“Ồ, Lữ huynh lại có nhã hứng này?”
Trần Nhược bỗng chốc đổi một bộ dáng, khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Lữ Doanh.
“Bất quá phải nói trước, ta không rảnh để ý tới mấy thứ phế phẩm, nếu không phải đồ tốt thì Lữ huynh vẫn nên giữ lại thì hơn.”
“Đây là tự nhiên, bất quá việc này không cần trưng cầu ý tứ của đại tiểu thư sao?”
Lữ Doanh nhìn về phía Lạc Cơ, chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng vội vàng rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa.
“Tự nhiên phải là nàng quyết định, chỉ là nàng không thích nói chuyện với người lạ, bình thường đều là ta ra mặt thương lượng.”
Trần Nhược tìm bừa một lý do mà hắn cảm thấy nghe thuận tai nhất nói ra, bất quá từ ánh mắt của đám người này thì lại mười phần tin tưởng lý do này.
Lữ Doanh phất tay một cái ra hiệu, lập tức trong sảnh đường tất cả mọi người hiểu ý đứng dậy, đám ca kỹ cùng dừng múa hát lui ra ngoài. Chỉ trong chốc lên bên trong chỉ còn lại năm người, ngoài ba người Trần Nhược thì chỉ còn Lữ Doanh cùng một tên gọi Nhạc Thiện, hẳn là tâm phúc nhất trong đám huynh đệ.
“Nếu không ta gọi người mang hắn ra ngoài?” Lữ Doanh lên tiếng, hắn trong miệng tự nhiên là thiếu niên Đồng Sương.
“Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vô sự.”
Lữ Doanh gật đầu, cũng không tiện nói gì thêm. Nhạc Thiện đứng sau hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi gấm cẩn thận đưa cho Trần Nhược. Tên này có một gương mặt thư sinh, ngoài việc hơi xanh xao vàng vọt do tửu sắc quá độ thì bộ dáng khá là “thiện lành”, có thể nói là danh xứng với tên.
Trần Nhược hờ hững mở ra, khi thấy đồ vật bên trong mắt không khỏi híp lại, trong lòng ám đạo quả nhiên. Bên trong là vài viên đá nhỏ, phẩm chất chứng đốt ngón tay cái, bên ngoài phủ một lớp hoàng kim lóng lánh. Trần Nhược cầm lấy từng viên đưa sát lên mắt xem xét, còn lấy ra một thanh chuỷ thủ cẩn thận gõ nhẹ kiểm tra, xong việc hắn mới bỏ xuống, ánh mắt nhiều hứng thú nhìn về phía hai người kia.
“Hoàng kim, phẩm chất thượng hạng, hẳn là mới khai thác cách đây không lâu, không biết ta đánh giá như vậy hai vị có gì phản bác hay không?”
“Vũ Lương huynh quả là có nhãn lực, đây chính là hoàng kim mới đào ra từ quặng mỏ mười ngày trước, chỉ là không biết đại tiểu thư có dám giao dịch thứ này hay không?”
“Lữ huynh không cần phải khích tướng, Vạn Bảo thương hội giao dịch chưa từng quan tâm xuất xứ.”
Dừng lại một chút, sau đó Trần Nhược tiếp tục: “Bất quá hoàng kim thứ này dù sao cũng là triều đình lấy danh nghĩa độc quyền buôn bán, về mặt chi phí chúng ta phải thu nhiều hơn một chút, không biết Lữ huynh thấy sao?”
“Vũ huynh muốn bao nhiêu?”
Trần Nhược trầm ngâm một lúc sau đó giơ lên bốn ngón tay, Lữ Doanh cùng Nhạc Thiện đều nhăn mày, bầu không khí bỗng chốc trầm xuống không ít.
“Theo ta được biết Vạn Bảo thương hội đúng là sẽ thu một chút phí trung quan, chỉ là không nhiều như vậy a?”
Trần Nhược lắc lắc đầu: “Lữ huynh nhầm rồi, đây là giữa chúng ta giao dịch, Vạn Bảo thương hội chỉ là chiêu bài mà thôi, bên trong thương hội cũng không phải chỉ có một thế lực. Hoàng kim thứ này muốn tiêu thụ số lượng lớn cần phải có hậu đài đủ cứng mới được, chúng ta cũng phải bỏ ra không ít chi phí trung gian, hy vọng hai vị có thể lý giải.”
“Việc này chúng ta còn cần một chút thời gian bàn bạc, trong ba ngày nhất định sẽ cho đại tiểu thư kết quả.”
Uống thêm vài chén ba người Trần Nhược bèn trở về trước, trong đại sảnh chỉ còn lại Lữ Doanh Nhạc Thiện ngồi nhìn nhau.
“Thật ra điều kiện như vậy tuy hơi quá đáng nhưng vẫn có thể chấp nhận được.” Nhạc Thiện nói.
“Hừ, mở miệng là đòi bốn thành, đây căn bản chính là công phu sư tử ngoạm.” Lữ Doanh tức giận ném chén rượu vỡ tan tành, khuôn mặt béo ú trở nên có chút vặn vẹo.
“Chúng ta vốn đã phải nộp một nửa thu hoạch lên bên trên vị kia, bây giờ tên họ Vũ này ra điều kiện như vậy chúng ta chỉ còn lại một thành, ngươi bảo ta làm sao can tâm a.”
Nhạc Thiện thở dài: “Bất quá ngoài Vạn Bảo thương hội e rằng cũng không có thế lực nào khác có thể tiêu thụ lượng lớn hoàng kim như vậy, tên kia chắc chắn cũng biết chuyện này, vậy nên mới có thể ăn chắc chúng ta như vây.”
“Việc này đã có chút vượt ngoài khả năng của chúng ta, ta cần trở về bàn bạc một chút với phụ thân để hắn đánh tiếng cho người bên trên. Cuối cùng quyết định ra sao còn cần cân nhắc nhiều hơn……”