“Biểu tỷ, tỷ xem gì mà chăm chú thế?” Thường Nhược Lan từ ngoài cửa bước vào, mang theo một làn gió lạnh và hương bánh nướng ấm áp.
Tưởng Hy không hề hoảng hốt, nàng thản nhiên khép cuốn sổ lại, lớp vỏ bọc nhu thuận hiền thục lập tức quay trở lại trên gương mặt thanh tú.
Nàng khẽ mỉm cười dịu dàng: “Chỉ là vài ghi chép về các loại thảo dược giữ ấm mùa đông thôi muội muội. Dạo gần đây ta thấy Lão phu nhân hay bị ho khan khi trở trời, nên muốn tìm hiểu một chút.”
“Tỷ thật là hiếu thảo mười phần.” Nhược Lan đặt khay bánh xuống bàn, ghé sát tai nàng thấp giọng thở dài: “Tỷ có biết không, hôm nay phủ Thừa tướng lại cho người mang sính lễ thăm dò đến viện của mẫu thân ta đấy. Họ muốn dạm hỏi ca ca ta cho đích nữ của họ. Mấy ngày nay, ngưỡng cửa Hầu phủ suýt chút nữa bị các bà mai đạp đổ rồi. Ca ca ta ngày thường phóng đãng phong lưu, vậy mà giờ lại trở thành miếng mồi ngon bị người ta tranh giành.”
Tưởng Hy khẽ cụp mi mắt, giọt nước trà trong chén sứ phản chiếu đôi mắt hạnh đang gợn sóng nước của nàng.
Nàng thở dài một tiếng nhỏ nhẹ, giọng nói chứa đầy sự lo lắng, giữ lễ nghĩa đúng mực: “Thế tử gia tuấn mỹ vô song, mưu lược bất phàm, tự nhiên phải có những vị đích nữ danh giá xứng tầm môn đăng hộ đối nhất gả cho ngài ấy. Ta chỉ cầu chúc cho Thế tử sớm tìm được vị Thế tử phi vừa ý để yên bề gia thất.”
Nhìn bóng dáng Nhược Lan ăn bánh xong rồi lại vội vã rời đi, nụ cười nhu thuận trên môi Viên Tưởng Hy lập tức tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng lý trí đến cực điểm.
Nàng đứng dậy, chầm chậm bước đến bên cửa sổ, nhìn làn tuyết mỏng đang tan dưới nắng hanh. Việc Thường Khải Minh trở thành đích ngắm của các thế gia chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nàng.
Một khi hắn thành thân, vị Thế tử phi tương lai kia tiến vào Hầu phủ, thâm viện này sẽ lập tức đổi chủ.
Một vị đích thê mới có dã tâm sẽ không bao giờ dung thứ cho một vị biểu tiểu thư họ ngoại ăn nhờ ở đậu, lại có dung mạo thanh lệ thoát tục như nàng ở lại trong phủ.
Hơn nữa, Thường Khải Minh quá mức nguy hiểm, hắn nhìn thấu mọi mưu kế của nàng và liên tục ngầm can thiệp vào ván cờ của nàng với Thẩm Tử Mặc.
Nàng không thể đặt hết trứng vào một giỏ, càng không thể gửi gắm nửa đời sau của mình vào sự “buông tay” hay che chở thất thường của vị Thế tử đa nghi này.
Nàng cần phải chủ động tung lưới rộng hơn. Nàng cần một vị phu quân đủ mạnh để tự lập môn hộ, nhưng phải đủ đơn giản để nàng có thể thao túng, bảo đảm cuộc sống bình ổn tuyệt đối.