Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.224 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm ngày hôm sau.

Mây trôi nhè nhẹ, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, bị tấm rèm cửa che khuất hoàn toàn, không để lọt một chút ánh sáng nào vào trong phòng.

Thời điểm Tang Lộc mở mắt ra, cô hơi ngẩn ngơ, sau đó tốc chăn ngồi bật dậy, dụi mạnh mắt, lướt nhìn khắp căn phòng.

Cô không nhìn nhầm, phòng ngủ trống tơ trống hoác!

Tang Lộc: !!!

Rốt cuộc vẫn là dậy muộn rồi, Phong Nghiễn đã đi làm từ lâu.

Lòng cô chán nản như tro tàn, gục đầu tự trách.

Tiếng xì hơi của người bình thường: Bủm!

Tiếng xì hơi của cô: Ngày mai mình nhất định phải dậy sớm!

Tang Lộc lôi kéo bước chân tuyệt vọng, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Đang rửa mặt thì cô vô tình thấy qua khóe mắt thời gian hiển thị trên chiếc gương thông minh trong nhà tắm.

7:40

Tang Lộc ngẩn người, động tác xoa sữa rửa mặt bỗng khựng lại, bọt xà phòng vẫn còn treo lơ lửng trên má, chực rơi.
Ơ? Không đúng nha.

Nếu cô nhớ không nhầm thì Phong Nghiễn thường đi làm lúc 8 giờ mà.

Bây giờ mới có 7 giờ 40 phút.

“Bốp” một tiếng, một hạt bọt xà phòng vỡ tan.

Tang Lộc ngơ ngác nhìn vào gương.

Chẳng lẽ nói… anh đang né tránh cô sao?

___

Suốt cả buổi sáng, khi cùng đồng nghiệp Dư Tiểu Khả ra ngoài thu thập thông tin, Tang Lộc đều trong trạng thái hồn xiêu phách lạc.

Cô nghĩ mãi mà vẫn không tài nào hiểu nổi.

Tại sao Phong Nghiễn phải né tránh cô cơ chứ?

Nói một cách công bằng, cô đã rất chú ý chừng mực rồi còn gì?

Chưa bao giờ tìm anh trò chuyện trước khi ngủ để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Rõ ràng bản tính là người nói nhiều, nhưng mỗi lần nhắn tin Wechat cho anh, cô đều phải cân đo đếm từng chữ, lược bớt một nửa độ dài.

Cô vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra.
Cơ mà thôi kệ đi, không nghĩ nữa, bớt tìm nguyên nhân trên người mình lại.

Thực tế có khi lại rất đơn giản, biết đâu sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng thì sao.

Tính cách Tang Lộc vốn không tiêu hao năng lượng nội tâm, cùng lắm là phiền não vì một chuyện suốt cả buổi sáng đã là giới hạn của cô rồi.

Buổi chiều, việc duyệt vị trí chạy chương trình của nghệ sĩ diễn ra thuận lợi, cô được nghỉ làm sớm.

Cô và Dư Tiểu Khả hẹn nhau đi xem lại một bộ phim hoạt hình anime vừa mới chiếu lại ở rạp.

Tranh thủ lúc rảnh rỗi nên tâm trạng cô vô cùng tốt, mọi phiền muộn đều bị gạt phăng ra sau đầu. Thậm chí cô còn vui vẻ đăng một bài lên trang cá nhân, sau đó khoác tay Dư Tiểu Khả vừa nói vừa cười bước ra khỏi rạp chiếu phim.

Tang Lộc: “Đẹp trai quá đi mất, tui xin tuyên bố anh ấy chính là người đàn ông đội mũ len đẹp trai nhất thế giới.”
Dư Tiểu Khả: “Đồng ý +10086”

Dư Tiểu Khả cũng là fan cứng của bộ anime đình đám đó, giơ cả hai tay đồng tình với quan điểm của Tang Lộc.

Hai người vừa bước lên thang cuốn xuống tầng một vừa trò chuyện, dự định tìm một nhà hàng ăn tối. Nhưng vừa bước xuống khỏi thang cuốn, đột nhiên ánh mắt Tang Lộc khựng lại.

Cô nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa có chút xa lạ. Đôi lông mày và ánh mắt đẹp đẽ đó có vài phần giống với Phong Nghiễn.

