Trên quảng trường Thanh Vân Tông, gió núi khẽ lay vạt áo.
Những mảnh vỡ của Thiên Phú Thạch vẫn còn nằm rải rác dưới đất, phản chiếu ánh nắng thành từng tia sáng lấp lánh.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của mọi người.
Thái Thượng trưởng lão…
Đích thân xuất hiện.
Chỉ vì một thiếu nữ.
Ánh mắt của hàng trăm người đồng loạt đổ dồn lên Thẩm An Lạc. Có người kinh ngạc, có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ đến đỏ cả mắt.
Đặc biệt là Thẩm Nguyệt Dao.
Nàng ta siết chặt hai tay trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
Rõ ràng…
Người được chú ý hôm nay đáng lẽ phải là nàng.
Đơn linh căn.
Thiên tư thượng đẳng.
Thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Thẩm An Lạc, tất cả ánh hào quang đều bị cướp mất.
Ông lão tóc trắng đứng giữa không trung, đôi mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu năm tháng. Ông nhìn Thẩm An Lạc thật lâu.
Trong ánh mắt ấy không chỉ có sự vui mừng.
Mà còn là một nỗi xúc động khó giấu.
“Con tên gì?”
Giọng nói của ông không lớn, nhưng lại vang vọng khắp quảng trường.
“Đệ tử… Thẩm An Lạc.”
“Đệ tử?”
Ông lão bật cười.
“Con vẫn chưa bái nhập tông môn, sao đã tự xưng là đệ tử?”
Thẩm An Lạc hơi khựng lại.
Rồi nàng khom người thi lễ.
“Vãn bối thất lễ.”
Lời nói không kiêu không nịnh.
Thần thái bình tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Thái Thượng trưởng lão khẽ gật đầu.
Trong lòng càng thêm hài lòng.
Người có thiên phú cao thì không hiếm.
Người có tâm tính như vậy mới thực sự khó tìm.
Ông chậm rãi hạ xuống trước mặt nàng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
“Con có biết…”
“Vì sao Thiên Phú Thạch lại vỡ không?”
Thẩm An Lạc lắc đầu.
“Vãn bối không biết.”
“Không phải vì nó kém chất lượng.”
Ông lão mỉm cười.
“Mà vì… nó không đủ tư cách để đo thiên phú của con.”
Lời vừa dứt.
Cả quảng trường như nổ tung.
“Cái gì?”
“Không thể nào!”
“Làm gì có loại thiên phú khiến Thiên Phú Thạch nổ vỡ?”
Ngay cả các vị trưởng lão cũng nhìn nhau đầy khó tin.
Tam trưởng lão tiến lên một bước.
“Thái Thượng trưởng lão…”
“Xin người chỉ giáo.”
Ông lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm An Lạc.
“Các ngươi chỉ nhìn thấy ngũ hệ linh căn.”
“Nhưng lại không nhìn thấy…”
“Điều đang ngủ yên bên trong.”
Ông khẽ phất tay.
Một luồng linh lực nhu hòa bao phủ lấy Thẩm An Lạc.
Trong khoảnh khắc ấy.
Hỗn Độn Tiên Kinh trong đan điền bỗng khẽ rung lên.
Một tia khí tức mỏng manh thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Dù chỉ là một sát na.
Nhưng đồng tử của Thái Thượng trưởng lão vẫn co rút dữ dội.
Quả nhiên…
Ông không nhìn lầm.
Đó là khí tức của Hỗn Độn.
Thứ sức mạnh chỉ tồn tại trong những ghi chép cổ xưa nhất của giới tu tiên.
Ông lập tức thu hồi linh lực, không để bất kỳ ai khác phát hiện.
Có những bí mật…
Biết càng ít càng tốt.
Nếu để các thế lực khác hay tin…
Tiểu nha đầu này sẽ trở thành mục tiêu săn đuổi của cả thiên hạ.
Nghĩ đến đây, ông quay người nhìn các trưởng lão.
“Việc hôm nay…”
“Ai dám truyền ra ngoài nửa chữ.”
“Trục xuất khỏi tông môn.”
Giọng nói bình thản.
Nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể trái lệnh.
Mọi người đồng loạt cúi đầu.
“Tuân lệnh!”
Ông lão lúc này mới nhìn về phía Thẩm An Lạc.
“Con…”
“Có nguyện ý trở thành đệ tử cuối cùng của lão phu?”
Lần này, trong mắt ông không còn vẻ dò hỏi.
Mà là sự chờ mong.
Thẩm An Lạc lặng im.
Nàng hiểu.
Đây là một cơ hội.
Nhưng đồng thời…
Cũng là một sự ràng buộc.
Trong lòng nàng vốn chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Tự do.
Tu tiên vì tự do.
Không vì trường sinh.
Không vì quyền lực.
Càng không muốn trở thành quân cờ trong tay bất kỳ ai.
Ánh mắt nàng chậm rãi ngước lên, bình tĩnh đối diện với vị cường giả đứng trên đỉnh Thanh Vân Tông.
“Vãn bối có một điều muốn hỏi.”
Ông lão thoáng sững sờ rồi bật cười.
“Con cứ hỏi.”
“Nếu một ngày…”
“Đệ tử muốn rời khỏi Thanh Vân Tông, ngao du chư thiên.”
“Người… có ngăn cản không?”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc.
Một người còn chưa nhập môn…
Lại dám hỏi Thái Thượng trưởng lão câu như vậy?
Thế nhưng, sau vài giây trầm mặc, ông lão lại cười lớn.
Tiếng cười vang vọng khắp núi non.
“Tốt!”
“Rất tốt!”
“Tu tiên vốn là đi ngược dòng trời đất.”
“Chim non rồi cũng sẽ rời tổ.”
“Nếu một ngày con đủ mạnh để ngao du chư thiên…”
“Lão phu sẽ là người đầu tiên tiễn con xuống núi.”
Thẩm An Lạc khẽ mỉm cười.
Nàng quỳ xuống.
Cúi đầu hành đại lễ.
“Đệ tử…”
“Thẩm An Lạc.”
“Bái kiến sư tôn.”