Tưởng Hy mở lại cuốn sổ tay, ánh mắt lướt qua cái tên Thẩm Tử Mặc. Hắn ta tốt, ôn như như ngọc, nhưng qua buổi hội thơ vừa rồi, nàng nhận ra hắn ta có phần thiếu quyết đoán trước áp lực gia tộc. Nàng cần khảo sát thêm những đối tượng khác.
Ánh mắt nàng dừng lại ở hai cái tên mới: Hoắc đại công tử của phủ Hộ bộ Thượng thư – một nam tử tính tình phóng khoáng, ngay thẳng và Lý công tử của phủ Bình Tây Tướng quân – người quanh năm ở biên thùy, gia cảnh đơn giản, không có thâm viện trùng trùng toan tính.
Mấy ngày sau, mượn cớ đi chùa cầu phúc cho Lão phu nhân, Viên Tưởng Hy dẫn theo nha hoàn thân cận ra ngoài.
Nàng không chọn những điện thờ chính đông đúc lụa là, mà khéo léo chọn dạo bước bên am trà vắng sau núi – nơi các công tử thế gia thường tụ tập đàm đạo sau các buổi lễ kinh.
Trang phục của nàng hôm nay mộc mạc vô cùng, chỉ một bộ váy áo màu xanh ngọc bích cũ kỹ thêu vài nhánh trúc thanh mảnh, mái tóc búi đơn giản bằng thanh trâm gỗ mộc.
Giữa không gian thiền định ngập tràn hương khói và sương mờ, dáng vẻ thanh lệ thoát tục, bước đi rụt rè như một con hươu nhỏ của nàng lập tức lọt vào tầm mắt của những nam tử đang ngồi trong am trà.
Nàng cố tình làm rơi một dải lụa thêu tay có hương dạ yến thảo ngay trước lối đi của Hoắc đại công tử khi chàng ta vừa bước ra khỏi am.
Màn kịch diễn ra hoàn hảo. Hoắc công tử nhặt dải lụa lên, nhìn thấy vị biểu tiểu thư Hầu phủ đang hoảng hốt, vành mắt đỏ hoe cúi đầu nhận lỗi, lòng trắc ẩn của vị tướng môn công tử lập tức trỗi dậy.
Qua vài câu đối thoại ngắn ngủi giấu kim trong bông lụa, Tưởng Hy đã khéo léo để lại ấn tượng về một nữ tử hiếu thuận, chịu ấm ức nhưng vô cùng giữ lễ nghĩa. Nàng vừa bước đi, ánh mắt của Hoắc công tử vẫn còn dõi theo đầy luyến tiếc.
Nàng khẽ cong môi một độ cong gần như không thể nhận ra dưới lớp rèm che mũ. Con mồi thứ hai đã cắn câu.
“Biểu muội dạo gần đây bận rộn quá nhỉ? Vừa mới buông lưới bắt Thẩm Tử Mặc, nay lại chạy đến tận cửa Phật để giăng bẫy Hoắc đại công tử. Tâm cơ bực này, bổn thế tử thật sự phải bái phục mười phần rồi.”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ba phần lười nhác quen thuộc đột ngột vang lên sau rặng trúc xanh đẫm sương muộn.
Viên Tưởng Hy giật mình, sống lưng cứng đờ. Nàng quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Thường Khải Minh đang lười nhác tựa lưng vào thân trúc cổ thụ.