Đến nội dung chính

Chương 38: Hợp tác

admin 1.326 Chữ Cài Đặt

Chớp mắt một cái một thân ảnh đã từ trong đám người xuất hiện tới trong tầm mắt của đám Lữ Doanh.

Kẻ này một thân võ phục màu đen, dáng người cân đối, động tác nhanh nhẹn, nửa bên gương mặt bị che khuất bởi một tấm ngân sắc mặt nạ.

Lữ Doanh nhìn chăm chú đối phương, sâu trong đôi mắt toát lên một chút vẻ kiêng dè. Thân thủ đáng sợ như vậy, chỉ vài hơi thở ngắn ngủi mà trên mặt đất trừ đám binh sĩ lúc trước đã tăng thêm gần chục tên thị vệ, phải biết rằng đám thị vệ này là của riêng bọn hắn, đều là người học võ, khác hẳn với đám binh sĩ trong phủ nha kia.

Người vừa xuất hiện tự nhiên là Trần Nhược, sự việc tối nay vốn là ước định của hắn và Lạc Cơ muốn câu Lữ Doanh con cá này, chỉ là tiến triển có phần hơi khác so với dự tính ban dầu.
“Tiểu thư không sao chứ?”

Trần Nhược vừa tiến về phía Lạc Cơ vừa nháy mắt với nàng. Lạc Cơ lập tức hiểu ý, làm ra một bộ dáng mười phần khó chịu, tựa như nàng vừa phải chịu đựng uỷ khuất lớn lao.

Trần đại thiếu thấy Lạc Cơ nhập vai như vậy cũng hơi ngượng ngùng ho nhẹ một cái. Nói đùa, chỉ với mấy tên binh lính quèn kia nếu như có thể để nàng đại tiểu thư này chịu uỷ khuất thì đúng thật là mộ tổ tiên bốc khói xanh, các bô lão ở phía dưới nếu như sống lại đều được vỗ tay khen con cháu có tài.

“Các ngươi đám rác rưởi này gan chó thật to, có biết tiểu thư nhà ta là ai không, nàng mất mất một sợi tóc thì mạng cả nhà các ngươi cũng không đủ để giết đâu.”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Trần Nhược vẫn làm ra một bộ bức người không buông, hơn nữa mười phần không nói đạo lý, rất có xu hướng tiếp tục động thủ.
“Bằng hữu, lần này đích thực là đám binh sĩ này không có mắt mạo phạm, bất quá may mắn vị tiểu thư này cũng không bị thực chất gì thương tổn. Ta ở đây liền cho hai vị bồi cái không phải.”

Một khắc đồng hồ sau, ba người Trần Nhược đã an vị trong đại sảnh trên tầng ba lâu thuyền ban nãy, mọi thứ trên bàn tiệc cũng đã được đổi một đợt hoàn toàn mới. Bữa tiệc này là Lữ Doanh thay mặt bồi tội với ba người, đám ca kỹ cũng đã thay một thân y phục đang ở một bên không ngừng cho mấy tên nam tử rót rượu, hành động cũng không còn hoang đường như trước đó nữa. Chỉ là không biết vô tình hay hữu ý ánh mắt của các nàng đều hướng về phía Trần Nhược, hai nữ nhân được phân phó bồi tửu cho hắn càng là nụ cười tươi như hoa chủ động ôm ấp, điều này khiến Lạc Cơ một bên không ngừng hừ lạnh.
Trong bữa tiệc đám công tử ca tỏ ra vô cùng nhiệt tình, trong lúc cười nói không thiếu ám chỉ hỏi thăm thân phận của Lạc Cơ. Bọn hắn tuy rằng coi trời bằng vung nhưng không phải ngu dốt, tự nhiên biết trên đời này có những người mình không chọc vào được, vậy nên khi thấy phong thái cùng thực lực của Trần Nhược liền lập tức giảng hoà. Chỉ là dù bọn họ có cố gắng thế nào cũng chỉ biết được trước mặt vị tiểu thư này họ Lạc, Trần Nhược lấy tên giả Vũ Lương là hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ nàng, còn về Đồng Sương thì chỉ là tình cờ quen biết hai người.

