Hạ Tinh chỉ ngồi im lặng không nói, đôi mắt mang theo ý cười giảo hoạt nhìn chằm chằm vào những dòng bình luận đang đổi mới với tốc độ ánh sáng. Năng lượng từ ấn ký trăng khuyết ở cổ tay lại bắt đầu hừng hực bùng cháy, điên cuồng hấp thụ trí tưởng tượng phong phú và đầy dục vọng của đám đông.
Ngay lúc hiệu ứng quà tặng của các đại gia đạt tới đỉnh điểm, màn hình sáng rực rỡ nhất, Hạ Tinh dứt khoát vung tay thu dọn tàn cuộc.
“Mọi người cứ tưởng tượng đi nhé. Ngày mai chúng ta lại gặp.”
Cạch.
Màn hình livestream đột ngột tối đen. Không lề mề, không dây dưa, nữ vương Hạ Tinh đã thẳng tay xuống live trong sự ngỡ ngàng và gào thét của hơn 400 nghìn con người.
Giữa màn hình đen ngòm tĩnh lặng, một dòng bình luận cuối cùng chạy chậm rãi xẹt qua, mang theo nỗi uất hận dở khóc dở cười của cộng đồng mạng:
[Mẹ kiếp! Ngày mai tôi nhất định phải mang theo thước dây đo ba vòng để xem livestream!]
Màn hình livestream đã tối đen như mực, nhưng những cơn mưa vật phẩm đặc hiệu từ các đại gia vẫn tiếp tục bung nở rực rỡ không có dấu hiệu dừng lại. Khu vực bình luận lúc này chẳng khác nào một cái nồi lẩu đang sôi sùng sục, cư dân mạng dở khóc dở cười thi nhau bàn tán:
[Cứu tôi! Có cần phải tắt live quyết đoán như trảm tướng vậy không? Live thêm năm phút nữa thôi là dư sức cào thêm được mấy chỉ vàng 9999 cất két rồi còn gì!]
[Bà hoàng chốt đơn, chúa tể sập nguồn! Nhìn cái thái độ hờ hững xem tiền như cỏ rác này thì hình như Đại Mỹ Nhân nhà chúng ta thật sự không hề thiếu tiền thì phải?]
Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển trung tâm của nền tảng phát sóng Tóp Tóp.
Vẻ mặt của vị tổng giám đốc kỹ thuật vô cùng trầm trọng. Ông ngồi chết trân trên chiếc ghế xoay, đôi mắt dán chặt vào bảng dữ liệu máy chủ hậu trường. Nhìn con số lượt xem thực tế chạm mốc hơn 400.000 người cùng lúc, ông mới dám thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi trán.
“Nghe cho rõ đây.” Vị tổng giám trầm giọng ra lệnh cho đội ngũ phía dưới. “Ngày mai số người vọt vào phòng livestream này sẽ còn tăng vọt tạo thành cơn địa chấn. Hơn nữa hiện tại bên trong đang có sự túc trực của vài vị đại boss cấp độ cao nhất. Các cậu liệu mà điều hướng băng thông, nhớ kỹ phải giữ gìn và bảo trì đường truyền cho cái phòng live này thật tốt. Rớt mạng một giây thôi là tất cả thu dọn đồ đạc về quê cắm câu hết!]
*
Ở một nơi khác, trước khung cửa kính sát đất tại một căn biệt thự xa hoa bậc nhất thủ đô Hà Nội.
Tiêu Trạch khoác trên người chiếc áo choàng tắm bằng lụa đắt tiền, một tay bưng ly rượu vang, tay kia liên tục ấn nút lặp lại đoạn video quay chậm trên màn hình lớn.
Khung hình đang phát lại khoảnh khắc Hạ Tinh hất tung suối tóc. Đôi mắt sắc lạnh của vị CEO công nghệ nheo lại, soi xét từng chi tiết. Từ độ bóng bẩy phản chiếu ánh sáng, sự nhu thuận mềm mại như thác nước, cho đến từng độ cung hoàn mỹ khi sợi tóc tung bay trong không trung… tất cả mọi thứ đều đẹp, hoàn toàn đè bẹp vị bạn gái cũ trong ký ức của anh.
Xèo. Tiêu Trạch dùng lực bóp tắt đầu mẩu thuốc lá đang cháy dở vào chiếc gạt tàn pha lê. Hầu kết anh khẽ lăn lộn, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Đã tra ra được thông tin chân thật của cái cô Hạ Tinh này chưa?”
Cậu trợ lý đứng phía sau đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận bước tới, hai tay cung kính dâng lên một xấp tài liệu mỏng dính: “Thưa Tiêu tổng. Đối phương bảo mật rất kỹ. Chúng tôi chỉ mới truy vết được địa chỉ IP mạng là ở thủ đô Hà Nội, định vị cụ thể chỉ về một khu nhà tập thể cũ nát ở vùng ven. Có điều khu vực đó dân cư phức tạp, an ninh lỏng lẻo, hiện tại vẫn chưa thể xác định được mục tiêu có thực sự đang ở đó hay không.”
Tiêu Trạch không buồn đưa tay nhận lấy xấp hồ sơ vô dụng kia. Ánh mắt anh vẫn ghim chặt như đinh đóng cột vào màn hình lớn đang chiếu đoạn phim hồi phóng.
Khoảnh khắc chiếc mũ choàng rơi xuống, mái tóc hoàn mỹ kia thực sự đã giáng cho anh một sự chấn động mãnh liệt. Vị tổng tài vốn luôn tự mãn với đôi mắt nhìn người cao ngạo của mình giờ phút này phải ngầm thừa nhận. Bất luận là bộ phận nào cô gái kia để lộ ra đều hoàn toàn bỏ xa ánh trăng sáng trong lòng anh trước kia. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, không một góc chết.
Một ý niệm đầy toan tính và chiếm đoạt chợt bùng lên trong đầu Tiêu Trạch.
Nếu như anh có thể tìm ra cô gái này, mang người phụ nữ hoàn mỹ không tì vết này xuất hiện trước mặt cô bạn gái cũ kiêu kỳ kia thì nói không chừng sự chênh lệch một trời một vực ấy sẽ đánh gục lòng kiêu hãnh của đối phương, kích thích cô ta ghen tuông mà phải cúi đầu, hồi tâm chuyển ý ngoan ngoãn quay về bên anh?
Ý niệm mượn dao giết người, dùng mỹ nhân trị mỹ nhân ấy một khi đã nảy mầm lại càng làm cho sự hứng thú và chấp niệm nhất định phải có được Hạ Tinh trong lòng Tiêu Trạch trở nên sâu đậm và vặn vẹo hơn bao giờ hết.