Đến nội dung chính

Chương 40: Dần lộ chân tướng

admin 1.276 Chữ Cài Đặt

Trở về căn nhà nhỏ, Đồng Sương vốn chạy nhảy cả buổi đã sớm mệt lử, chỉ vài ba cái đã chui tọt vào chiếc ổ nhỏ của mình, tiếng hít thở đều đều cũng cứ thế mà truyền ra từng đợt.

Trần Nhược ngồi ngoài hiên, trước mặt đặt nghiên bút, hắn hẳn là đang muốn viết thư, chỉ là vẫn đang trầm tư chưa đặt bút. Lạc Cơ từ trong phòng bưng tới một chén trà nóng dịu dàng đặt trước mặt hắn, ấm áp tựa như một vị tiểu kiểu thê đối với phu quân của mình. Lúc này cả hai người đã bỏ đi mặt nạ lộ ra chân diện mục, Lạc Cơ lặng lẽ ở một bên nhìn chăm chú thân ảnh phía trước, chính nàng cũng không nhận ra trong ánh mắt của mình toàn là quang mang sáng ngời, hoàn toàn đã bị lạc lối trong đó.

“Tiểu Lạc Lạc đừng nhìn như vậy, bằng không ta sợ rằng sẽ làm ra chuyện quá phận đó.” Trần Nhược bị nàng nhìn đến có chút toàn thân mất tự nhiên, không nhịn được mà mở miệng trêu chọc nàng.
“Ngươi có bãn lĩnh liền tới, bản tiểu thư mới không sợ ngươi tên hỗn đản này.” Lạc Cơ nghểnh cao cái cổ như thiên nga kiêu ngạo. không sợ hãi chút nào đối diện Trần Nhược.

“Được rồi.” Trần Nhược giơ hai tay làm bộ dáng đầu hàng, “Hôm nay dung chút nhan sắc của Tiểu Lạc Lạc sẽ không giận ta chứ?”

“Hừ, con heo mập đó thật là đáng ghét, sau này bản tiểu thư nhất định phải đào cặp mắt đó xuống đem cho chó ăn.”

“Hôm nay tuy đã xác định việc mỏ hoàng kim kia, bất quá tên huyện lệnh kia còn chưa vào tròng, chúng ta cần phải đợi một chút, đề phòng trường hợp hắn bỏ xe giữ tướng.”

“Ngươi nói là…tên huyện lệnh kia sẽ hy sinh con heo mập kia?” Lạc Cơ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dường như vừa phát hiện ra thứ gì kinh người lắm.

“Đó cũng là một loại khả năng, mặc dù khả năng rất thấp, dù sao trong tình báo họ Lữ kia hơn mười phòng thê thiếp cũng chỉ đẻ được Lữ Doanh một người con trai bảo bối này.”
Cùng lúc này, ở một bên khác, trong Lữ gia phủ đệ, hai người Lữ Nhạc từ lâu thuyền trở về, Nhạc Thiện một đường đều nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vốn không phải tới đây, chỉ là vấn đề vừa rồi bàn bạc tương đối phức tạp, Lữ Doanh bắt hắn trở về cùng để trình bày cho huyện lệnh đại nhân.

Trong thư phòng, Lữ Chính đang xem duyệt thư từ, không thể phủ nhận ngoài ngoại hình điểm trừ này thì tên này cũng là người khá có năng lực, nếu không mẫu tử Trần Phóng đã không giữ hắn ở chỗ này lâu như vậy.

Cạch một tiếng cửa phòng mở ra, Lữ Doanh cùng Nhạc Thiện nối đuôi nhau đi vào, hai vị công tử ca ngày thường ở Dương Đình thành vô cùng phách lối lúc này lại vô cùng quy củ đứng ở một bên không dám lên tiếng, chỉ có dùng ánh mắt hai bên ra hiệu.
“Hai người các ngươi hôm nay lại đi nơi nào gây chuyện, không phải đã giao cho các ngươi cái hội hoa đăng sao, đã dặn dò các ngươi những ngày này an phận một chút, nghe không hiểu hay sao?” Lữ Chính xem xong một phong thư liền mở miệng quát mắng.

