Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 1: Thiếu gia bệnh kiều × Nữ sinh chuyển trường

admin 1.394 Chữ Cài Đặt

Hệ thống: [Tinh! Chào mừng ký chủ đến với thế giới nhiệm vụ đầu tiên: Thanh xuân vườn trường.

Thông tin mục tiêu công lược: Cố Ngôn Chấp.

Thân phận: Thiếu gia duy nhất của nhà họ Cố, Hội trưởng Hội học sinh, học bá đứng đầu khối.

Giá trị hắc hóa hiện tại: 85% (Nguy hiểm!).

Cảnh báo: Mục tiêu có xu hướng chống đối xã hội cực đoan, ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc dịu dàng.

Xin ký chủ chú ý an toàn tính mạng.]

Ninh Chi chậm rãi mở mắt.

Tiếng chuông gió leng keng bên tai kéo cô về thực tại.

Trước mắt cô là tấm gương lớn trong nhà vệ sinh của trường trung học tư thục hàng đầu thành phố. Nơi chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu và các thiên tài thực sự.

Trong gương là một cô gái mười bảy tuổi mặc bộ đồng phục váy xếp ly màu xanh đen lịch lãm.

Gương mặt thanh tú, làn da hơi nhợt nhạt, mái tóc đen dài được buộc hờ sau gáy.
Trông cô ngoan ngoãn, mềm mại và vô hại đến mức tối đa.

“Vỏ bọc này được đấy.”

Ninh Chi nghiêng đầu, khẽ điều chỉnh lại cổ áo, bình tĩnh trò chuyện với hệ thống trong đầu:

“Giá trị hắc hóa 85%.”

“Mới thế giới đầu tiên mà hệ thống các anh đã chơi lớn thế rồi à?”

Hệ thống: [Ký chủ, đây là hình phạt cho việc cô đã vô tình làm sập ba hệ thống thử nghiệm trước đó…]

Giọng nói máy móc của hệ thống có chút chột dạ.

Hệ thống: [Tóm lại, nhiệm vụ của cô là kéo giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp về 0%. Nếu thất bại, linh hồn cô sẽ bị xóa sổ.]

Ninh Chi khẽ cười một tiếng, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi, ngược lại còn dấy lên chút hứng thú:

“Biết rồi. Đi gặp “kẻ điên” của chúng ta thôi.”

Tiết tự học buổi chiều trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1.
Ninh Chi là học sinh mới chuyển trường, được xếp ngồi ở chiếc bàn trống cuối tổ ba, ngay sát cửa sổ.

Đây là vị trí tuyệt vời để cô quan sát toàn bộ lớp học, và quan trọng nhất, quan sát người ngồi ở vị trí trung tâm của dãy bàn đầu tiên.

Cố Ngôn Chấp.

Từ góc độ của Ninh Chi, cô chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của anh và góc nghiêng hoàn mỹ khi anh cúi đầu ghi chép.

Ánh nắng chiều tà rọi qua khung cửa kính, phủ lên bả vai anh một vầng sáng dịu nhẹ, biến anh thành bức tranh thanh xuân đẹp đẽ nhất trong mắt mọi cô gái.

Suốt buổi học, anh luôn là người đầu tiên phát biểu, nụ cười trên môi dịu dàng, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè.

Nhưng Ninh Chi biết, tất cả chỉ là giả tạo.

Hệ thống:

[Tinh. Phát hiện mục tiêu đang chịu kích thích tâm lý. Giá trị hắc hóa dao động: 85% -> 87%.]
Ninh Chi khẽ nhướng mày.

Anh ta vẫn đang ngồi nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, tại sao giá trị hắc hóa lại tăng lên?

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc ùa ra về.

Ninh Chi cố tình dọn sách vở thật chậm.

Cho đến khi trong lớp chỉ còn lại vài người, cô mới đứng dậy, ôm xấp tài liệu ôn tập mới nhận đi về phía văn phòng hội học sinh ở cuối hành lang tầng ba, nơi ít người qua lại nhất vào giờ này.

Hành lang yên tĩnh đến lạ thường. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu hắt qua dãy hành lang dài, kéo bóng của Ninh Chi đổ dài trên mặt đất.

Đột nhiên, từ phía góc khuất cuối hành lang, nơi dẫn ra lối thoát hiểm, truyền đến tiếng động trầm đục.

Bốp.

Tiếng một vật nặng va mạnh vào tường, theo sau đó là tiếng thở dốc đầy đau đớn và sợ hãi của một nam sinh:

“Cố… Cố hội trưởng.”

