Lần đầu kích hoạt hệ thống, cô được tặng 100 điểm tích lũy. Cô đã dùng số điểm đó để mua một ít hạt giống lương thực và rau củ quả. Hệ thống sẽ tự động hoàn thành mọi quy trình trồng trọt cho cô.
Cứ mỗi tháng thu hoạch một lần.
Chẳng khác gì chơi trò “Nông trại vui vẻ” hồi xưa, Hứa Khanh An chỉ cần nhớ vào điểm danh mỗi ngày để nhận phân bón và nước tưới.
Đợi đến khi cây trái chín rộ, cô chỉ việc vào kho hệ thống mà lấy thôi. Thế nên, giờ đây Hứa Khanh An có thể coi là không lo chuyện ăn mặc nữa rồi.
Hứa Khanh An định bụng đi xa hơn một chút để nhặt đá, cô vốn không thích chen chúc chỗ đông người. Bất thình lình, từ phía bờ sông vang lên tiếng khóc thét thất thanh.
Hứa Khanh An ngoảnh lại nhìn.
Giữa dòng sông, hai cái đầu nhỏ đang bị dòng nước dữ dội nuốt chửng. Với dòng sông thế này, đến người lớn cũng chẳng ai dám nhảy xuống vì không chắc có thể bảo toàn tính mạng mà bơi vào bờ hay không. Hai bà thím bên bờ sông đang gào khóc thảm thiết.
Trong đầu Hứa Khanh An nhanh chóng nảy ra các phương án cứu người. Nếu không thực sự cần thiết, cô cũng chẳng muốn quá phụ thuộc vào hệ thống, tránh để bản thân bị thui chột kỹ năng.
Tốc độ nước chảy ở đây rất nhanh, không được phép chần chừ. Hứa Khanh An vừa chạy xuôi theo dòng nước, vừa quan sát xung quanh.
Không biết nhà ai để một chiếc săm xe ngựa trên bệ đá, chắc là vừa mới vá xong và đang phơi nắng.
Hứa Khanh An chẳng kịp hỏi mượn chủ nhà, cứ thế “tiện tay dắt bò”, ôm lấy chiếc săm rồi chạy dọc theo bờ sông.
Lúc này, bóng dáng hai đứa trẻ đã mất hút trên mặt nước.
Hứa Khanh An ép mình phải bình tĩnh, tính toán vận tốc dòng nước cuốn trôi hai đứa trẻ xuôi dòng. Rồi tại một khúc cua khá hẹp, cô tung mình nhảy xuống.
Với cân nặng “khủng” của mình, Hứa Khanh An chìm thẳng xuống nước. Cô cố gắng nín thở chờ đợi.
Chỉ cần không nổi lên mặt nước thì sẽ không dễ bị sóng đánh lệch hướng. Chỗ này lòng sông hẹp, dù nước chảy xiết nhưng cô sẽ dễ dàng tóm được hai đứa trẻ hơn.
Ngay khi giới hạn chịu đựng về cả thể chất lẫn tâm lý của Hứa Khanh An sắp chạm đáy, hai bóng đen đột ngột hiện ra trong tầm mắt cô.
Ba, hai, một!
Hứa Khanh An chộp lấy một đứa trước, sau đó đợi đứa thứ hai bị dòng nước đẩy tới.
Cả hai đứa trẻ đều đã rơi vào hôn mê.
Cô lồng cả hai đứa vào trong chiếc săm xe, bấy giờ mới dám nới lỏng lực ép xuống nãy giờ. Chiếc săm xe kéo theo hai đứa trẻ từ từ nổi lên mặt nước.