Hành lang rơi vào một khoảng lặng quỷ dị.
Nam sinh bị đánh gục đằng sau dường như cũng nhận ra bầu không khí bất thường, hắn không dám rên rỉ thêm một tiếng nào, chỉ dám ôm bụng, lết từng chút một về phía cầu thang rồi tháo chạy trối chết.
Cố Ngôn Chấp không thèm để ý đến con rác rưởi vừa chạy mất.
Ánh mắt anh như hai chùm tia X-quang, quét qua quét lại trên gương mặt của Ninh Chi.
“Lau sạch giày cho tôi?”
Cố Ngôn Chấp khẽ lặp lại câu nói của cô, chất giọng trầm thấp mang theo một tia nghiền ngẫm.
Anh tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Ninh Chi có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát xen lẫn chút mùi rỉ sét của máu thoang thoảng trên người anh.
Anh cúi người, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt là sự lạnh lẽo thấu xương:
“Bạn học mới, cậu không sợ tôi sao?”
“Tại sao tôi phải sợ cậu?”
Ninh Chi không hề lùi lại, ánh mắt cô trong veo như mặt hồ không một gợn sóng.
“Vì cậu vừa định bẻ gãy tay người khác à.”
Khóe môi Cố Ngôn Chấp giật một cái.
Nụ cười giả tạo trên mặt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt u ám đáng sợ.
“Biết rõ như vậy mà còn không chạy.”
Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Cố Ngôn Chấp đột ngột giơ lên, những ngón tay lành lạnh khẽ lướt qua bên cổ của Ninh Chi, dừng lại ngay vị trí động mạch cổ đang đập nhẹ:
“Cậu có tin… tôi cũng có thể bẻ gãy cổ cậu không?”
Hệ thống:
[Cảnh báo! Ký chủ! Giá trị hắc hóa nhảy vọt: 85% -> 88%! Anh ta đang thật sự muốn giết người diệt khẩu đó!]
Hệ thống trong đầu hét lên muốn rách cổ họng.
Ninh Chi vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cô thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ đầu ngón tay của Cố Ngôn Chấp.
Kẻ điên này, thực chất đang cực kỳ bất an khi gặp một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát như cô.
“Cậu sẽ không làm vậy.”
Ninh Chi nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô không né tránh ngón tay của anh, ngược lại còn hơi nghiêng đầu, để cổ mình chạm sát hơn vào lòng bàn tay anh.
“Bởi vì bẻ gãy cổ tôi sẽ rất tốn thời gian dọn dẹp.”
“Mà Hội trưởng Hội học sinh hoàn hảo như Cố Ngôn Chấp thì không thể đi trễ trong buổi họp tổng kết cuối tuần của trường vào mười phút nữa được.”
Cố Ngôn Chấp khựng lại.
Anh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, vóc dáng nhỏ bé đến mức anh chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc bổng lên.
Thế nhưng, sự kiên định và lý trí của cô lại giống như một bức tường kiên cố, hoàn toàn miễn nhiễm với sự đe dọa của anh.
Ninh Chi thản nhiên gỡ bàn tay đang đặt trên cổ mình ra, lùi lại một bước, cung kính cúi đầu:
“Tài liệu của tôi đã nhặt xong rồi.”
“Chào cậu, Cố hội trưởng.”
Nói rồi, cô ôm xấp tài liệu, xoay người bước đi một cách thong dong, để lại cho anh một bóng lưng thanh mảnh dưới ánh hoàng hôn đổ dài.
Hệ thống: [Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp: 88% -> 82%.]
Hệ thống: [Hệ thống há hốc mồm: Ký chủ, cô… cô rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Anh ta hạ sát ý rồi mà cô vẫn giảm được độ hắc hóa á?]
Ninh Chi vừa đi vừa bấm thang máy, thầm nghĩ trong đầu:
“Kẻ điên”loại này, nếu ngươi tỏ ra sợ hãi, hắn sẽ càng hưng phấn mà giẫm nát ngươi. Nhưng nếu ngươi coi hắn là bình thường, hắn sẽ tự hoài nghi chính mình.
Mười lăm phút sau, tại phòng họp Hội học sinh.
Cố Ngôn Chấp ngồi ở vị trí chủ tọa, trên người đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, không một nếp nhăn.
Anh lười biếng chống cằm nghe các trưởng ban báo cáo, nụ cười dịu dàng nhã nhặn một lần nữa được đeo lên mặt.
“Hội trưởng, đây là danh sách học sinh chuyển trường của khối 11 tuần này, cần cậu ký duyệt để xếp vào các câu lạc bộ.”
Trưởng ban thư ký cung kính đưa qua một tệp hồ sơ.
Cố Ngôn Chấp lật mở một cách vô thức.
Ngay trang đầu tiên, một tấm ảnh thẻ 3×4 đập vào mắt anh.
Cô gái trong ảnh buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt mộc mạc, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính một cách bình thản.
Bên dưới ghi rõ:
Họ và tên: Ninh Chi.
Lớp: 11A1.
Ngón tay Cố Ngôn Chấp khẽ siết chặt mép giấy, miết mạnh đến mức tờ giấy hơi nhăn lại.
“Ninh Chi…”
Anh khẽ lầm bầm cái tên này trong miệng, đầu lưỡi quẹt qua răng nanh, nếm ra một tư vị râm ran đầy mới mẻ.
“Hội trưởng, cậu nói gì cơ?”
Trưởng ban thư ký không nghe rõ, ghé tai hỏi lại.
“Không có gì.”
Cố Ngôn Chấp ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi càng thêm sâu, đôi mắt phượng cong lên đẹp đẽ nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia chiếm hữu cuồng nhiệt vừa mới nhen nhóm:
“Tôi thấy bạn học mới này rất có tiềm năng. Để cô ấy vào ban thư ký, làm trợ lý trực tiếp cho tôi đi.”
Bạn học mới, nếu cậu đã tự mình bước vào thế giới của tôi, thì đừng hòng có cơ hội chạy thoát.