Thế nhưng, khi tay Lôi Hãn trượt xuống hõm eo, xoa mạnh vào vết bầm nghiêm trọng nhất do chính tay anh bóp chặt đêm qua.
Cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến Khương Tịch không nhịn được, bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào: “Ưm… đau quá…”
Giọng điệu mềm mại, nũng nịu pha chút âm mũi nức nở ấy vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.
Động tác của Lôi Hãn lập tức khựng lại. Cả cơ thể anh cứng đờ như hóa đá. Âm thanh ấy chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào vũng dầu, châm ngòi cho ngọn lửa dục vọng đã bị đè nén từ lâu.
Tiếng máu chảy rần rần trong huyết quản hòa cùng nhịp tim đập thình thịch vang vọng bên tai. Anh nhìn chằm chằm vào bờ vai đang run lên nhè nhẹ của cô, hơi thở trở nên dốc và thô nặng lạ thường.
Lôi Hãn đột ngột cúi thấp người. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai mẫn cảm của Khương Tịch, mang theo mùi nguy hiểm bức người.
Anh nghiến răng, gằn từng chữ bằng chất giọng khàn đặc, khống chế đến mức tận cùng: “Đừng phát ra âm thanh kiểu đó nữa. Nếu không… tôi không dám bảo đảm đêm nay mình có
tiếp tục mất khống chế thêm lần nữa hay không đâu.”
Lời cảnh cáo mang theo hơi nóng rực phả thẳng vào vành tai Khương Tịch giống như một mồi lửa ném vào đống rơm khô.
Lồng ngực người đàn ông phía sau phập phồng kịch liệt. Bầu không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm đứt phăng sợi dây lý trí đang căng như dây đàn của anh.
Thế nhưng, ngay khi Khương Tịch nhắm mắt lại, tưởng chừng mình sắp bị cuốn vào vực sâu một lần nữa, thì luồng hơi ấm áp bức phía sau lưng bỗng nhiên rút đi.
Lôi Hãn đứng phắt dậy. Bóng dáng cao lớn của anh in trên bức tường đất khẽ chao đảo, giống hệt một con thú hoang đang cắn răng tự giam mình vào lồng sắt để không làm hại đến con mồi nhỏ bé.
Anh xoay lưng lại, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Mặc áo vào. Ngủ sớm đi.”
Nói xong, Lôi Hãn sải bước đi thẳng đến góc tường. Anh ôm một bó rơm rạ khô rải xuống nền đất lạnh lẽo, rồi cứ thế mặc nguyên chiếc áo sơ mi mỏng nằm xuống.
Thân hình cao lớn, vạm vỡ cuộn tròn trong một góc nhỏ hẹp trông vô cùng bức bối. Anh thà chịu cái rét cắt da cắt thịt, thà nằm trên đất bẩn, cũng tuyệt đối không bước lên giường nửa bước.
Khương Tịch vội vàng kéo áo lên che kín cơ thể. Trong bóng tối, hai người nằm cách nhau chưa đầy hai bước chân. Cô có thể nghe rất rõ tiếng thở dốc cố kìm nén của người đàn ông bên dưới.
Trái tim cô bỗng chốc dâng lên một thứ cảm giác phức tạp.
Hóa ra, đằng sau lớp vỏ bọc tàn nhẫn và thô bạo, người đàn ông này lại mang một sự áy náy và năng lực khắc chế đến đáng sợ.
Đêm đó, mang theo chút suy tư mông lung, Khương Tịch dần chìm vào giấc ngủ.