“Tôi sai rồi!?”

“Tôi thực sự không cố ý làm bẩn giày của cậu.”

“Tha cho tôi…”

Ninh Chi dừng bước.

Cô nép mình sau bức tường, khẽ liếc mắt nhìn vào góc khuất.

Cảnh tượng trước mắt đủ để khiến bất kỳ nữ sinh trung học nào cũng phải hét lên vì hoảng sợ.

Học bá Cố Ngôn Chấp dịu dàng, nho nhã thường ngày lúc này đang đứng đó.

Một tay anh đút vào túi quần tây phẳng phiu, tay còn lại đang lười biếng bóp chặt lấy cổ họng của một nam sinh cao lớn hơn anh nửa cái đầu, găm chặt kẻ đó vào bức tường lạnh lẽo.

Gương mặt Cố Ngôn Chấp vẫn đẹp đẽ như vậy, thậm chí khóe môi anh vẫn treo nụ cười nhẹ nhàng thường trực.

Nhưng đôi mắt anh, sâu thẳm, lạnh lẽo và trống rỗng như một vực sâu không đáy.

Anh chậm rãi cúi người, ghé sát tai nam sinh đang run rẩy kia, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai:

“Làm bẩn giày của tôi?”

“Không sao, tôi không giận.”

“Nhưng cậu lại dùng bàn tay bẩn thỉu đó để chạm vào sách của tôi.”

Khóe môi Cố Ngôn Chấp cong lên một độ cong tàn nhẫn, lực tay đột ngột siết mạnh:

“Tôi ghét nhất là có người chạm vào đồ của mình.”

“Cậu nói xem, tôi nên bẻ gãy ngón tay nào của cậu đây?”

Nam sinh kia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hoàn toàn không thể phát ra tiếng cầu cứu.

Hệ thống:

[Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của mục tiêu là 89%! Ký chủ tránh xa ra!]

Hệ thống trong đầu Ninh Chi hét lên chói tai.

Nhưng Ninh Chi không lùi lại.

Ngược lại, cô cúi xuống nhìn xấp tài liệu trên tay mình, rồi cố tình thả lỏng tay.

Xoạch!

Tiếng những tờ giấy A4 rơi tung tóe trên sàn hành lang vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

Sát ý trong mắt Cố Ngôn Chấp lập tức bùng lên.

Anh đột ngột buông tay khỏi cổ nam sinh kia, xoay người lại.

Đôi mắt đen láy, sắc lẹm như dao găm khóa chặt lấy bóng người vừa xuất hiện ở góc rẽ.

Khi nhìn thấy đó là Ninh Chi, cô bạn học mới chuyển trường có vẻ ngoài nhút nhát, ánh mắt Cố Ngôn Chấp khẽ tối sầm lại.

Anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt tàn nhẫn, nở một nụ cười vô hại quen thuộc, từng bước tiến về phía cô.

“Bạn học mới?”

Cố Ngôn Chấp dừng lại cách cô ba bước chân.

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

“Hành lang trơn trượt lắm, cậu không sao chứ?”

Bên dưới lớp vỏ bọc dịu dàng ấy là một cơ thể đang căng cứng, sẵn sàng ra tay bịt miệng cô nếu cô lộ ra bất kỳ sự hoảng sợ hay muốn bỏ chạy nào.

Ninh Chi ngước mắt lên.

Cô không hét lên, không run rẩy, thậm chí không thèm liếc nhìn nam sinh đang nằm bò dưới đất thở dốc đằng sau anh.

Cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Ngôn Chấp, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ giấy lên.

“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Cố hội trưởng.”

Giọng cô trong trẻo, bình thản đến lạ lùng.

Ninh Chi nhặt tờ giấy cuối cùng ngay dưới mũi giày của Cố Ngôn Chấp.

Cô đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào anh, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhỏ.

“Nhưng hình như giày của cậu vẫn chưa bẩn lắm. Cần tôi giúp cậu lau sạch không?”

Nụ cười trên mặt Cố Ngôn Chấp đột ngột đông cứng lại.

Đôi mắt anh nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

Lần đầu tiên trong đời, anh gặp một người nhìn thấy phần “quỷ dữ” của anh mà không hề sợ hãi, thậm chí ánh mắt cô nhìn anh…

Giống như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm cần được dỗ dành.

Hệ thống:

[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp: 89% -> 85%.]

Hệ thống: [Hệ thống kinh ngạc: Ký chủ. cô vừa làm cái gì thế?]

Ninh Chi âm thầm mỉm cười trong lòng: Trò chơi này, bắt đầu thú vị rồi đây.