“Phụ thân, chúng ta không có gây chuyện a.” Lữ Chính vội vàng mở miệng phân trần, đừng đùa a, tuy rằng hắn hốc hách nhưng với lão cha này hắn vẫn là rất nghe lời.

“Hừ, vậy sao ta nghe nói hôm nay người của các ngươi gây rối, hơn nữa còn bị người ta đánh một trận, thật sự là mất mặt đến nhà bà ngoại.”

Lữ Chính vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra, trong đó còn đắc ý kể lại chuyện mình nhận ra thân phận bất phàm của hai người Trần Nhược như thế nào. Hắn nói xong còn không quên đưa mắt về phía Nhạc Thiện phía sau, tên này lập tức tiến lên xác nhận, còn không quên vuốt mông ngựa một phen.

“Ngươi nói là một nam một nữ đó đeo mặt nạ, hơn nữa còn tình cờ xuất hiện, các ngươi điều tra ra là người của Vạn Bảo thương hội?” Lữ Chính bỗng nhiên đổi giọng đứng bật dậy, ánh mắt ánh lên sự hoảng sợ, trên trán tràn ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu.

“Đúng vậy a phụ thân, ta đã phải nhờ người tới Hắc Thị điều tra, rất khó khăn mới có một chút đầu mối đó.” Lữ Doanh thấy bộ dáng lão cha như vậy trong long lộp bộp một tiếng, trong lời nói còn xen lẫn vài tiếng nuốt nước miếng khô khốc.

“Các ngươi nhớ kỹ lại, hai người này có gì bất thường hay không?” Lữ Chính cố điều chỉnh lại tâm tình, chỉ là bàn tay nắm chặt dưới tay áo vẫn đang không ngừng run rẩy.

“Điểm bất thường..không có a.” Lữ Doanh lại nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc hắn bây giờ đã có chút hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy xét vấn đề một cách bình thường.

“Hôm nay bên trên có cử người đến, Trần gia vị kia đại thiếu gia tới đây điều tra, sợ rằng cũng sẽ ở trong vài ngày này.” Lữ Chính lúc này cũng không dấu giếm, nói cho hai người họ tin tức hôm nay hắn nhận được.

“Phụ thân ngươi có ý là, hai người họ rất có thể là người của đại thiếu gia?” Lữ Doanh lúc này đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hai chân không khỏi mềm nhũn ra, suýt chút đứng không vững.

“Đúng rồi.” Đúng lúc này, Nhạc Thiện ở một bên bỗng nhiên kinh hô. “Ta nhớ ra rồi, tên nhóc đầu to đi cùng hai người họ.”

“Ngươi có ý gì?”

“Bộ dáng tên nhóc đó, rất giống với tên thợ đào khoáng bị cắt lưỡi vì bỏ trốn đó. Trước đây ta từng đến thị sát vài lần, tên đó có vẻ khá có vị trí trong đám thợ. Chỉ là sau này xảy ra sự việc khuôn mặt hắn biến dạng nên nhất thời không nhớ ra, hơn nữa ta từng nghe nói hắn đúng là có một đứa con trai, mỗi tháng đều gửi tiền chu cấp về nhà.”

Lời nói đến đây cả ba người đã tâm như tro tàn, mỏ hoàng kim việc này đã lộ ra, không chỉ Tổng đốc phủ sẽ không tha cho bọn họ, cho dù có may mắn thoát chết thì bên Lý thị kia bọn họ tuyệt đối là thập tử vô sinh.

“Hay là chúng ta trốn đi?” Lữ Doanh run giọng đề nghị, hiện tại hắn chỉ ước có thể sinh ra thêm vài cái chân để chạy.

“Không còn kịp rồi, hơn nữa thiên hạ này tuy rộng lớn nhưng chúng ta có thể trốn đi đâu?” Nhạc Thiện ngược lại là còn giữ được một chút lý trí phân tích tình hình, chỉ là cả hai đều nghĩ không ra cách nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn về Lữ Chính.

Lữ Chính tiện tay cầm lấy chén rượu trên bàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch sau đó ánh mắt hung ác gằn giọng:

“Đã vậy, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền……”