Đến nội dung chính

Chương 7

admin 940 Chữ Cài Đặt

Harry Potter đứng ở cửa, ôm bó hoa trong tay, nhìn chằm chằm Severus Snape.

Severus Snape ngẩng đầu nhìn Harry Potter. Chỉ vừa liếc một cái, anh đã khẽ nhíu mày.

Harry Potter đi đến trước bàn, cười hỏi: “Bác sĩ Snape, bây giờ anh có thời gian không?”

Severus Snape đặt cây bút xuống, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn Harry Potter.

“Cậu Potter, có chuyện gì sao?”

Harry Potter đặt bó hoa lên bàn rồi đẩy về phía Severus Snape: “Cái này tặng anh.”

Ánh mắt của Severus Snape dừng trên bó hồng trắng, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Cậu Potter, tôi đã nhận cờ lưu niệm của cậu rồi. Nếu cậu muốn cảm ơn vì tôi đã chữa khỏi cho ông nội của cậu thì đến đây là đủ, không cần tặng thêm bất cứ thứ gì.”

Harry Potter xua tay, ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh: “Bác sĩ Snape, bó hoa này không phải để cảm ơn anh cứu ông nội của tôi. Đây là thứ tôi muốn tặng riêng cho anh.”
“Ý cậu là gì?” Severus Snape khó hiểu hỏi.

Harry Potter không trả lời mà hỏi ngược lại: “Bác sĩ Snape, anh có bạn trai chưa?”

“Hả?”

“Nếu chưa có, anh có muốn suy nghĩ đến tôi không? Tôi có tiền, anh muốn gì thì tôi cũng có thể cho anh.”

Harry Potter nói xong còn tự tin nhướng mày.

Severus Snape tức giận đến mức bật cười.

Anh thật sự không ngờ có ngày mình lại bị một tên nhóc con trêu ghẹo.

Bầu không khí rơi vào im lặng một lúc lâu.

“Cút.”

Chữ đó giống như được nghiến qua kẽ răng, mang theo cơn tức giận rõ rệt.

“Hả? Anh nói gì?”

Trên môi của Severus Snape hiện lên một nụ cười lạnh: “Tôi bảo cậu cút đi.”

Harry Potter bĩu môi, làm ra vẻ tủi thân: “Bác sĩ Snape, tại sao anh có thể tuyệt tình như vậy, vừa mở miệng đã đuổi tôi đi?”

“Không cút cũng được.”

Severus Snape lấy điện thoại ra: “Tôi sẽ gọi bảo vệ mời cậu ra ngoài.”
Harry Potter vội vàng xua tay: “Tôi đi, tôi đi ngay. Không làm phiền bác sĩ Snape phải gọi người đuổi tôi đâu.”

Severus Snape hừ lạnh: “Mang đồ của cậu theo.”

Không cần hỏi thì Harry Potter cũng biết anh đang nói đến bó hoa hồng trắng trên bàn.

“Bác sĩ Snape, hoa đẹp lắm. Hay anh cứ giữ lại đi.”

Severus Snape không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Harry một cái.

“Được rồi, tôi mang đi, mang đi ngay.” Harry Potter ôm bó hoa hồng trắng rời khỏi phòng khám.

Không dây vào nổi nữa.

Harry Potter nghĩ, cậu còn không trốn được sao? Dáng vẻ lúc nãy của Severus Snape giống như cứ như muốn nuốt sống cậu vậy.

Cô y tá nhìn thấy Harry Potter lại ôm bó hoa đi ra thì cười hỏi: ‘Bác sĩ Snape không nhận à?”

Harry Potter đi đến quầy y tá, đặt bó hoa lên bàn rồi nhún vai một cách bất lực.

“Đúng vậy. Cả người lẫn hoa đều bị bác sĩ Snape của các chị đuổi ra ngoài.”
Nghe vậy, hai cô y tá không nhịn được cúi đầu cười.

“Có phải bác sĩ Snape của các chị đối với ai cũng lạnh lùng, người sống chớ đến gần như vậy không? Hay chỉ đơn giản là anh ấy không thích hoa hồng trắng? Mà này, các chị từng nhìn thấy anh ấy cười chưa? Hay anh ấy không biết cười?”

Harry Potter thật sự hết cách, chỉ biết thở dài.

Một cô y tá gật đầu: “Đúng là từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy bác sĩ Snape cười.”

“Đúng là một người kỳ lạ.” Harry Potter lẩm bẩm.

Đột nhiên cậu đập mạnh xuống mặt bàn: “Tôi đi trước đây. Nhưng tôi sẽ còn quay lại.”

Nói xong, Harry Potter xoay người rời đi.

“Cậu Potter, còn bó hoa của cậu!”

“Tặng các chị đó.” Harry Potter vẫy tay mà không quay đầu lại.

–

Cô y tá bưng một cốc nước đi đến trước mặt Harry Potter, đưa cốc nước trong tay cho cậu rồi nói: “Cậu Potter, uống chút nước đi.”

Harry Potter tùy ý ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, bên cạnh còn đặt một bó cát cánh trắng rất lớn.

“Cảm ơn.” Harry Potter đưa tay nhận lấy cốc nước từ cô y tá, ngẩng đầu uống một ngụm.

Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu Harry Potter bám riết lấy Severus Snape ở bệnh viện. Mỗi lần đều bị Severus Snape không nể nang gì mà đuổi ra ngoài, hoàn toàn không hề nể mặt cậu Potter.

“Cậu Potter, cậu đến bệnh viện cũng ba tháng rồi, bác sĩ Snape vẫn luôn lạnh nhạt với cậu. Cậu còn kiên trì như vậy sao?” Cô y tá mỉm cười trêu chọc.

Harry Potter không phải người đầu tiên bám riết lấy Severus Snape.

Chỉ là phần lớn mọi người sau khi bị Severus từ chối lần thứ hai, thứ ba thì đều biết điều mà từ bỏ.

Còn kiểu như Harry Potter, quấy rầy suốt ba tháng liền, có lẽ là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng.

Harry Potter ngả người ra sau ghế, nói: ‘Ba tháng thì có là gì. Tôi có rất nhiều thời gian để dây dưa với bác sĩ Snape. Một ngày anh ấy chưa đồng ý, tôi sẽ đến quấn lấy anh ấy mỗi ngày, cho đến khi anh ấy chịu gật đầu mới thôi.”

Thật ra Harry Potter cũng bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình đã giảm rồi sao? Trước đây cậu chưa từng gặp tình huống khó giải quyết như thế.

Harry Potter ngẩng đầu nhìn hai cô y tá.

“Tôi xấu lắm sao?”