Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Hạ Tinh đứng trước tấm gương toàn thân nứt góc, chậm rãi xoay một vòng.
Cô gái trong gương đang mặc một bộ đồ ngủ phom dáng rộng thùng thình. Vốn dĩ bộ quần áo này luôn thùng thình trên người nguyên chủ gầy gò, thiếu sức sống, nhưng nay lại bắt đầu mơ hồ phác họa ra những đường cong mới mẻ đầy dụ hoặc. Vòng ngực vốn dĩ phẳng lặng nay đã hơi hơi nhô lên đầy đặn. Đường vòng eo cũng dần rút lại, trở nên thắt đáy lưng ong, uyển chuyển và mềm mại hơn hẳn.
Hạ Tinh nhắm hờ mắt lại. Cô có thể cảm nhận rõ rệt một điều. Theo dòng thời gian, khi càng lúc càng có nhiều người trên mạng bắt đầu tò mò và tưởng tượng về vóc dáng của cô, một luồng năng lượng vô hình nhưng vô cùng ấm áp đang cuộn trào từ ấn ký trăng đen trên cổ tay len lỏi qua từng huyết mạch, chảy tràn khắp toàn thân.
Chính luồng năng lượng ấy đang tỉ mỉ nhào nặn, tạo hình lại từng tấc đường cong kiều diễm trên cơ thể cô. Đây chính là sự kỳ diệu tột cùng của sức mạnh Ngôn Linh, khi có đủ nhiều người cùng tin vào một lời nói dối thì lời nói dối ngông cuồng nhất cũng sẽ bẻ cong thực tại mà bước ra đời thực.
Cùng lúc đó, sức nóng kinh hoàng từ cái tên Đại Mỹ Nhân đã làm chấn động toàn bộ giới truyền thông. Không ít các thương nhân đã đánh hơi thấy mùi tiền, sôi nổi chen lấn gửi hàng loạt tin nhắn vào hộp thư hậu đài. Bọn họ thi nhau ra giá, hứa hẹn nếu cô chịu gật đầu ký hợp đồng, họ sẽ lập tức dâng lên những điều kiện tài nguyên hạng S tốt nhất.
Thế nhưng, tất cả những lời chào mời béo bở ấy đều như đá chìm đáy biển. Hạ Tinh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái nào.
Thậm chí, có vài kẻ bám đuôi tài ba còn moi được số điện thoại liên kết với tài khoản của cô để gọi điện lôi kéo. Đáp lại bọn họ chỉ là những lời từ chối khéo léo nhưng cực kỳ dứt khoát. Vốn dĩ là một nữ vương quen tự do tự tại, khao khát xây dựng một đế chế riêng cho bản thân, cô ghét nhất là bị những điều ước nô lệ của tư bản trói buộc.
…
Tối ngày thứ chín. Đúng 8 giờ.
Khung hình phòng livestream vừa mới sáng lên, con số người xem trực tuyến đã nổ tung, dũng mãnh dâng trào lên mức 400.000 người chỉ trong một cái chớp mắt. Và dĩ nhiên là số người vẫn đang tiếp tục leo dốc phi mã với tốc độ vài nghìn người mỗi phút.
Hạ Tinh ưu nhã ngồi xuống trước ống kính. Hôm nay cô cố ý dán hai miếng băng cá nhân y tế màu trắng nhỏ xinh chéo trên trán, che khuất đi hàng chân mày vẫn chưa hoàn toàn định hình. Trên khuôn mặt bị che lấp hơn phân nửa, giờ đây chỉ còn lại độc nhất một đôi mắt to tròn lúng liếng, trong veo như chứa đựng cả một dải ngân hà.
Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang và những miếng băng dính có phần kỳ quái, nhưng chỉ riêng độ cung hơi xếch lên đầy lười biếng và mị hoặc nơi đuôi mắt kia cũng đã quá đủ để khiến người ta điên cuồng não bổ ra một dung nhan tuyệt sắc khuynh thành.
“Chào mọi người nha~”
Giọng nói ngọt ngào vang lên. Hạ Tinh nhẹ nhàng vẫy tay với ống kính, để lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần, tinh xảo không tì vết. Khóe mắt cô hơi cong lên mang theo ý cười giảo hoạt:
“Chủ đề của chúng ta tối hôm nay chính là vóc dáng.”
Lời tuyên bố vừa dứt, khu vực bình luận lập tức bị hai chữ mong chờ spam đến mức đỏ rực cả màn hình. Xen lẫn trong dòng thác chữ ấy là không ít những lời trêu chọc mang đậm tính giải trí của cộng đồng mạng.
[Đã chuẩn bị sẵn giấy ăn lau máu mũi! Nữ thần mau ra chiêu đi!]
[Trời ơi, tôi đã mua sẵn bình oxy rồi, sợ lát nữa ngợp thở mà ngất xỉu mất!]
[Đừng vòng vo nữa chị gái ơi, mau lột bỏ lớp áo choàng hắc ám kia ra, trả lại sự trong sáng cho đôi mắt của tụi em đi!]
Mặc kệ sự gào thét của hơn 400.000 con người, Hạ Tinh từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa quen thuộc. Cô vươn tay, thong thả điều chỉnh lại góc độ của ống kính máy quay, lùi về sau vài bước để đảm bảo khung hình có thể bắt trọn toàn bộ cơ thể mình từ đầu đến chân.
Không gian trong phòng trọ lụp xụp dường như cũng bị áp đảo bởi khí tràng của cô. Hạ Tinh hơi hít sâu một hơi, đầu ngón tay ngọc ngà, thon dài lười biếng nắm lấy sợi dây buộc cổ của chiếc áo choàng đen tuyền. Đôi mắt trong veo xếch nhẹ lên, mang theo ý cười giảo hoạt nhìn thẳng vào mấy trăm nghìn con người qua màn ảnh:
“Chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp chính là thời khắc để chứng kiến vóc dáng hoàn mỹ.”
Kèm theo một tiếng lạch cạch rất nhỏ bủa vây lấy màng nhĩ người nghe, sợi dây nơ bướm được tháo tung.
Chiếc áo choàng nhung đen nặng nề theo tiếng động mà trượt thẳng xuống, rơi lả tả dưới gót chân cô.
Ngay khoảnh khắc lớp vỏ bọc cuối cùng bị lột bỏ, một chiếc váy lụa ôm body xuất hiện rực rỡ dưới ánh đèn. Vốn dĩ chiếc váy lụa này mang thiết kế vô cùng tinh tế, toát lên phong cách tiểu thư đài các, nhẹ nhàng và thanh lịch. Thế nhưng khi được khoác lên thân hình hiện tại của Hạ Tinh thì sự thanh tao ấy lại bị một khí chất mị hoặc trí mạng nuốt chửng.