Đến nội dung chính

Chương 4

admin 745 Chữ Cài Đặt

Draco thật muốn tự tát vào mặt mình một cái, dù sao thì đây cũng không phải là chuyện mà hắn có quyền can dự. Nghĩ vậy, Draco buông thỏng tay, quay lưng bước đi.

Không lâu sau, cửa phòng lại mở.

Kingsley Shacklebolt không một tiếng động bước vào, áo choàng sẫm màu phủ kín dáng người cao lớn. Ông đứng đó nhìn Harry một lúc, ánh mắt quen thuộc vẫn giữ vẻ điềm đạm.

“Cậu thấy trong người thế nào rồi, Potter?”

Harry khép sổ tay lại, bàn tay vẫn đặt trên bìa da, ánh mắt lướt nhìn từ trên xuống dưới Kingsley một lượt.

Cậu chậm rãi đáp: “Tạm thời không sao… chỉ là, tôi có chuyện này muốn nói với ngài, thưa Bộ trưởng.”

Kingsley kéo ghế ngồi xuống, dáng lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe.

Harry bình tĩnh nói tiếp: “Chuyện này tôi đã từng nói với ngài rồi, có lẽ tôi nên nghỉ việc… tình trạng suy giảm trí nhớ đó, không phải là do tôi quá mệt mỏi. Có gì đó rất kỳ lạ… nếu tôi cứ tiếp tục làm việc trong tình trạng này, rất có thể tôi sẽ lại phạm sai lầm.”
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Tôi đã thử ghi chép lại, nếu mỗi ngày tôi không đọc đi đọc lại những dòng đó… có lẽ tôi đã không theo kịp nữa.”

Kingsley im lặng, ánh nhìn ông lướt qua cuốn sổ tay đặt trên bàn, rồi dừng lại nơi đôi mắt xanh lục bảo long lanh từng chan chứa nhiệt huyết tuổi trẻ, nay lại mờ mịt, còn xen lẫn chút hoang mang và sợ hãi.

Vẫn là gương mặt ấy, gương mặt mà cả giới phù thuỷ đã quen dựa vào để tin rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Rồi ông điềm nhiên đáp: “Tạm thời chưa được.”

Harry khựng lại.

Kingsley chậm rãi nói tiếp: “Tôi biết cậu đang khổ sở, nhưng hiện tại… cậu không chỉ là một Thần Sáng, Potter.”

Ông đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bước đến kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày nhanh chóng len vào trong phòng…

“Bộ máy quản lý trước kia đã khiến cả giới phù thuỷ nghi ngờ Bộ Pháp thuật, chúng ta vẫn đang cố gắng hàn gắn lại những gì đã tan vỡ. Và Potter…” Kingsley quay lưng lại, giọng ông trầm xuống: “Cậu là biểu tượng, là đức tin, là điều duy nhất khiến giới phù thuỷ nước Anh tin rằng… lần này, Bộ Pháp thuật thật sự tồn tại để bảo vệ quyền được sống yên ổn của họ.”
Harry dựa sâu hơn vào chiếc gối kê lưng, cậu không buồn phản bác, cũng không tỏ ý đồng tình.

Cậu khẽ nói: “Tôi còn không đủ tỉnh táo để tồn tại, làm sao đủ sức để trở thành biểu tượng cho ai.”

Giọng Kingsley dịu đi vài phần: “Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi ở đây, dưỡng sức… tôi sẽ công bố ra bên ngoài rằng cậu được điều đi làm nhiệm vụ dài hạn, tạm thời sẽ không xuất hiện ở Bộ.”

Ông đặt tay lên vai Harry, cái chạm rất nhẹ nhưng lại mang theo cả sức nặng của trách nhiệm.

“Làm ơn, Potter! Cậu không được gục ngã. Hãy cho tôi mượn uy tín của cậu thêm một thời gian nữa. Tôi hứa… sẽ đền bù xứng đáng cho cậu.”

Ngoài hành lang, Draco dựa lưng vào tường đứng đó thật lâu, khay thuốc trên tay vẫn giữ nguyên một tư thế. Hắn vừa vặn nghe được gần hết cuộc trò chuyện của hai người trong phòng.
Có lẽ cả hai đã đạt được một thỏa thuận nào đó, Kingsley dặn dò thêm vài câu về việc giữ gìn sức khoẻ liền bước ra ngoài.

Kingsley dừng lại khi nhìn thấy Draco, ánh mắt hai người chạm nhau giây rồi hắn chủ động nhìn sang hướng khác, đủ để ông nhận ra cậu thanh niên này đã nghe thấy những điều không nên nghe.

Kingsley khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu như một lời nhắc nhở, rồi quay lưng rời đi.

Draco vẫn đứng yên ở đó, cho đến khi góc áo choàng kia khuất hẳn sau ngã rẽ, hắn mới đẩy cửa bước vào.

Harry đã nằm lại ngay ngắn, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Draco nhẹ tay đặt khay thuốc lên bàn, bắt đầu rót thuốc, động tác điềm nhiên như thể hắn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra.