“Không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương rất nặng.” Ngụy Kỳ day trán, giọng nặng nề.
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi lại reo lên. Ngụy Kỳ đeo găng, mở túi lấy máy ra.
…
Ở đầu dây bên kia, thư ký Tôn vừa cúp máy thì sắc mặt đã tái đi.
Cô ấy đứng ngây ra nhìn điện thoại, mãi đến khi Hà Chiêu Lan gọi điện bàn nội bộ, cô ấy mới hoàn hồn.
“Thư ký Tôn, liên lạc được Chu An An chưa? Quá vô trách nhiệm rồi, đến giờ vẫn chưa đi làm.” Giọng Hà Chiêu Lan mang theo bực bội xen lẫn lo lắng.
Thư ký Tôn do dự một chút rồi đáp: “Hà tổng… điện thoại của An An đã có người nghe rồi. Có chuyện xảy ra rồi, cô ấy không thể đi làm được. Tôi sẽ lên báo cáo ngay.”
Chỉ vài phút sau, thư ký Tôn bước vào phòng làm việc, sắc mặt nghiêm lại: “Hà tổng, Chu An An bị thương, e rằng phải xin nghỉ một thời gian. Tôi nghĩ nên tìm người thay vị trí trợ lý.”
“Bị thương?!” Hà Chiêu Lan sững người: “Xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?”
Anh lập tức nhớ tới buổi trưa, cô nói đi trung tâm thương mại gặp chị gái. Chẳng lẽ tai nạn giao thông? Hay… điều gì đó khác?
Thư ký Tôn nhanh chóng báo cáo: “Nghe người nhà nói thì tình trạng khá nặng. Là ngã từ thang cuốn ngắm cảnh ở trung tâm thương mại.”
“Cái gì?!”
Cây bút trong tay Hà Chiêu Lan rơi xuống mặt bàn, ánh mắt anh trừng lớn, như không thể tiêu hóa nổi thông tin vừa nghe.
“Đúng vậy ạ!” Thư ký Tôn lo lắng nói tiếp: “Nghe nói tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chấn thương rất nặng.”
“Sao lại…” Trong khoảnh khắc, sắc mặt Hà Chiêu Lan như bị rút sạch cảm xúc.
Anh ngẩn người, cầm ly nước lên rồi lại đặt xuống, trong đầu chợt dâng lên một cảm giác vừa bực vừa hoảng.
Nặng đến mức nào chứ?
Trưa nay còn khỏe mạnh bình thường cơ mà, cái cô Chu An An này rốt cuộc có thể yên ổn được chút nào không, chỉ cần ngoan ngoãn ở công ty thôi là đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi.
Hà Chiêu Lan cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn thư ký Tôn nhưng đầu óc thì rối tung.
Chu An An bị thương thì liên quan gì đến anh?
Anh lo lắng cái gì cơ chứ?
Không đúng!
Anh đâu có lo, anh đang bực mình!
Đúng rồi, là bực mình vì cô ta suốt ngày gây rắc rối!
Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên trong văn phòng thì đã chẳng có chuyện gì, nhìn bây giờ xem, lại bị thương nặng như vậy, còn anh thì sao?
Anh đi đâu tìm người thay vị trí trợ lý đây?!
Cảm xúc lúc này chắc chắn chỉ là tức giận thôi, hoàn toàn không phải lo lắng. Đúng, chính là như vậy! Hà Chiêu Lan tự ép mình phải tin như thế.
…
Thư ký Tôn nhìn Hà Chiêu Lan hồi lâu mà anh vẫn không lên tiếng, sắc mặt lại càng lúc càng nghiêm trọng, cô ấy dè dặt cất lời: “Hà tổng?”
“Hử?” Hà Chiêu Lan hoàn hồn, khẽ gật đầu với thư ký Tôn: “Cô nói tiếp đi.”
Thư ký Tôn lắc đầu: “Không còn gì nữa ạ. Chỉ còn một việc là có khả năng sắp tới Chu An An sẽ không thể đi làm, chúng ta có cần điều người khác vào văn phòng Tổng giám đốc không?”
“Còn tùy tình hình cô ấy thế nào. Nếu cô xử lý ổn thì chưa cần.” Hà Chiêu Lan đưa tay day sống mũi.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp lại.” Thư ký Tôn quay người định rời đi.
“Khoan đã!” Đột nhiên Hà Chiêu Lan gọi lại.
“Vâng?” Thư ký Tôn quay đầu, ánh mắt dò hỏi nhìn anh.
Hà Chiêu Lan im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại ở góc bàn làm việc như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Cô… cô hỏi giúp xem Chu An An đang nằm ở bệnh viện nào. Dù sao cũng là đồng nghiệp, nên đi thăm một chuyến.”