Đến nội dung chính

Chương 14: Dị năng hệ băng

admin 690 Chữ Cài Đặt

Sau khi Hà Thần Quang tỉnh lại vào ngày thứ tư, không khí trong căn nhà nhỏ vẫn chưa kịp lắng xuống thì biến cố tiếp theo đã đến.

Ngày thứ 5 – Lục Viễn An phát sốt

Sáng hôm sau, khi Hà Thần Quang vừa có thể ngồi dậy, Lục Viễn An đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Ban đầu chỉ là hơi mệt. Nhưng đến trưa, nhiệt độ cơ thể cậu bắt đầu tăng cao.

Hà Thần Quang là người đầu tiên nhận ra.

“Cậu… sốt rồi.”

Giọng hắn trầm xuống.

Lục Viễn An còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm, cả người ngã xuống.

Khoảnh khắc đó, bàn tay Hà Thần Quang siết chặt lại.

Hắn hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì.

— Đây không phải cảm cúm.

— Đây là quá trình thức tỉnh… hoặc biến thành tang thi.

Những ngày tiếp theo, căn phòng ấy lại chìm vào một vòng lặp quen thuộc—nhưng lần này, người nằm trên giường là Lục Viễn An.
Ngày thứ nhất, cậu sốt cao, mê man không tỉnh.

Hà Thần Quang ngồi bên giường, gần như không rời nửa bước.

Mộ Dung đứng ngoài cửa, lo lắng đến mức không dám bước vào.

“Có phải… nó cũng…”

“Không.”

Hắn cắt ngang, giọng lạnh lẽo.

“Cậu ấy sẽ không biến thành thứ đó.”

Không rõ là đang nói với bà… hay với chính mình. Nhưng trong lòng hắn, chính hắn cũng đang đánh cược.

Ngày thứ hai: Nhiệt độ tiếp tục tăng. Cơ thể Lục Viễn An nóng đến mức gần như bỏng tay, mồ hôi thấm đẫm áo.

Hà Thần Quang siết chặt tay, lần đầu tiên thử dùng dị năng hệ điện yếu ớt vừa thức tỉnh để “kích thích” nhẹ hệ thần kinh của cậu — một cách rất liều lĩnh, gần như đó là bản năng.

Hắn không biết có tác dụng hay không.

Chỉ biết…. Hắn không thể đứng nhìn.

Ngày thứ ba:

Viễn An bắt đầu co giật nhẹ.
Mộ Dung không chịu nổi nữa, bật khóc.

“Hay là… hay là…”

“Không.”

Lần này, giọng Hà Thần Quang lạnh đến đáng sợ.

“Không ai được phép đụng vào cậu ấy.”

Trong tay hắn, tia điện đen lóe lên rõ ràng hơn trước.

Đó không chỉ là tấn công. Đó là lời cảnh báo.

Đến ngày thứ tư.

Cả căn phòng gần như đóng băng.

Hà Thần Quang cúi xuống thay khăn lạnh.

Ngay khoảnh khắc đó—

Bàn tay Lục Viễn An bất ngờ siết chặt cổ tay hắn.

Hắn khựng lại. Giống hệt khoảnh khắc trước đó.

Ánh mắt sắc lạnh, nhưng sâu bên trong… lại có chút dao động và run nhẹ.

Nếu lần này thất bại— Hắn sẽ phải tự tay kết thúc.

Viễn An mở mắt. Đồng tử vẫn còn. Không phải tang thi.

Một luồng khí lạnh lan ra từ lòng bàn tay cậu.

Trên đầu ngón tay, một lớp băng mỏng lặng lẽ kết tinh.

Dị năng… đã thức tỉnh. Dị năng hệ băng
Hà Thần Quang đứng yên vài giây, rồi mới chậm rãi thở ra. Như vừa kéo mình ra khỏi vực sâu.

Nhưng họ vẫn chưa có thời gian để thở phào. Mộ Dung cũng phát sốt.

Lần này, không ai nói gì nữa.

Cả Hà Thần Quang và Lục Viễn An đều hiểu:

— Đây là “làn sóng thức tỉnh”— Hoặc là tiến hóa — Hoặc là chết.

Nhưng họ vẫn chưa có thời gian để thở phào. Chỉ một ngày sau— Mộ Dung cũng phát sốt.

Lần này, không ai nói gì. Không còn hoảng loạn như trước. Chỉ là im lặng… và chấp nhận.

Hai người thay nhau chăm sóc bà. Không khí trong nhà trở nên nặng nề. Nhưng khác với hai lần trước, cơn sốt của Mộ Dung không kéo dài.

Ngày thứ hai, nhiệt độ bắt đầu hạ. Đến tối, bà tỉnh lại. Không có dị năng. Chỉ là… mệt mỏi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Nhưng bà vẫn cảm nhận được rằng trong cơ thể của mình như đang được cường hóa mọi thứ. Bà nghĩ rằng có lẽ đây là dị tượng của mạt thế mang đến.

Khi cả ba người đều có thể đứng vững— Họ mới nhận ra, mình đã ở trong nhà hơn một tuần.

Không ra ngoài. Không liên lạc. Không biết thế giới đã biến thành cái gì.