Tiếng chuông nhỏ treo trước cửa quán vang lên.
Lâm Dạ khẽ giật mình, bàn tay đang đặt trên thành ly cũng vô thức siết lại.
Cậu vừa từ nhà họ Tần trở về.
Trên má vẫn còn cảm giác nóng rát.
Không phải vì cái tát quá đau.
Mà bởi vì người ra tay với cậu là người mà cậu đã gọi là “bác” suốt gần mười năm.
“Cậu đúng là chẳng biết điều.”
Lâm Dạ nhớ lại câu nói ấy, khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Đối diện cậu, Hạ Minh Châu nhìn thấy biểu cảm ấy thì lập tức cau mày.
“Cậu còn cười được?”
Lâm Dạ cúi đầu.
“Không thì phải làm sao?”
“Ít nhất cũng phải tức giận chứ!”
“Có gì đáng tức giận đâu.”
Minh Châu nhìn người trước mặt thật lâu.
Cậu trai ngồi bên cửa sổ có gương mặt rất đẹp, làn da trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc. Đôi mắt Lâm Dạ luôn trong veo, khiến người khác có cảm giác cậu chưa từng trải qua chuyện gì quá tệ.
Nhưng Minh Châu biết.
Không phải như vậy.
Chỉ là Lâm Dạ đã quá quen với việc nuốt tất cả mọi chuyện vào trong lòng.
“Nhà họ Tần đối xử với cậu như vậy bao nhiêu năm rồi.” Minh Châu thấp giọng. “Tại sao cậu vẫn còn ở đó?”
Lâm Dạ không trả lời ngay.
Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối.
Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính.
“Bởi vì tôi từng nghĩ…” Cậu dừng lại một chút. “Có lẽ nếu tôi cố gắng thêm một chút, họ sẽ chấp nhận tôi.”
Minh Châu cười lạnh.
“Chấp nhận?”
“Lâm Dạ, cậu còn không hiểu sao?”
“Trong mắt những người đó, cậu mãi mãi chỉ là người ngoài.”
Câu nói ấy như một chiếc kim nhỏ.
Không đủ để khiến người ta đau đến bật khóc.
Nhưng lại khiến trái tim âm ỉ suốt một thời gian dài.
Lâm Dạ im lặng.
Minh Châu nhìn cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Hay là… cậu vẫn chưa buông được Tần Phong?”
Không khí xung quanh dường như chợt yên lặng.
Lâm Dạ ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu thoáng hiện lên một sự hoảng hốt rất nhanh.
Nhưng chỉ một giây sau, mọi thứ lại trở về bình thường.
“Cậu nói gì vậy?”
“Đừng giả vờ nữa.”
Minh Châu chống tay lên bàn.
“Tôi quen cậu lâu như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra sao?”
Lâm Dạ cúi mắt.
“Không có chuyện đó.”
“Cậu thích anh ta.”
“…”
“Lâm Dạ.”
Minh Châu thở dài.
“Cậu thật sự nghĩ rằng Tần Phong không biết gì sao?”
Lâm Dạ không nói.
Cậu không biết.
Hoặc có lẽ…
Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.
Minh Châu nhìn vẻ mặt của cậu, giọng nói cũng dịu xuống.
“Cậu thích anh ta lâu như vậy rồi.”
“Nhưng cậu có từng nghĩ chưa? Nếu Tần Phong cũng có tình cảm với cậu, liệu anh ta có để cậu sống ở nhà họ Tần với thân phận như hiện tại không?”
Lâm Dạ khẽ run đầu ngón tay.
“Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”
“Tốt?”
Minh Châu bật cười.
“Lâm Dạ, một người cho cậu chút quan tâm, cậu đã xem đó là cả thế giới rồi sao?”
Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt trong veo ấy khiến Minh Châu bỗng nhiên không biết phải nói tiếp thế nào.
Rất lâu sau, cậu mới khẽ nói:
“Tôi không cần anh ấy đáp lại.”
“Chỉ cần anh ấy sống tốt là được.”
Minh Châu sững người.
Lâm Dạ cúi xuống nhìn ly nước trước mặt.
“Tôi biết anh ấy sắp kết hôn.”
“Gia đình anh ấy đã quyết định rồi.”
“Người như Tần Phong…” Cậu mỉm cười. “Dù kết hôn với ai cũng không thể tự quyết định.”
Minh Châu siết chặt tay.
“Vậy cậu thì sao?”
“Tôi?”
“Cậu định tiếp tục ở bên cạnh nhìn người mình yêu cưới người khác?”
Lâm Dạ không trả lời.
Một lát sau.
Cậu chỉ nói:
“Có lẽ… tôi sẽ rời đi.”
—
Bên ngoài quán cà phê.
Một người đàn ông đang đứng trong bóng tối.
**Tần Phong** không biết mình đã đứng ở đó bao lâu.
Anh vốn chỉ định đến đón Lâm Dạ về.
Nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, bước chân lại dừng lại.
Anh nhìn qua lớp kính.
Lâm Dạ đang cúi đầu.
Gương mặt vốn luôn bình tĩnh của cậu lúc này mang theo một vẻ cô đơn mà Tần Phong chưa từng nhìn thấy.
Thích anh?
Tần Phong nhíu mày.
Anh không hiểu.
Lâm Dạ đã ở bên cạnh anh rất lâu.
Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành.
Trong suy nghĩ của Tần Phong, cậu luôn giống như một người thân.
Một người mà anh có trách nhiệm phải bảo vệ.
Nhưng…
Chỉ là người thân sao?
Tần Phong nhìn chằm chằm vào bóng dáng bên trong.
Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
—
“Cậu định ngồi đây đến bao giờ?”
Minh Châu hỏi.
Lâm Dạ như vừa tỉnh lại.
Cậu đứng lên, cầm lấy túi của mình.
“Về thôi.”
“Cậu thật sự định rời khỏi nhà họ Tần?”
“Ừ.”
“Còn Tần Phong?”
Lâm Dạ dừng bước.
Một lúc sau, cậu quay đầu.
Lần này, nụ cười trên môi cậu rất nhẹ.
“Tôi thích anh ấy.”
“Nhưng thích một người không có nghĩa là phải giữ người đó bên cạnh mình.”
Nói xong.
Lâm Dạ bước ra khỏi quán.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy Tần Phong đang đứng dưới ánh đèn đường.
Hai người đồng thời im lặng.
Tần Phong nhìn cậu.
“Về nhà.”
Lâm Dạ lắc đầu.
“Tôi sẽ không về đó nữa.”
“Lâm Dạ.”
“Tần Phong.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh bằng giọng nói bình tĩnh như vậy.
“Anh sắp kết hôn rồi.”
“Chuyện đó không liên quan đến cậu.”
“Có liên quan.”
Lâm Dạ nhìn anh.
Bởi vì…
…người tôi yêu là anh.
Nhưng câu nói ấy cuối cùng vẫn không được thốt ra.
Cậu chỉ mỉm cười.
“Chúc mừng anh.”
Sau đó, Lâm Dạ bước ngang qua người Tần Phong.
Không quay đầu lại.
—
Tần Phong đứng một mình trước quán.
Anh không biết vì sao.
Nhưng nhìn bóng lưng Lâm Dạ ngày càng xa, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó chịu chưa từng có.
Giống như…
Anh vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.