“Hơ hơ…” Cô cười gượng, trong lòng thầm nghĩ đúng là miệng nam chính không hề dễ nghe chút nào.
Chẳng lẽ vì cô là quần chúng nên ngay cả câu tử tế cũng không được hưởng?
Quá phân biệt đối xử rồi.
Thấy cô không đáp, anh cũng không để ý, tiếp tục hỏi: “Ttong giờ làm việc mà cô lại ở đây, trốn việc à?”
“Sếp tôi có khách ở đây, tôi đến đưa hàng mẫu.” Cô đáp gọn, rồi lịch sự chào nhẹ cô gái bên cạnh anh. Thật sự cô lười đôi co với anh, đồ ăn của cô còn chưa ăn xong đâu.
“Chiêu Lan cũng ở đây à?” Mắt anh sáng lên, quay sang nói với cô gái: “Vậy chúng ta đợi chút nhé.” Cô gái khẽ gật đầu.
Đến lúc này, cô gần như chắc chắn chín mươi phần trăm cô gái này chính là Dương Di Nhan, người có quan hệ với sếp cô.
Nhưng hai người này lại xuất hiện cùng nhau ở đây, chẳng lẽ đúng là đang ở khách sạn?
Cô âm thầm thu lại tâm trạng hóng chuyện, cúi mắt nhấp trà, che đi ánh nhìn tò mò.
“Giới thiệu với cô một chút.” Cuối cùng Trầm Chu Diêu cũng nhớ ra mục đích, quay sang cô. Quả nhiên đúng như cô đoán, cô gái kia chính là Dương Di Nhan.
Đúng là xinh thật, nhưng so với Lục Phù Diêu nhà cô thì vẫn còn kém xa. Cô thầm đánh giá trong lòng rồi mỉm cười với đối phương.
“Nhan Nhan phải cảm ơn Chu An An đấy, nếu không nhờ cô ấy hay ăn vặt thì anh cũng không nhớ ra em thích loại bánh đó.” Giọng Trầm Chu Diêu đối với nữ chính dịu dàng đến mức khác hẳn bình thường, ánh mắt ôn hòa như gió xuân.
“Thật sao?” Dương Di Nhan cười trong sáng, có vẻ khá thích thú với việc cô cũng thích bánh xốp, liền chủ động kéo cô nói chuyện.
“Cô nói hồi nhỏ từng bị thương nằm viện à? Trùng hợp thật, tôi cũng từng nằm viện.” Cô ấy ngượng ngùng nhìn sang Trầm Chu Diêu: “Tôi từng bị bắt cóc cùng anh Chu Diêu và anh Chiêu Lan, sau đó bị thương. Còn cô thì sao? Cũng do tình cờ à?”
“Ừm…” Cô hơi ngượng, chuyện của một nhân vật quần chúng như cô nghe chẳng có gì “hoành tráng” cả: “Chắc là lúc nhỏ tôi nghịch nên bị ngã thôi, đập đầu nên không nhớ rõ lắm. Hỏi mẹ thì lần nào cũng bị mắng, còn bảo nếu không nghe lời sẽ bị đánh. Tôi nghĩ chắc vì tôi nghịch quá nên mẹ mới phản ứng vậy…”
Dương Di Nhan che miệng cười: “Chắc vì mẹ cô lo quá thôi.”
“Hẳn là vậy.” Cô gật đầu: “Bình thường mẹ tôi rất dịu dàng, nhưng cứ nhắc chuyện này là y như biến thành… khủng long vậy đó.”
“Không ngờ cô cũng nghịch thật đấy. Tôi còn tưởng cô là kiểu bé ngoan cơ.” Trầm Chu Diêu nhếch môi, vừa nghe hai người nói chuyện vừa quan sát. Rõ ràng hứng thú của anh chủ yếu vẫn xoay quanh Dương Di Nhan, cô hiểu rất rõ điều đó.
“Bé ngoan mà.” Cô lập tức quay sang anh, cười giả lả: “Nằm viện một tháng thì cũng chẳng còn cách nào nghịch tiếp đâu.”
“Tôi thấy cô trí nhớ không tốt, phản ứng cũng chậm.” Anh thản nhiên kết luận: “Hóa ra là hồi nhỏ bị ngã đến mức đơ luôn rồi.”
Cô: ━━━[? `Д??]━━━Trong đầu lập tức hiện lên một câu duy nhất: tên nam chính này đúng là rất muốn ăn đòn mà.
Hà Chiêu Lan từ thang máy bước ra, vừa nhìn đã thấy Tiền Thiển đang ngồi ở sảnh trò chuyện khá vui vẻ với Dương Di Nhan. Bên cạnh đó, Trầm Chu Diêu thì chống cằm ngồi dựa ghế, ánh mắt lười biếng quan sát hai người.
“Chu An An.” Anh đi tới, một tay đút túi, tay còn lại cầm tập tài liệu, nét mặt hơi thiếu kiên nhẫn, giọng nói cũng có phần trầm xuống.