Trong mắt anh không có dục vọng, chỉ có sự phán xét lạnh lùng và khinh miệt. Anh quả nhiên không nhớ rõ, hoặc là anh đang cố tình giả vờ để ép cô nói ra.
Nói thật thì sợ anh vì thể diện quân nhân mà chối bỏ rồi diệt khẩu, không nói thì lại mang tiếng lăng loàn, sống không bằng chết ở cái nhà này. Đằng nào cũng là ngõ cụt. Vậy thì đánh cược một ván đi!
Khương Tịch hít một hơi thật sâu. Đôi mắt đào hoa trong veo rũ bỏ sự sợ hãi, thay vào đó là một vẻ quyết tuyệt đến cùng cực.
Cô đáp lời, giọng rất nhẹ nhưng vô cùng vững vàng: “Tôi không biết mặt anh ta.”
Lôi Hãn nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Bàn tay cầm thắt lưng của anh siết chặt hơn.
Khương Tịch không dừng lại, tiếp tục nói, mang theo một chút run rẩy và uất ức cố kìm nén: “Tôi chỉ nhớ đêm qua trời rất lạnh, tuyết rơi rất dày. Khi người đó đạp cửa xông vào, trên người mang theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi thuốc lá rất gắt. Anh ta rất cao, nặng như một ngọn núi, ép tôi đến mức không thở nổi. Bàn tay anh ta rất to, đầy những vết chai sần thô ráp, bóp chặt lấy cổ tay tôi như gọng kìm.”
Cô giơ cổ tay nhỏ nhắn, nơi vẫn còn in hằn năm dấu ngón tay bầm tím lên cho anh xem.
Khương Tịch nghẹn ngào: “Anh ta sốt rất cao, người nóng như hòn than. Anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, động tác vừa thô lỗ vừa tàn nhẫn, khiến tôi rất đau…”
Nước mắt vòng quanh hốc mắt, nhưng cô kiên quyết không để nó rơi xuống. Từng lời miêu tả của cô giống như những chiếc chìa khóa sắc nhọn, lần lượt cạy tung những cánh cửa ký ức đang bị khóa chặt trong đầu Lôi Hãn.
Mùi máu, hơi lạnh, bàn tay chai sần, cơn sốt cao… Tất cả chắp vá lại thành một bức tranh chân thực đến tàn nhẫn.
Khương Tịch tung ra đòn quyết định. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, rành rọt từng chữ: “Mùi hương trên người người đó… giống như mùi tuyết lạnh hòa với mùi thuốc súng. Giống hệt như mùi trên người anh vậy, Lôi Hãn.”
Câu nói ấy như một nhát búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực người đàn ông.
Thân hình cao lớn của Lôi Hãn đột ngột cứng đờ. Lớp băng giá trong đáy mắt anh ầm ầm vỡ vụn.
Là anh. Thực sự là anh!
Những đoạn ký ức rời rạc về việc mình đã cắn xé, chiếm đoạt cô gái nhỏ bé này như một con thú hoang đói khát bỗng chốc ùa về rõ mồn một.
Sáng nay anh còn mang khuôn mặt đạo đức giả đi chất vấn cô, hóa ra bản thân lại chính là đầu sỏ tồi tệ nhất.