Trường Sinh: …
Trước lúc rời Bắc Cương, Trường Sinh biết Đinh ma ma đang bận rộn chuẩn bị lễ vật cho mọi người trong Hầu phủ. Đinh ma ma làm việc cẩn trọng chu đáo, nên nàng hoàn toàn không bận tâm đến chuyện quà cáp.
Đinh ma ma bưng khay nói: “Hai củ này đều là lão sơn sâm trăm năm, Tam cô nương phải phí không ít tâm tư mới tìm được để hiếu kính lão phu nhân đấy ạ.”
“Ôi chao, Tam cô nương thật hiếu thảo, lão sơn sâm nhìn phẩm tướng đã biết là hàng thượng hạng, đem hầm với gà mái tơ thì bổ dưỡng nhất, lão phu nhân phen này ắt sẽ trường thọ.” Người lên tiếng là phu nhân Nhị phòng – Tạ thị, Nhị lão gia là thứ xuất, địa vị trong phủ luôn kém hai vị huynh đệ đích xuất, nên Tạ thị rất biết cách nói lời dễ nghe lấy lòng người.
“Bắc Cương quả là nơi sản sinh nhân sâm, nhưng muốn tìm được lão sơn sâm có niên đại trăm năm cũng chẳng dễ.” Vinh thị mỉm cười tiếp lời.
Lão thái thái càng cười đến híp cả mắt, nắm tay Trường Sinh liên tục khen ngợi.
Trường Sinh: Hai vị đồng bào sắp bị đem đi hầm canh kia, thật xin lỗi các ngươi, ta thề ta tuyệt đối không phải phản đồ của giới nhân sâm đâu nhé…
“Ơ kìa, Gia tỷ nhi sao vậy, nghĩ gì mà xuất thần thế?”
Tam phu nhân Hình thị vốn không ưa cảnh mọi người khen ngợi, đang âm thầm ghen tị với đứa cháu gái này, thì thấy nàng cứ cúi đầu nhìn chằm chằm hai củ sơn sâm, im hơi lặng tiếng. Bà ta tưởng nàng luyến tiếc của quý, đang định mở miệng mỉa mai vài câu, lại thấy vẻ mặt của cháu gái đối với hai củ sâm kia… cư nhiên là sự đồng cảm?
Đúng vậy, bà ta không nhìn lầm, không phải đắc ý cũng chẳng phải tiếc nuối, mà là đồng cảm?
Giọng nữ nhân hơi sắc nhọn kéo Trường Sinh ra khỏi nỗi thương xót dành cho đồng bào, may mà hai củ sâm này tuy có trăm năm tuổi nhưng chưa thành tinh, cũng chẳng có linh trí.
“À… cháu chỉ đang nghĩ ngoài hầm gà ra còn có cách nào dùng lão sơn sâm này cho tốt hơn không.” Trường Sinh vội bịa đại một lý do.
Thế là mọi người lại hào hứng bàn luận quanh đề tài ấy.
Trong lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, một bà tử vén rèm bước vào: “Bẩm lão phu nhân, Đại cô nương về rồi.”
Bà tử vừa dứt lời, rèm phía sau lại được vén lên, một thiếu nữ búi tóc theo kiểu phụ nhân, tay vịn nha hoàn lả lướt đi tới.
Trường Sinh ngước mắt nhìn lên, chao ôi, đúng là một tuyệt đại giai nhân “trán ve mày ngài”. Vẻ mỹ miều này e là có thể tranh thấp cao với đám hồ ly tinh được đấy.