Đến nội dung chính

Chương 41: Tình huống nguy hiểm

admin 1.017 Chữ Cài Đặt

Ngay trong đêm, một đạo chỉ lệnh từ phủ huyện lệnh ban ra, binh lính tức tốc tập hợp, tiếng vó ngựa cùng tiếng hô hào vang khắp nơi, các nhà phú hộ trong thành vội vàng phái người hầu đi khắp nơi tìm hiểu sự tình, còn dân thường chỉ dám ôm trẻ con trong nhà đóng chặt cửa không ra.

Trước cửa huyện lệnh phủ, trong một bãi đất trống, một đám nhân mã đang đứng, ước chừng một hai trăm người, bất quá không thiếu người trong số đó vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí có kẻ còn gối đầu lên cán thương mà ngủ gật. Ngay cả đầu lĩnh chỉ huy cũng quần áo không chỉnh tề, từ trên người hắn có thể dễ dàng ngửi ra mùi rượu nồng nặc cùng mùi phấn son, hẳn là vừa thăm thú nhân sinh ở đâu đó.

Cha con Lữ Chính cùng Nhạc Thiện ba người không nghỉ tới nơi này ngay trong đêm, nhìn thấy đám binh sĩ như vậy lập tức giận tím mặt, dù sao đây chính là đại sự liên quan đến tính mạng của tất cả bọn hắn.
“Phụ thân, chúng ta hưng sư động chúng thế này có phải quá gây chú ý rồi hay không? Nếu như hai người họ thật sự là người của Vạn Bảo thương hội thì sao?” Lữ Doanh trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân hắn cũng biết chuyện này đã không thể quay đầu được nữa rồi.

“Đại ca ngươi sai rồi, đây chính là sinh tử của chúng ta, làm sao có thể tin tưởng giao vào tay kẻ khác.”

Lữ Chính hướng ánh mắt về Nhạc Thiện, trong lòng không khỏi cảm khái tên tiểu tử này so với nhi tử của mình thật sự tốt hơn nhiều lắm. Tuy bộ dáng hiền lành nhưng trong tình huống này vẫn giữ được lý trí cần có, hơn nữa trong chuyện này hắn quả quyết ủng hộ cách làm của mình, cho thấy tên này cũng có tàn nhẫn một mặt, hai thứ này khiến phân lượng của Nhạc Thiện trong lòng Lữ Chính cao lên không ít.
“Không cần lo lắng, bên kia cũng sẽ có người phối hợp hành động của chúng ta, những tên này chỉ là che mắt người ngoài maf thôi

“Vậy thì tốt rồi.” Cả Lữ Doanh cùng Nhạc Thiện đều mừng rỡ ra mặt, bọn hắn biết làm chuyện này sẽ phải dối mặt với điều gì, giờ phút này nhận được bảo đảm tự nhiên trong long nhẹ nhõm hơn nhiều.

Một bên khác, Trần Nhược bị một tiếng động làm cho thức giấc. Hắn mở cửa bước ra ngoài, giữa đêm tối tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng “gụ..gụ..” khẽ khàng, tuỳ theo không gian khẽ lay động, một chú bồ câu rất tự nhiên mà đậu xuống mu bàn tay Trần Nhược.

Trần Nhược khẽ khàng vuốt ve rồi nhẹ nhàng lấy ra mẩu giấy từ trong miệng. Dưới hiên nhà ánh đèn dầu mờ mờ chiếu rọi nửa bên gương mặt tuấn tú của Trần Nhược. Chỉ thấy hắn cầm mẩy giấy trên tay, ánh mắt híp lại khi nhìn thấy nội dung bên trong khiến người ta có một loại cảm giác mười phần nguy hiểm.
“Là cái nhân vật, chỉ là đáng tiếc.”

Tiếng lẩm bẩm vang lên trong đêm tối, dường như đã ấn định số phận của ai đó.

Căn nhà nhỏ của Đồng Sương nằm ở rìa một góc hẻo lánh bên ngoài Dương Đình thành, muốn vào thành phải tiêu tốn không ít thời gian, bình thường cũng hiếm có người qua lại, chỉ là lúc này lại có chút không giống bình thường.

Trong màn đêm vốn dĩ nên yên tĩnh lại không ngừng vang lên tiếng vó ngựa chạy vội, thanh âm kim loại leng keng cùng tiếng người huyên náo trong đêm tối phá vỡ không gian yên tĩnh.

“Đại nhân, chúng ta đã bao vây phạm vi nửa dặm xung quanh khu vực này, đảm bảo sẽ không để lọt một con ruồi.” Tên đầu lĩnh lúc này đang đứng chắp tay báo cáo với Lữ Chính, Lữ Doanh cùng Nhạc Thiện cũng đứng sau lưng.

“Rất tốt, ngươi phái một nhóm người tiến vào bắt ba kẻ bên trong ra ngoài, nếu chúng dám chống cự.” Nói tới đây Lữ Chính đưa tay lên làm một hành động cắt cổ, ngụ ý không cần nói cũng biết.

Rất nhanh tên đầu lĩnh đã chọn ra từ trong đám binh sĩ mười hai người, đây chính là một đơn vị tiểu đội trong hệ thống quân đội Đại Tề. Mười hai tên này cũng coi như là những kẻ cao lớn trong đám người lùn, mỗi người trên thân đều ít nhiều toả ra khí tức sát phạt, khác hẳn với đa số những tên còn lại

Cả đám này tuy phong thái chểnh mảng nhưng dù sao cũng là binh lính trải qua huấn luyện chính quy, ngay sau khi nhận được mệnh lệnh ngược lại rất nhanh phân tán ra bốn hướng, rất có trật tự từng bước một áp sát căn nhà nhỏ.

Từ bên ngoài nhìn vào căn nhà nhỏ đã chìm vào bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có ánh đèn dầu lờ mờ từ bên trong hương án truyền ra. Hai tên trước hết tiếp cận đến trước hai bên cửa chính, áp sát tai chăm chú lắng nghe, chỉ thấy từ bên trong truyền ra từng tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng truyền tới.

Một tên trong đó quay đầu ra hiệu với tên đầu lĩnh biểu thị không có vấn đề, những tên còn lại cũng đã áp sát hoàn toàn phong toả xung quanh, tên đầu lĩnh cũng nhẹ gật đầu, bàn tay phẩy nhẹ về phía trước:

“Động thủ.”

Theo tiếng ra lệnh, cánh cửa gỗ bật mở, từng bóng người ào ạt lao vào bên trong, từng đoàn tiếng động cứ thế phá vỡ màn đêm yên tĩnh……….