Hôm nay hắn vận một trường bào gấm màu tím sẫm thêu chỉ vàng ẩn hiện, đai lưng ngọc thạch quý giá, trên tay vân vê một chiếc quạt xếp.
Đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không của hắn khóa chặt vào gương mặt đang cố lấy lại vẻ nhu thuận của nàng. Hắn đã đi theo nàng từ lúc rời phủ, lẳng lặng chứng kiến toàn bộ màn “khảo sát” công tử thế gia của nàng.
“Thế tử gia quả là có nhã hứng, lại chịu hạ cố theo một biểu muội hèn mọn như ta đến tận chốn thanh tịnh này.”
Viên Tưởng Hy thu lại vẻ đáng thương ban nãy, gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, lý trí. Giọng điệu cũng khách khí đến xa cách.
“Nếu ta không theo tới, sao có thể tận mắt thấy được bản lĩnh giăng lưới khắp kinh thành của Viên biểu muội?”
Thường Khải Minh chậm rãi tiến lại gần. Khoảng cách mỗi lúc một gần, áp lực từ thân hình cao lớn của vị Thế tử kia khiến nàng bất giác lùi một bước, lưng đã tựa vào thân trúc lạnh lẽo.
“Nàng nghe tin các thế gia đang nhắm vào ta, nên mới hoảng hốt muốn tìm đường lui cho mình, phải không? Viên Tưởng Hy, ta đã nói rồi, tại chốn kinh thành này, nếu không có cái gật đầu của bổn Thế tử, dù nàng có tung ra bao nhiêu dải lụa đào, cũng đừng hòng có nam tử nào dám rước nàng về phủ.”
Hắn dùng cán quạt xếp khẽ nâng cằm nàng lên, ép nàng phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh như đầm nước của mình. Thanh âm trầm xuống, mang theo ý chiếm hữu không hề che giấu: “Thẩm Tử Mặc không gánh nổi nàng, còn vị Hoắc đại công tử kia lại quá thô lỗ, chẳng thể nào thấu được tâm cơ của nàng. Nàng dốc lòng bày bố cả bàn cờ kinh kỳ, nhưng nàng đã từng nghĩ qua chưa, người duy nhất có thể nhìn thấu nàng, dung túng được dã tâm của nàng ngay dưới mí mắt mình, vốn dĩ vẫn luôn đứng ngay trước mặt nàng hay sao?”
Lời nói ấy khiến tim Viên Tưởng Hy bất giác lỡ một nhịp.
Nàng siết chặt tay giấu dưới tay áo rộng, đôi mắt hạnh trong phút chốc phủ một tầng băng sắc lạnh: “Thế tử nói đùa rồi. Ngài là rồng phượng trên cao, các vị đích nữ thế gia còn đang vì ngài mà tranh đến sứt đầu mẻ trán. Tiểu nữ chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, muốn tìm một bến đỗ bình yên để dung thân mà thôi. Ngài hết lần này đến lần khác phá hỏng ván cờ của ta, rốt cuộc là vì sợ ta làm bẩn thanh danh Hầu phủ, hay là… chính Thế tử đây đã tự mình lún sâu vào ván cờ của ta mà không dám thừa nhận?”