Đến nội dung chính

Chương 40

admin 536 Chữ Cài Đặt

Nàng khẽ nghiêng cằm, dứt khoát gạt chiếc quạt xếp của hắn ra. Gương mặt thanh tú trong phút chốc trở nên tĩnh lặng, trút bỏ hoàn toàn vẻ nhu thuận đáng thương, chỉ còn lại sự lý trí, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Nàng khẽ cúi người hành lễ đúng mực, giọng điệu khách khí đến xa cách: “Thế tử gia lại thích trêu chọc Tưởng Hy rồi. Ta đóng cửa ở ẩn, ngày đêm chỉ biết thêu thùa giữ vẹn lễ nghĩa, đâu dám có nửa phần tư tâm giăng bẫy ai như lời ngài nói. Ngài ngày đêm bám đuôi, rình rập một vị biểu muội hèn mọn bực này, truyền ra ngoài thật không hợp với phong độ khuê các của Hầu phủ.”

“Giữ vẹn lễ nghĩa?” Thường Khải Minh thấp giọng cười thành tiếng, thanh âm trầm ấm nhưng mang theo áp lực vô hình khiến không gian như đông cứng lại.

Hắn tiến lại gần nàng, chiếc quạt xếp nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm tựa đầm nước lạnh không đáy của mình, câu chữ giấu kim trong bông lụa đối diện trực tiếp: “Viên Tưởng Hy, nàng lừa được muội muội ta, lừa được thế nhân ngoài kia, nhưng làm sao che mắt được ta? Nàng từ chối bánh hoa quế của Thẩm Tử Mặc, quay sang ngầm thăm dò hành tung của Hoắc đại công tử… Nàng nghĩ mình có thể tự tung tự tác, dắt mũi cả kinh thành này để tự tìm đường lui cho mình sao? Ta đã nói rồi, giao kèo của hai chúng ta vừa mới lập, nếu không có sự gật đầu của bổn thế tử, bất kỳ nam tử nào nàng cũng đừng hòng chạm tới.”
Tưởng Hy nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của hắn, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy ẩn ý, trút bỏ hoàn toàn vẻ đáng thương: “Thế tử gia nghĩ nhiều rồi. Ta biết ngài vẫn luôn cảnh giác ta, coi ta là mầm họa cần phải kìm kẹp, đề phòng. Nhưng chúng ta là liên minh sòng phẳng. Ta làm tròn bổn phận giúp ngài dẹp yên những trò ép hôn ngoài kia, ngài dùng quyền thế của ngài để bảo hộ cho ta. Ta tự tìm một bến đỗ bình ổn cho mình, không hề chạm đến một tơ một hào lợi ích của Hầu phủ. Ngài hết lần này đến lần khác ra tay can thiệp, phá hỏng đường đi của ta, rốt cuộc là vì không muốn ta làm loạn bàn cờ của ngài, hay là vì… chính bản thân Thế tử đang tự mình lún sâu vào cái bẫy của con hồ ly này mà không dám thừa nhận?”

Lời đối chất trần trụi của nàng khiến chiếc quạt xếp trên tay Thường Khải Minh khựng lại một nhịp.
Nụ cười nơi khóe môi hắn càng thêm thâm sâu, đôi mắt đào hoa sẫm lại, ý chiếm hữu ẩn hiện không hề che giấu:

“Được. Vậy ván cờ này, chúng ta cứ tiếp tục. Để xem nàng, dưới tầm mắt của Thường Khải Minh ta, rốt cuộc có thể bay xa đến đâu.”