Rượu được vài tuần bỗng nhiên có một lão giả trung niên bộ dáng quản gia chạy từ ngoài. Sau khi cung kính vái chào đám người liền đi tới cạnh Lữ Doanh ghé vào tai nói điều gì đó. Lập tức ánh mắt của tên này loé lên một cái nhưng rất nhanh cảm xúc trong lòng đã bị hắn đè xuống, chỉ là nơi sâu vẫn không che dấu được vẻ hưng phấn.

Trần Nhược thu hết tất cả những điều này vào trong mắt, một bên tiếp tục uống rươu một bên trong lòng âm thầm tính toán. Có lẽ tên này vừa rồi nhận được tin tức, mình và Lạc Cơ hai người bất chợt xuất hiện ở Dương Đình thành này tất nhiên Lữ Doanh phải cho người điều tra, bất quá điều này tự nhiên đã nằm trong suy tính của Trần Nhược, lão quái đản lần trước gặp mặt hẳn đã sắp xếp mọi việc xong xuôi.

Trần Nhược cũng không thể không bội phục Ám võng tổ chức ngầm khổng lồ này, Lạc Vũ Hiên qua những năm này phát triển cũng đã có mạng lưới tổ chức không kém tuy nhiên nhiều địa phương so sánh vẫn hoàn toàn lép vế so với Ám võng, chí ít như ở nơi này Lạc Vũ Hiên muốn làm sự tình đều mười phần bó tay bó chân.

Đúng lúc này, Lữ Doanh bỗng nhiên cầm lấy chén đứng dậy hướng về phía Lạc Cơ, chỉ là một thân thịt mỡ của hắn rất không đúng lúc phát huy tác dụng, vốn là bình thường lại suýt chút nữa ngã nhào xuống mặt đất, nếu không có hai thị nữ hai bên nhanh nhẹn đỡ lấy hắn thật sự sẽ biểu diễn một màn “heo ngã bờ rào” trước mặt bao nhiêu người.

Tên nhóc đầu to Đồng Sương thấy cảnh này liền không nhịn được bật cười thành tiếng, đại sảnh bên trong cũng không ít người lấy tay che miệng. Lữ Doanh thì vội vàng lúng túng đứng dậy chỉnh trang lại y phục, cố nặn ra một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất lên tiếng:

“Lạc đại tiểu thư buôn bán đường xá xa xôi tới địa phương vắng vẻ này, tại hạ thay mặt các vị huynh đệ kính tiểu thư một chén, hy vọng sau này chúng ta có thể có nhiều cơ hội gặp gỡ hợp tác.”

Lạc Cơ lạnh nhạt không đáp, từ đầu buổi tiệc tới giờ chưa đụng vào thứ gì, trên mặt vẫn mang theo tấm khăn lụa trắng che đi dung nhan nhưng mọi người đều thấy được thái độ của nàng. Đây cũng là điều hai người đã bàn trước, nàng chỉ cần làm một vị đại tiểu thư lạnh lùng cao ngạo, mọi sự còn lại sẽ có vị hộ vệ Trần Nhược này làm.

“Ý gì? Ngươi đây là cho người điều tra chúng ta?”

Trần Nhược chỉ đợi khoảnh khắc này, lập tức đứng dậy, ánh mắt trầm xuống, giả bộ ra một bộ dáng bất thiện.

“ Vũ huynh quá lời, dù sao hai vị là khách từ xa tới, ta người địa chủ này chỉ muốn tận tình kết giao bằng hữu mà thôi, cho người tim hiểu một chút cũng là điều nên làm có phải hay không?”

Nhìn nụ cười vô hại trước mặt Trần Nhược âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn để lão quái đản kia nguỵ tạo ra một thân phận không rõ ràng, đám người của Lữ Doanh chỉ có thể điều tra ra là có liên quan đến Vạn Bảo thương hội, tự nhiên sẽ mười phần niềm nở. Đây là thương hội lớn sản nghiệp trải khắp Đại Tề, nếu như có thể hợp tác vừa sẽ mang lại cho bọn họ lượng tài phú khổng lồ hơn nữa Vạn Bảo thương hội trước giờ không nhúng tay vào sự tình bên trong các thế lực khác, có thể nói với Lữ Doanh là trăm lợi mà không một hại.

“Vậy, chi bằng chúng ta bàn một chút chuyện làm ăn?……….”