, là sự thật một trăm phần trăm ạ.”
“Hay, hay lắm, đúng là quá hay.” Hứa lão phu nhân tức đến mức gần như ngất đi: “Chúng ta đúng là rước một tai họa về nhà rồi. Nó đòi đuổi Chiếu Ngọc đi thì chớ, đằng này còn cướp luôn vị hôn phu của Thư Ngữ. Chỉ trong một ngày một đêm, nó đã lật tung cả Giang Hoài lên rồi.”
Hứa lão gia tử vẫn giữ vẻ trầm ổn: “Vân Hành không phải người nông nổi như vậy, e là chuyện này không đơn giản đâu.”
“Không đơn giản gì cả! Chuyện rành rành ra đấy!” Hứa lão phu nhân hít sâu một hơi: “Tôi không cần nhìn cũng biết con nhóc vắt mũi chưa sạch đó đang nghĩ gì. Nó nghĩ nó mới là cháu nhà họ Hứa chứ không phải Thư Ngữ, nên muốn cướp hết mọi thứ của con bé. Nó cũng chẳng thèm nghĩ xem thứ đó có thuộc về nó hay không!”
Ánh mắt Hứa lão gia tử trầm xuống. Một lúc lâu sau mới nói: “Nó không có mẹ, Thừa Lễ lại luôn bôn ba bên ngoài, chắc là không ai dạy nó đối nhân xử thế.”
“Vậy thì đưa nó vào trường Tư Uy quốc tế học nội trú đi, khuất mắt cho rảnh nợ.” Hứa lão phu nhân vuốt ngực: “Với thành tích của nó thì thi đậu được đại học nào chứ? Đến lúc đó lại tốn tiền cho nó ra nước ngoài mạ vàng.”
“Thôi được rồi, mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi.” Hứa lão gia tử phất tay: “Ngày mai còn bao việc phải làm.”
Việc phải làm đương nhiên là đổi họ cho Minh Thừa Lễ, ghi tên ông vào gia phả nhà họ Hứa.
Con trai bị tráo mất hơn bốn mươi năm đã đủ để người ta cười chê rồi.
Họ đương nhiên không thể để Minh Thừa Lễ mang cái họ “Minh” khác biệt như vậy, khiến nhà họ Hứa trở thành trò cười lớn hơn nữa.
Sau khi ngủ dậy, Sư Trường Anh ăn những chiếc bánh bao nóng hổi Minh Thừa Lễ mang tới, cảm giác cứ như mơ, không thực chút nào.
Đó là sự ấm áp tình cha con mà nàng chưa từng được trải nghiệm.
Minh Thừa Lễ trơ mắt nhìn ba mươi cái bánh bao thịt nhanh chóng biến mất trong miệng Sư Trường Anh, ông lấy tay che mặt, giọng đầy bi thương: “A Anh, bố nuôi không nổi con mất.”
Sư Trường Anh ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, hỏi: “Cái gì kêu đấy?”
Minh Thừa Lễ lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến, sắc mặt ông hơi cứng lại: “Bố đi nghe điện thoại đây.”
Mười phút sau, ông quay lại.
Sư Trường Anh dưới ánh mắt thương yêu của bà cụ giường bên lại ăn thêm ba cái màn thầu lớn, rồi cầm sách lên đọc tiếp.
“A Anh, ông nội con bảo chúng ta về nhà. Họ định cho con vào trường Tư Uy quốc tế, con có muốn đi không?” Minh Thừa Lễ ngập ngừng: “Bố hy vọng con đi, dù sao thì cũng phải đi học.”