Hứa Khanh An thản nhiên lắc đầu: “Trời tối quá, tôi không dám bật đèn pin. Thế nhưng…”
“Đồng chí Hứa Khanh An, có gì cô cứ nói thẳng.”
“Lúc bọn chúng chuyển đồ từ trong hang ra, vừa hay có một đống lửa soi sáng. Tôi nhìn loáng thoáng thấy có da thú và mấy cái thùng lớn…”
Anh cảnh sát trẻ làm thư ký bên cạnh vô cùng phấn khích: “Đội trưởng Mã, tôi thấy đúng như lời đồng chí Hứa nói, đây chắc chắn là một băng nhóm buôn lậu.”
Mã Dũng ra hiệu cho Hứa Khanh An tiếp tục. Cô gật đầu, lời nói không một kẽ hở:
“Vì mục đích chính của cháu là tìm hai đứa nhỏ, bọn chúng không thể tự dưng không về nhà được. Cho nên, tôi đợi đám người kia rời hang mới cầm liềm đi vào trong. Vừa tới cửa hang đã thấy em chồng thứ hai bị trói chân tay, ngất lịm dưới đất. Phía sâu bên trong còn có ba người đàn ông say bí tỉ cũng bị trói lại. Tôi vội đánh thức em hai dậy, hỏi em ấy em ba đâu. em ấy khóc nói là thằng bé bị bọn người này đánh chết rồi!”
Vẻ mặt Hứa Khanh An diễn như thật, cô tức giận đấm mạnh xuống bàn: “Lúc đó tôi chỉ muốn đánh chết bọn chó má ấy đi cho xong.”
Anh thư ký khựng lại một chút, không ghi câu chửi này vào biên bản.
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Hứa Khanh An tiếp tục chém gió: “Tôi định bụng xuống núi là phải báo công an ngay, nên cháu với em hai chia ra trói lại ba tên kia thật chặt để đề phòng chúng chạy thoát.”
Mã Dũng gật đầu, thầm nghĩ cô nàng béo này khá chu đáo.
“Tôi hỏi em hai xem bọn chúng chỉ có ba người thôi sao? Em ấy bảo có hơn mười người cơ, tên cầm đầu đã dẫn những đứa khác sang huyện bên cạnh để thu hàng, định gom hai lô hàng lại rồi vận chuyển ra nước ngoài.”
Đến lúc này, manh mối của Hứa Khanh An đã cực kỳ thuyết phục. Bởi lẽ, một người phụ nữ nông thôn đơn thuần sẽ không thể biết được con đường chính của bọn buôn lậu là tuồn đồ ra nước ngoài.
“Lúc đó ý nghĩ duy nhất của tôi là phải bắt bằng hết lũ khốn nạn đó để trả thù cho đứa em ba mới mười tuổi!” Hứa Khanh An vừa bịa vừa rơm rớm nước mắt.
“Vạn sự nhờ trời phù hộ, lúc tìm thấy thằng bé thì nó vẫn còn thoi thóp. Thế là chúng tôi trắng đêm đưa nó về thôn. Trưởng thôn Lý Đại Cường của chúng tôi là một người rất có giác ngộ cách mạng, sau khi nghe cháu báo cáo tình hình, bác ấy lập tức bảo cháu đưa người vào viện rồi đi báo công an ngay. Còn các bác ấy thì huy động thanh niên trai tráng trong làng lên núi canh chừng, quyết không để bảo vật quốc gia bị thất thoát.”