Đến nội dung chính

Chương 21

admin 502 Chữ Cài Đặt

Trường Sinh nghĩ đúng là nên để hồ ly tới mà xem, nàng vừa xuống núi đã lập tức gặp được “hàng thượng đẳng” rồi, vận khí của nàng quả thật quá đỉnh!

Thanh niên “hàng thượng đẳng” kia cũng nhìn Trường Sinh, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng suy tư mờ ám. Đến khi bắt gặp biểu cảm “ta thật lợi hại ta thật giỏi” trên mặt nàng, lại có chút khó hiểu…

Giữa Ký Dương thành và Thịnh Kinh có đào một con vận hà nối thẳng. Mấy ngày nay mưa thu dầm dề, đoàn người của Đinh ma ma vì muốn kịp trở về kinh thành trước khi vào đông, quyết định tại Ký Dương thành đổi sang đường thủy.

Cả đoàn nghỉ lại một đêm tại dịch trạm, hôm sau lên đường đến bến thuyền vận hà.

Thuyền đã neo sẵn ở bến, nửa tháng sau đó ngoại trừ thỉnh thoảng ghé bờ mua sắm thì đều ở trên thuyền. Đinh ma ma vì để Trường Sinh ở thoải mái hơn, vung tiền bao trọn một chiếc đại khách thuyền khá là xa hoa.
Thuyền lão đại biết đám khách này thân phận không tầm thường, nên sớm dẫn mấy tay chèo đứng chờ trên boong.

Sau khi mọi người lên thuyền, theo tiếng nước chảy róc rách, thuyền dần rời bến.

Trường Sinh ngồi trong khoang, nhìn qua cửa sổ thuyền ngắm đám người đủ hình đủ vẻ bên bờ sông, dần dần nhập thần.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao khác thường, chủ tớ ba người đều nhận ra, Trường Sinh ngứa ngáy muốn ra xem náo nhiệt, lại bị Đinh ma ma giữ lại.

Tiếng ồn ào ngoài khoang càng lúc càng gần, Trường Sinh bèn đứng dậy đẩy cửa bước ra, Đinh ma ma và Nghênh Đông không kịp ngăn, đành theo ra ngoài.

Trên boong thuyền là thuyền lão đại cùng quản sự theo đoàn về kinh, còn có mấy nam nhân mặc trang phục đồng nhất.

Những người này ai nấy đều tinh ranh cường hãn, ánh mắt sắc bén, đang tiến về phía khoang thuyền.
Trường Sinh không khỏi tò mò, mấy người này hung thần ác sát, nhìn mà rợn người.

Nhà quê trên núi thiếu hiểu biết, nhưng Đinh ma ma thì không, bà nhìn trang phục của bọn họ là Phi Ngư phục, Tú Xuân đao. Sắc mặt bà khẽ biến, hơi nghiêng người che Trường Sinh ra sau lưng, trấn định nói: “Cô nương nhà chúng ta là tiểu thư phủ Sùng Ninh hầu ở kinh thành, chuyến này từ Bắc Cương về kinh bằng thuyền, không biết mấy vị đại nhân có việc gì?”

Mấy nam nhân nhìn nhau, nghe đến phủ Sùng Ninh hầu thì thần sắc dịu đi đôi chút, một người cầm đầu ôm quyền hành lễ: “Cẩm y vệ phụng mệnh truy bắt trọng phạm, chúng ta đuổi đến bến thì mất dấu. Chúng ta phụng lệnh thượng phong khám xét chiếc thuyền này, mong chư vị tạo điều kiện.”