Đến nội dung chính

Chương 48

admin 512 Chữ Cài Đặt

Trong ngự thư phòng của Hoàng đế, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngoài âm thanh sột soạt khi tấu chương trên ngự án được lật mở, cùng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ dạ minh châu trên vách, cả căn phòng dường như đều chìm trong cơn buồn ngủ.

Lý Cửu Chương véo mạnh một cái vào đùi mình, đau đến mức khóe mắt ánh lên nước mắt, lúc này mới xua tan được cơn buồn ngủ.

Ông lại nhìn vị Hoàng đế vẫn đang chăm chú phê duyệt tấu chương, nhịn đi nhịn lại hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bước lên, khom người nói:

“Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, người vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Thấy Hoàng đế vẫn nhìn chằm chằm vào tấu chương, không hề có chút phản ứng nào, Lý Cửu Chương cắn răng, tiếp tục khuyên:

“Hoàng thượng, Tế An đại sư từng nói, long thể của người không thể quá mức lao lực, tránh để hao tổn thân mình.”
Lúc này Tiêu Tục mới có chút phản ứng.

Nhắc đến Tế An hòa thượng, hắn lại nhớ tới một chuyện nào đó. Bàn tay đang cầm bút khẽ khựng lại, hắn hỏi:

“Việc trẫm bảo ngươi điều tra những người đến chùa Long Hoa dâng hương hôm đó, có tiến triển gì rồi?”

Lý Cửu Chương đã sớm chuẩn bị, lập tức đem những gì mình điều tra được bẩm báo từng việc một:

“Hồi Hoàng thượng, ngày ấy bởi vì trời đổ tuyết, người lên núi dâng hương không nhiều. Phần lớn đều là dân chúng sống gần vùng ngoại ô, ngoài ra còn có lác đác vài vị khách hành hương cư trú trong thành Thịnh Kinh.”

“Nơi này có huân quý hay phú thương nào không?” Mắt Tiêu Tục cũng không nâng, tay vẫn không ngừng múa bút phê duyệt tấu chương.

“Những khách hành hương thuộc gia đình giàu có hôm đó tổng cộng có ba nhóm.”
“Một vị là thương nhân trong kinh, lên núi tạ lễ và quyên chút tiền dầu mè thay cho tiểu thiếp đang mang thai, đến giờ Mão canh ba đã vội vàng rời đi.”

“Sau đó là đích nữ của phủ Sùng Ninh Hầu – Bạch Cẩm Gia, lên núi cầu bùa bình an, đến giờ Ngọ tuyết còn chưa rơi dày đã xuống núi trở về.”

“Người cuối cùng là đích nữ của Gián nghị đại phu, Tần Ký Xuân. Vì trong nhà có tổ mẫu thường xuyên niệm Phật, nên cứ cách một tháng Tần tiểu thư lại đến chùa ở một ngày để chép kinh Phật. Các hòa thượng trong chùa đều biết chuyện này, hôm đó Tần tiểu thư cũng nghỉ lại trong chùa.”

Thấy Hoàng thượng không nói gì, Lý Cửu Chương lập tức bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chắc hẳn Hoàng thượng vẫn còn nhớ mãi không quên vị cô nương đã cùng người “giao chiến kịch liệt” giữa trời tuyết hôm ấy đi!