“Không lâu đâu. Dạo này tôi rảnh lắm. Lâu rồi không gặp nên ghé tìm cậu ăn một bữa thôi.”
Hà Chiêu Lan bật cười rồi cùng anh bước ra ngoài.
Đợi tới khi Tiền Thiển từ văn phòng Tổng giám đốc đi ra, bóng dáng nam chính với nam phụ đã biến mất từ lâu.
Cô tiếc nuối thở dài.
Cô còn định tranh thủ biểu diễn thêm vài màn ăn bánh trước mặt hai người đó cơ mà!
Hai người ở chung một chỗ thì cô chỉ cần ăn một lần là đủ hoàn thành mục tiêu.
Đỡ phải chia ra ăn nhiều lượt.
Nghĩ tới hương vị của loại bánh kia thôi đã muốn khóc rồi.
Thư ký Tôn thấy cô ngồi nhìn chằm chằm hộp bánh với vẻ mặt đau khổ thì không khỏi hỏi bằng giọng kỳ quái:
“Sao thế? Muốn ăn vặt à? Vậy cứ ăn đi. Giờ là giờ nghỉ trưa, sếp cũng đi rồi, chẳng ai quản em đâu.”
“Ha ha…” Tiền Thiển cười gượng: “Lúc nãy em ăn nhiều quá nên giờ hơi no.”
Trong lòng cô có chút chột dạ.
Hình như cô toàn chọn đúng những thời điểm không thích hợp để ăn bánh, khiến cấp trên đau đầu không ít.
May mà thư ký Tôn là người dễ tính, không hề truy cứu những hành động kỳ quặc của cô.
Tiền Thiển âm thầm tự nhủ, sau này nhất định phải chăm chỉ làm việc hơn nữa.
Ít nhất cũng phải cố gắng cứu vãn chút hình tượng trong mắt thư ký Tôn mới được.
Trầm Chu Diêu cùng Hà Chiêu Lan ra ngoài dùng bữa. Vừa bước tới cửa thang máy, đúng lúc cửa mở ra, trợ lý Lương đang hớt hải chạy về phía văn phòng.
“Trợ lý Lương sắp bị cậu hành tới rụng tóc luôn rồi.” Trầm Chu Diêu bật cười trêu chọc: “Có điều thư ký Tôn thì vẫn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như ngày nào.”
Hà Chiêu Lan gật đầu.
“Làm việc dưới quyền tôi đúng là áp lực thật. Nhưng tôi cũng đâu bạc đãi họ. Lương thưởng đều thuộc nhóm cao nhất, với lại gần đây tôi còn tuyển thêm một trợ lý thư ký, áp lực của hai người họ cũng giảm đi kha khá.”
“Là cô bé vừa rồi trong văn phòng ấy à?” Trầm Chu Diêu nghiêng đầu cười: “Tính cách khá thú vị đấy.”
Hà Chiêu Lan cũng bật cười.
“Ý cậu là cái tật ăn vặt kia hả?”
Trầm Chu Diêu gật đầu.
“Vừa nhìn thấy tôi là phản ứng đầu tiên đã chạy đi tìm đồ ăn nhét vào miệng. Cậu đào đâu ra một nhân vật đặc biệt như vậy thế?”
“Cô ấy cũng đối xử với tôi y hệt.” Hà Chiêu Lan lắc đầu bất đắc dĩ: “Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đồ ăn vặt ra gặm.”
Nói tới đây, anh lại cười.
“Nhưng ngoài cái tật nhỏ đó ra thì mọi thứ đều rất ổn. Thư ký Tôn cực kỳ hài lòng với năng lực làm việc của cô ấy. Tính tình ngoan ngoãn, không than phiền chuyện tăng ca hay áp lực công việc. Giao việc gì cũng hoàn thành rất tốt.”
“Không nhiều chuyện, không oán trách, kiểu nhân viên như vậy cực kỳ phù hợp với vị trí trợ lý văn phòng.”
Ngừng một chút, Hà Chiêu Lan lại nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng.
“Hơn nữa, hình như cô ấy chỉ phát bệnh này khi gặp tôi và cậu thôi. Đối với thư ký Tôn với trợ lý Lương thì hoàn toàn bình thường. Tôi cũng không thể chỉ vì một sở thích kỳ lạ mà phủ nhận năng lực của người ta được. Tôi đâu phải loại sếp hà khắc như thế.”
Tiền Thiển hoàn toàn không biết rằng trong mắt nam chính và nam phụ, cô đã bị liệt vào danh sách nhân vật thỉnh thoảng lên cơn bất thường.
Lúc này cô vẫn đang tiếp tục kiên trì với sự nghiệp vĩ đại của mình, tìm mọi cơ hội để ăn bánh trước mặt nam chính và nam phụ.