Hình như là… em trai anh ấy?

Phong Dật?

Tay trái Phong Dật cầm ly cà phê, tay phải giơ điện thoại, đẩy cửa bước ra từ một quán cà phê. Cậu ta ngẩng đầu nói điện thoại với vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, mắt mũi chẳng buồn nhìn đường.

“Đã bảo với ông rồi, chiếc Black Knight đó giữ lại cho tôi, tháng sau thiếu gia đây tới cửa hàng lấy xe trả thẳng toàn bộ, ai cho phép ông bán cho người khác hả?”

“Đệch!” Giọng nói vang lên giòn giã và dứt khoát.

Tang Lộc ngơ ngác, tầm mắt cô đột ngột xoay chuyển, nhìn sang phía bên kia.

Một cô gái tóc dài lưng đeo bao đàn cello đang cúi đầu lật giở tập nhạc phổ, bước đi vội vã về hướng Phong Dật, cũng lại là một người đi đường không chịu nhìn đường.

Nhìn tình hình này thì sắp sửa đâm sầm vào nhau tới nơi rồi.

Tang Lộc hoàn toàn ngơ toàn tập.

Không ngờ tới, cảnh tượng này lại bị cô chứng kiến tận mắt.

Trong giấc mơ tiên tri, đây chính là phân cảnh lần đầu tiên gặp mặt giữa Phong Dật và nữ chính Kiều Hi. Cả hai đâm sầm vào nhau, cây đàn cello của cô gái bị hỏng.

Sau một hồi tranh cãi, Phong Dật đành nhận xui xẻo bồi thường tiền, nhưng vì tiền tiêu xài đã vượt quá hạn mức nên không có tiền đền cho người ta, đành phải để lại thông tin liên lạc.

Về sau, câu chuyện tình yêu theo motif thiếu gia cao ngạo đem lòng yêu cô gái nhỏ dần dần được mở ra.

Ngay trong lúc Tang Lộc đang suy ngẫm về tình tiết kịch bản, Phong Dật đã đụng sầm vào cô gái kia, ba năm người đi đường dừng chân đứng lại hóng hớt.

“Anh làm hỏng đàn của tôi rồi, đền tiền đi.”

Phong Dật “vãi” một tiếng: “Mẹ cô không dạy cô đụng phải người khác thì phải xin lỗi à?”

“Anh có lý lẽ chút không hả, rõ ràng là do anh không nhìn đường.”

Cả hai đều không cho rằng mình sai, đứng giữa đường tranh cãi chí bốm.

Tang Lộc: “…”

Mấy lời thoại này cũng quá là…

Cô đang thầm cảm thán trong lòng thì Dư Tiểu Khả đã tò mò kéo tay cô tiến về phía trung tâm cuộc tranh cãi.

“Ơ kìa, hình như bên đó đang cãi nhau, chúng mình qua xem thử đi, đang quay phim à? Hai người cãi nhau trông vừa mắt phết nhỉ, nam thanh nữ tú.”

Sao mà không vừa mắt cho được? Đó là nữ chính và một trong các nam chính đấy.

Gen của nhà họ Phong vô cùng ưu tú, cả ba anh em đều đẹp trai xuất sắc.

Nói một cách nghiêm túc thì người anh cả Phong Nghiễn có diện mạo nhỉnh hơn một bậc, có lẽ thượng đế đã đóng của anh một cánh cửa nên mới mở cho anh một cánh cửa sổ khác.

“Đừng xem nữa.” Tang Lộc muốn kéo Dư Tiểu Khả đi chỗ khác. Cô chẳng muốn xía vào câu chuyện tình yêu của cậu thiếu gia cao ngạo này một chút nào.

Đúng lúc này, qua khóe mắt, cô xém thấy tầm mắt của Phong Dật gần đảo qua phía bên này.

Tang Lộc xoay người, nói với Dư Tiểu Khả: “Tui đi vệ sinh một chút nha.”

Cô ôm tâm lý cầu may rằng bản thân mới chỉ ăn cơm với người nhà họ Phong đúng một lần, có lẽ Phong Dật sẽ không nhận ra cô, đẩy nhanh bước chân.

Tuy nhiên, một giọng nói cao ngạo bỗng vang lên:

“Này, tôi nhìn thấy chị rồi đấy nhé, chạy cái gì mà chạy?”