Mọi người lần lượt rời đi, phòng bệnh theo đó liền trở nên vắng vẻ. Draco đánh bạo bước vào bên trong, thấy Harry đang hôn mê, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó gọi thành tên.
Không rõ đã chạm trúng dây thần kinh nào, Draco nâng tay lên, đầu ngón tay chỉ còn cách gò má Harry một khoảng rất nhỏ. Ngay lập tức, hắn giật mình vội rụt tay lại, rồi gần như chạy trối chết ra khỏi phòng bệnh.
Đến rạng sáng, bầu trời vẫn còn mờ tối, Harry mới tỉnh lại.
Ý thức trở về từng chút một, mùi dược liệu, trần nhà trắng nhạt, tiếng thở rất nhẹ vang lên ngay bên cạnh.
Hình như có người đang ngồi cạnh giường cậu…
Harry nheo mắt vài lần, cố xác định mình đang ở đâu, rồi mới chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Mái tóc bạch kim dưới ánh đèn nhạt hắt lên một tầng sáng mỏng, người kia dường như chỉ lặng lẽ ngồi đó, đọc một cuốn sách, nét mặt tập trung như đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của chính mình trong căn phòng này.
Harry nhìn chăm chú về phía đó một lúc lâu, như đang cố tìm lại một mảnh kí ức rời rạc.
Một cái tên dần hiện lên trong đầu cậu: “Draco… Malfoy?”
Draco ngẩng đầu lên, nhìn sang.
“Potter… tỉnh rồi sao? Mày…” hắn khựng lại một nhịp rồi sửa lời: “Cậu có muốn uống chút nước không?”
Harry im lặng thêm vài giây, rồi mới chậm rãi sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Harry khàn giọng hỏi: “Cậu làm ở đây à?”
“Ừ.” Draco đáp: “Hôm nay là ca trực của tôi.”
Thật ra, hắn đã đổi ca đêm với một thực tập sinh khác.
Draco cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, sau một khoảng thời gian rất dài mới gặp lại Harry ở ngoài đời. Hắn bất giác nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, hắn muốn trở thành bạn bè với cậu, giống như cái lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Harry nhìn quanh phòng một lượt, rồi đột nhiên cậu gấp gáp hỏi: “Đồ đạc của tôi ở đâu rồi? Trong đó có một quyển sổ tay rất quan trọng với tôi.”
Draco không đáp ngay, hắn lặng lẽ quan sát vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Harry. Một lúc sau, hắn chậm rãi kéo ngăn tủ đầu giường ra, bên trong có một quyển sổ tay nhỏ và đũa phép của Harry.
Harry gật nhẹ đầu, Draco vẫn kịp trông thấy cậu vừa thở phào nhẹ nhõm.
Draco không nhịn được, hỏi: “Trong quyển sổ đó có ghi chép gì quan trọng lắm sao?”
Harry khẽ run người, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: “Dù sao đó cũng là chuyện riêng của tôi.”
“Được rồi.” Draco thỏa hiệp: “Tôi ra ngoài một chút, để chuẩn bị thuốc và bữa sáng cho cậu.”
Draco khép cửa lại, tiếng bước chân dần xa.
Harry đã tự mình ngồi dậy, kéo bàn lại rồi ghi chép điều gì đó. Draco nép người bên khe cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Trước khi hắn giả vờ đọc sách, hắn đã không kìm được tò mò mà lật xem thử cuốn sổ ấy. Hắn đã tự nhủ với lòng, nếu bên trong là nhật kí của Harry, hay nó chứa bí mật của Bộ Pháp thuật liên quan đến chính trị, hắn sẽ lập tức đặt nó về vị trí cũ.
Xem qua vài trang, hắn cảm thấy nó giống như một cuốn nhật ký của Harry, nhưng nội dung lại rất quái dị. Thời điểm bắt đầu ghi chép là khoảng bốn tháng trước.
Bên trong đã ghi lại rất chi tiết những việc xảy ra mỗi ngày.
Harry đã đi đâu, làm gì, gặp những ai, đã sử dụng câu thần chú nào cho việc gì, thậm chí đến cả chuyện nhỏ nhặt như mỗi bữa cậu đã ăn món gì cũng được ghi lại.
Đặc biệt hơn nữa, Harry dành hẳn hai trang đầu tiên để ghi rõ tên tuổi, thông tin đầy đủ của Hermione, Ron và Ginny cùng vài người bạn khác…
Ban đầu, Draco chỉ lật xem vài trang rồi xếp lại, vì nghĩ nó đơn thuần chỉ là một cuốn nhật ký. Giờ nghĩ kỹ lại, có vẻ như mọi thứ không đơn giản như vậy.